Nhận lời mời của đồng chí Vilay Lakhamphong, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Samdech Say Chhum, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Trưởng Ban Thường trực Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ngày 9/4/2026 và thăm chính thức Vương quốc Campuchia ngày 10/4/2026.

Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thường trực Ban Bí thư sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời diễn ra đúng vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Chol Chnam Thmay của Campuchia.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định Lào và Campuchia có vị trí và tầm quan trọng chiến lược đặc biệt đối với sự ổn định và phát triển của Việt Nam. Quan hệ giữa ba nước được khẳng định qua từng giai đoạn lịch sử, là tài sản vô giá đối với cả ba dân tộc, có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển ở mỗi nước, cần được giữ gìn, phát huy và không ngừng củng cố, phát triển phù hợp với giai đoạn mới.

Chuyến thăm nhằm tiếp tục triển khai chính sách đối ngoại của Đại hội Đảng XIV, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia; tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Lào, Việt Nam-Campuchia vào giai đoạn phát triển mới hiệu quả, thực chất và tin cậy hơn; rà soát, đôn đốc triển khai các cam kết, thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia.

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng, tại Phnom Penh, ngày 6/2/2026. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm; Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Techo Hun Sen; Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith tại Cuộc gặp cấp cao giữa 3 đảng, tại Phnom Penh, ngày 6/2/2026. (Ảnh: TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường

Có thể khẳng định, chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa đối ngoại mà còn là dấu mốc quan trọng, góp phần định hình hướng phát triển mới cho quan hệ Việt Nam-Lào và Việt Nam-Campuchia trong giai đoạn tới.

Thời gian qua, quan hệ chính trị, ngoại giao giữa Việt Nam và Lào tiếp tục phát triển tốt đẹp, gắn bó, tin cậy. Tháng 12/2025, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất làm sâu sắc hơn và nâng tầm quan hệ hai nước lên tầm mức mới với việc bổ sung nội hàm “gắn kết chiến lược”, trở thành “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chiến lược mới về quan hệ Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới.

Đặc biệt, đường lối, chủ trương, chính sách đối nội, đối ngoại của Việt Nam ngày càng được Lào tin tưởng và coi là hình mẫu để nghiên cứu, vận dụng. Gần đây, một số chính sách đột phá của Việt Nam đã được Lào vận dụng trên thực tế, nhiều tham vấn của Việt Nam đã được Lào tiếp thu trong giải quyết khó khăn kinh tế-tài chính, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp bằng nhiều hình thức, cũng như tổ chức rất thành công nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước. Công tác trao đổi lý luận, thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, cải cách doanh nghiệp nhà nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng-an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế được hai bên chú trọng và tăng cường.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 27/1/2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiễn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, ngày 27/1/2026. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường cả về chất và lượng. Hai bên phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Hai bên tiếp tục duy trì an ninh, trật tự và hòa bình biên giới; chú trọng kiểm soát biên giới, phát huy mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai biên giới.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư tiếp tục có chuyển biến tích cực. Nhiều dự án đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam sang Lào hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế-xã hội Lào, tạo việc làm, tăng thu nhập cho hàng nghìn lao động và bổ sung ngân sách, nhất là trong các lĩnh vực viễn thông, ngân hàng, năng lượng, khai khoáng, cao su và chế biến lương thực. Hai bên tiếp tục phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 đến 10 tỷ USD trong 2 đến 3 năm tới.

Tổ chuyên gia Việt Nam đã triển khai 3 đợt sang Lào tư vấn hiệu quả cho Lào trong việc xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chiến lược phát triển kinh tế-xã hội Lào giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn 2045.

Hội thảo "Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Lào-Việt Nam 2025" với chủ đề “Chung con đường, Vững tương lai", ngày 14/11/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Hội thảo "Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Lào-Việt Nam 2025" với chủ đề “Chung con đường, Vững tương lai", ngày 14/11/2025, tại Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác giữa Quốc hội hai nước luôn được các thế hệ lãnh đạo Quốc hội hai nước quan tâm vun đắp để phát triển. Hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong soạn thảo Hiến pháp và hệ thống pháp luật; kiện toàn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của các Ủy ban Quốc hội; đào tạo chuyên gia, chuyên viên; phối hợp với Chính phủ và Mặt trận trong các vấn đề đối nội và đối ngoại của Nhà nước; hỗ trợ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và quốc tế... Năm 2025, Quốc hội hai nước đã phối hợp biên soạn, xuất bản cuốn sách “50 năm quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào - Hợp tác toàn diện và phát triển” nhằm kỷ niệm các ngày lễ lớn giữa hai nước.

Hợp tác giáo dục, đào tạo và văn hóa, du lịch đạt hiệu quả tích cực. Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác khu vực và quốc tế; nhất là trong khuôn khổ ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế tiểu vùng. Việt Nam đã tích cực ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2025.

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào là một trong những cộng đồng người Việt sinh sống lâu đời và có truyền thống tại Lào, thường xuyên duy trì các nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống Việt Nam như tổ chức lễ Tết, các ngày giỗ và các hoạt động cộng đồng nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa, dân tộc.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng người Việt tại Lào, ngày 17/5/2025. (Ảnh: TTXVN)

Hội diễn nghệ thuật quần chúng người Việt tại Lào, ngày 17/5/2025. (Ảnh: TTXVN)

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm

Chuyến thăm là dịp để hai bên rà soát, đánh giá việc triển khai các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, Tuyên bố chung cũng như các hiệp định song phương; chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm cụ thể hóa, triển khai hiệu quả các định hướng lớn mà Đại hội của mỗi Đảng đã đề ra. Thông qua các cuộc hội đàm, hội kiến, hai bên sẽ thảo luận thống nhất các phương hướng thúc đẩy hợp tác toàn diện và làm sâu sắc hơn nội hàm “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam-Lào.

Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang phát triển tương đối ổn định, đa dạng và hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Tin cậy chính trị được củng cố vững chắc trên cơ sở các nguyên tắc đã được thống nhất ở cấp cao. Hợp tác kênh Đảng giữ vai trò định hướng tổng thể quan hệ hai nước.

Hợp tác thương mại-đầu tư và du lịch tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024 và đạt 1,8 tỷ USD trong hai tháng đầu năm 2026. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD.

Hội đàm Quốc phòng an ninh biên giới Việt Nam-Campuchia, ngày 13/11/2025, tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Hội đàm Quốc phòng an ninh biên giới Việt Nam-Campuchia, ngày 13/11/2025, tại tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN)

Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Năm 2019, hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia và đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục-đào tạo, giao thông-vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Công… góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/10/2025. (Ảnh: TTXVN)

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/10/2025. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh tình hình khu vực, thế giới diễn biến phức tạp và khó lường hiện nay, tình đoàn kết giữa ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia tiếp tục là tài sản chung quý giá cần được vun đắp, gìn giữ và phát triển cho các thế hệ mai sau, là cơ sở cho những bước tiến đột phá mới trong hợp tác giữa ba nước.

Ông Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia

Ông Uch Leang, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia học tập tại Việt Nam (CAVA), quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia

Chuyến thăm chính thức tới Vương quốc Campuchia của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Trần Cẩm Tú không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao thông thường mà còn có giá trị chiến lược sâu sắc, qua đó góp phần củng cố quan hệ giữa hai Đảng cầm quyền, tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững ở hai quốc gia láng giềng trong bối cảnh mới. 

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ

Chuyến thăm nằm trong chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của đồng chí Thường trực Ban Bí thư sau Đại hội XIV trên vai trò là lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI hoàn tất kiện toàn các chức danh lãnh đạo Nhà nước, thể hiện ưu tiên cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Campuchia.

Ngày xuất bản: 9/4/2026

Chỉ đạo thực hiện: Chu Hồng Thắng - Phạm Trường Sơn

Nội dung: Nguyễn Hà - Minh Hằng

Trình bày: Hòa An

Nguồn tài liệu: Theo Bộ Ngoại giao, TTXVN