Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với đoàn viên, thanh niên

Chiều 30/3, đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã chủ trì cuộc gặp gỡ, đối thoại của Thường trực Thành ủy với 350 đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu đối thoại với đoàn viên, thanh niên.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu đối thoại với đoàn viên, thanh niên.

Đây là lần đầu tiên tập thể Thường trực Thành ủy Hải Phòng đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố nhằm lắng nghe, chia sẻ những tâm tư, nguyện vọng chính đáng và khát vọng cống hiến của đoàn viên, thanh niên thành phố Cảng.

Đồng thời, đối thoại cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đối với thanh niên, vì sự phát triển của thanh niên.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cởi mở, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã trao đổi, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nhóm vấn đề: thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp và giải pháp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại thành phố; giáo dục, chăm sóc, bảo vệ thiếu niên, nhi đồng; cơ chế, chính sách, cơ sở vật chất liên quan đến công tác đoàn, phong trào thanh niên và hoạt động của tuổi trẻ thành phố.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố nhân Tháng Thanh niên.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố nhân Tháng Thanh niên.

Nhiều đoàn viên, thanh niên cũng mạnh dạn đặt vấn đề liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ, tạo việc làm cho thanh niên lầm lỡ hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng; cơ chế, chính sách đãi ngộ cho các vận động viên chuyên nghiệp và khi giải nghệ; chính sách cho cán bộ Đoàn khi hết tuổi hoặc khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính; quan tâm cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động của thanh niên, đời sống sinh viên…

Tại đối thoại, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã công bố kết quả giải quyết 13 nhóm kiến nghị của đoàn viên, thanh niên thành phố gửi Thường trực Thành ủy trước đó.

Đồng thời, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan cũng trao đổi, trả lời, giải đáp nhiều ý kiến, kiến nghị, đề xuất trực tiếp của thanh niên tại buổi đối thoại.

Các ý kiến đóng góp của tuổi trẻ thành phố.

Các ý kiến đóng góp của tuổi trẻ thành phố.

Trao đổi tại cuộc đối thoại, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho rằng, những ý kiến thiết thực, trách nhiệm, thể hiện nguyện vọng, những đòi hỏi chính đáng, cũng như hiến kế… đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia, chung vai, góp sức của tuổi trẻ với lãnh đạo thành phố trong giải quyết những vấn đề quốc kế dân sinh và phát triển thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành coi những nội dung trả lời của mình tại đối thoại là những cam kết, là trách nhiệm chính trị, pháp lý phải tổ chức thực hiện đối với thế hệ trẻ, đối với đoàn viên, thanh niên thành phố.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng giao Văn phòng Thành ủy chủ trì, phối hợp Thành đoàn tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy về kết quả thực hiện các đề xuất, kiến nghị của thanh niên.

Các ý kiến đề xuất của tuổi trẻ Hải Phòng.

Các ý kiến đề xuất của tuổi trẻ Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cam kết cùng các đồng chí Thường trực Thành ủy sẽ chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết tại buổi đối thoại với đoàn viên, thanh niên thành phố sớm có kết quả, đáp ứng phần nào những mong mỏi, tâm tư, nguyện vọng và khát vọng của thế hệ trẻ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng nhắc nhở thế hệ trẻ cần tiếp tục phát huy những giá trị lịch sử, những tấm gương sáng của các bậc tiền nhân trong dựng xây, bảo vệ và phát triển thành phố; truyền thống đi đầu, năng động, sáng tạo của mảnh đất, con người Hải Phòng trong suốt chiều dài lịch sử…

Đồng chí khẳng định, các thế hệ thanh niên đã góp phần rất quan trọng, viết lên những trang sử vẻ vang, truyền thống tự hào đó.

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhắn nhủ và mong muốn tuổi trẻ thành phố luôn nuôi dưỡng cho mình lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, sống có khát vọng, mục tiêu, có ý nghĩa và hành động để cuộc sống ngày hôm nay tốt đẹp hơn hôm qua.

Đồng thời, tuổi trẻ thành phố hãy luôn mang khao khát tri thức, nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện bản thân để có thể thích nghi, hòa nhập trong một thế giới phẳng và kỷ nguyên công nghệ số; luôn rèn luyện để có sức khỏe tốt và đời sống tinh thần trong sáng, mạnh mẽ.

Cùng với đó, tuổi trẻ phải sống có trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, xã hội và trên hết là trách nhiệm đối với quê hương, đất nước trên tinh thần “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà ta hãy làm gì cho Tổ quốc hôm nay”.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao 2 tỷ đồng kinh phí xây dựng 20 nhà "Khăn quàng đỏ" tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao 2 tỷ đồng kinh phí xây dựng 20 nhà "Khăn quàng đỏ" tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành tiếp tục dành nhiều sự quan tâm với thanh niên; phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động của thanh niên; chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò của thế hệ trẻ, để tuổi trẻ có cơ hội và điều kiện góp sức vào sự phát triển của thành phố và đất nước.

Nhân dịp này, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã trao 2 tỷ đồng tặng Thành đoàn Hải Phòng kinh phí xây dựng 20 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ" cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.