Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác biên phòng tại Sơn La

Ngày 27/6, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác biên phòng đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập.
Đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác Biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập.
Đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng kiểm tra công tác Biên phòng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập.

Sau khi nghe báo cáo tình hình địa bàn, đơn vị của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập và qua công tác kiểm tra, đồng chí Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đánh giá Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập đã thực hiện tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ biên phòng, nhất là công tác sẵn sàng chiến đấu và công tác đảng, công tác chính trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đã triển khai đồng bộ công tác nghiệp vụ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai tốt các mặt công tác đảng, công tác chính trị; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma tuý; tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà Nước; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, sổ ghi chép của Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập.
Đoàn công tác kiểm tra hồ sơ, sổ ghi chép của Đồn biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cũng yêu cầu trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: Tiếp tục nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn, không được chủ quan, lơ là trong tuần tra, canh gác và trong thực hiện nhiệm vụ; phải nắm chắc tình hình không để bị động, bất ngờ; tiếp tục giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ xác định tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Huỳnh Chiến Thắng cũng đề nghị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch chiến đấu, kế hoạch nghiệp vụ sát với tình hình thực tiễn đơn vị để từ đó giữ vững địa bàn, bảo đảm an toàn đồn, trạm, chốt.

Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kết luận buổi kiểm tra.
Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kết luận buổi kiểm tra.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đặc biệt là lượng bảo vệ biên giới phía đối diện bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; tập trung làm tốt công tác quản lý biên giới, phòng chống tội phạm; tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, ổn định đời sống để từ đó nhân dân thêm tin yêu Bộ đội Biên phòng, cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Có thể bạn quan tâm

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.