Thượng viện Mỹ bác nghị quyết hạn chế quyền phát động chiến sự của Tổng thống

Với tỷ lệ 47-53, Thượng viện đã không thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vốn yêu cầu Tổng thống phải chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Thượng viện Mỹ ngày 4/3 đã bác bỏ một nghị quyết nhằm hạn chế quyền của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp tục các hoạt động quân sự tại Iran, qua đó mở đường để Nhà trắng duy trì chiến dịch quân sự đang leo thang tại Trung Đông.

Với tỷ lệ 47-53, Thượng viện, do đảng Cộng hòa kiểm soát, đã không thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh, vốn yêu cầu Tổng thống phải chấm dứt các hành động quân sự nhằm vào Iran nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Nghị quyết do Thượng nghị sĩ Dân chủ Tim Kaine và Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rand Paul đồng bảo trợ.

Kết quả bỏ phiếu phản ánh sự chia rẽ sâu sắc giữa 2 đảng tại Quốc hội Mỹ. Phần lớn các nghị sĩ Cộng hòa ủng hộ quyết định của Tổng thống Trump, trong khi các nghị sĩ Dân chủ phản đối và cho rằng Nhà trắng đã vượt quá thẩm quyền hiến định khi phát động chiến dịch quân sự mà không có sự chấp thuận của Quốc hội.

Đáng chú ý, Thượng nghị sĩ Dân chủ John Fetterman là người duy nhất trong đảng bỏ phiếu phản đối nghị quyết, trong khi ông Rand Paul là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất ủng hộ biện pháp hạn chế quyền của Tổng thống.

Phát biểu sau cuộc họp kín với các quan chức chính quyền, Thượng nghị sĩ Tim Kaine cho biết không có bằng chứng nào cho thấy Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa tấn công từ Iran. Nhiều nghị sĩ Dân chủ cảnh báo Mỹ không nên lặp lại những sai lầm của các cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan và Iraq, vốn tiêu tốn hàng nghìn tỷ USD và gây tổn thất lớn về nhân mạng.

Ở chiều ngược lại, các nghị sĩ Cộng hòa khẳng định Tổng thống có đầy đủ thẩm quyền với tư cách Tổng Tư lệnh để triển khai hành động quân sự nhằm bảo vệ lợi ích và binh sĩ Mỹ.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham bày tỏ ủng hộ việc ngăn chặn Tehran tăng cường năng lực tên lửa và máy bay không người lái.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang leo thang nhanh chóng.

Theo Lầu Năm Góc, chiến dịch quân sự hiện vẫn ở giai đoạn đầu nhưng sẽ sớm mở rộng quy mô.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết sau khi nhắm vào hơn 2.000 mục tiêu và đánh chìm 20 tàu chiến Iran, lực lượng Mỹ sẽ bắt đầu tấn công sâu hơn vào nội địa nước này.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ sớm đạt được “quyền kiểm soát hoàn toàn bầu trời Iran,” trong khi Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth cho biết một đợt không kích quy mô lớn tiếp theo đang được chuẩn bị.

Tuy nhiên, Nhà Trắng hiện chưa có kế hoạch triển khai bộ binh tới Iran, dù Tổng thống Trump để ngỏ khả năng này trong tương lai.

Song song với diễn biến quân sự, chính quyền Mỹ cũng thảo luận khả năng viện dẫn Đạo luật Sản xuất Quốc phòng nhằm đẩy nhanh sản xuất đạn dược, trong bối cảnh lo ngại kho dự trữ có thể bị suy giảm nếu xung đột kéo dài. Các quan chức cho biết chiến dịch có thể kéo dài nhiều tuần và cần bổ sung ngân sách khẩn cấp.

Tại Hạ viện, một nghị quyết tương tự dự kiến được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 5/3. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định khả năng được thông qua là không cao. Ngay cả khi được cả 2 viện thông qua, Tổng thống Trump vẫn có thể sử dụng quyền phủ quyết và Quốc hội cần đa số 2/3 tại mỗi viện để bác bỏ quyền này.

Có thể bạn quan tâm

Hai chị em song sinh Lê Xuân Nhi và Lê Mỹ Nhi hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Viện Công nghệ Israel – Technion. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyện của cặp song sinh người Việt đang theo học tại Israel – trung tâm vùng chiến sự khu vực Trung Đông

Nhờ sự hướng dẫn cụ thể, chi tiết của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa Israel trong việc xử lý các tình huống khẩn cấp và sự quan tâm, hỗ trợ tích cực từ phía Đại sứ quán Việt Nam tại Israel nên tình hình của các sinh viên Việt Nam tại Israel vẫn ổn định trong bối cảnh xung đột tại khu vực Trung Đông diễn ra ngày một phức tạp.

Chủ tịch ECT Narong Klunwarin (giữa) trong một cuộc họp báo về tổng tuyển cử và trưng cầu dân ý về sửa đổi Hiến pháp. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan chuẩn bị hoàn tất danh sách Hạ viện

Ngày 4/3, truyền thông Thái Lan đưa tin, hầu hết các ứng cử viên trúng cử ghế Hạ viện trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8/2 vừa qua đã được Ủy ban Bầu cử Thái Lan (ECT) xác nhận. Điều này sẽ thúc đẩy tiến trình thành lập chính phủ mới tại Thái Lan.

Công nhân nước ngoài làm việc tại một trang trại ở Chungcheongbuk-do, Hàn Quốc. (Ảnh Korea.net)

Hàn Quốc công bố Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư 2030

Ngày 3/3, Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố “Chiến lược Tương lai Chính sách Nhập cư năm 2030”, trong đó đặt mục tiêu tái định vị nhập cư như một chiến lược quốc gia trung và dài hạn nhằm ứng phó tình trạng già hóa dân số, tỷ lệ sinh thấp và biến động nhanh của môi trường công nghiệp-công nghệ.

Lực lượng thực thi pháp luật được triển khai bên ngoài Lãnh sự quán Mỹ tại Karachi, Pakistan, ngày 1/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Mỹ tạm đóng cửa hàng loạt Đại sứ quán trong khu vực Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran ngày càng leo thang nguy hiểm, các Đại sứ quán Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông đã được chuyển sang tình trạng khẩn cấp, đồng thời đưa ra cảnh báo an ninh, tạm ngừng các dịch vụ và kêu gọi công dân Mỹ tại địa bàn thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay lập tức.

Binh sĩ được triển khai tại khu vực Alole, Nam Sudan. (Ảnh: TTXVN)

Vụ tấn công nghiêm trọng tại Nam Sudan

Trong thông báo mới nhất, nhà chức trách địa phương xác nhận 169 người chết trong vụ tấn công nghiêm trọng hôm 1/3, do một nhóm chưa xác định danh tính tiến hành tại hạt Abiemnom, thuộc khu vực hành chính Ruweng, miền bắc Nam Sudan. Con số nêu trên cao hơn so với ước tính ban đầu là 122 người và có thể còn tiếp tục tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Anadolu/TTXVN)

Ukraine muốn sớm nối lại đàm phán với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc gặp dự kiến giữa Ukraine với Mỹ và Nga vẫn được giữ nguyên như kế hoạch. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Zelensky thông báo, vòng đàm phán mới ban đầu dự kiến diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào khoảng ngày 5 và 6/3.