Quan tâm hơn nữa phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sáng 11/1, nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền Ất Tỵ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác Trung ương về thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn tại Đồn Biên phòng Mỹ Long, xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho hộ chính sách, hộ nghèo, dân tộc thiểu số và chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Mỹ Long của tỉnh Trà Vinh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Ất Tỵ cho hộ chính sách, hộ nghèo, dân tộc thiểu số và chiến sỹ ở Đồn Biên phòng Mỹ Long của tỉnh Trà Vinh.

Trao tặng các phần quà Tết ý nghĩa tới gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong bà con tiếp tục vươn lên, phấn đấu thoát nghèo, tích cực lao động, sản xuất kinh doanh để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của mỗi hộ gia đình.

Phát biểu tại cuộc thăm, tặng quà quân và nhân dân địa phương, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị: cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận đoàn thể tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang tiếp tục quan tâm, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, nhất là trong năm 2025 chúng ta phấn đấu xóa nhà tre lá, nhà tạm; tích thực triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới để cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn gửi lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số huyện Cầu Ngang và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long.

Qua lắng nghe báo cáo của lãnh đạo địa phương và lãnh đạo đơn vị Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những kết quả tích cực của huyện Cầu Ngang và Đồn Biên phòng Mỹ Long, đóng góp vào thành công chung của tỉnh Trà Vinh trong năm 2024. Trong đó, huyện Cầu Ngang có 29/29 chỉ tiêu đạt và vượt (thu ngân sách đạt gần 984 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 82,84 triệu đồng).

Theo báo cáo, huyện Cầu Ngang thời gian qua đã quan tâm đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Các chương trình an sinh xã hội được thực hiện tốt, hỗ trợ xây dựng 325 căn nhà cho đối tượng khó khăn với tổng số tiền 16,25 tỷ đồng...

Với 50 năm thành lập, trưởng thành và phát triển, Đồn Biên phòng Mỹ Long đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Đơn vị quản lý bờ biển dài 12km, phụ trách địa bàn 2 xã và 1 thị trấn. Năm 2024, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, luôn sẵn sàng chiến đấu, không để bị động.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng bảo đảm thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đồn biên phòng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống bảo vệ bờ biển; thực hiện công tác hậu phương quân đội, gắn bó quân-dân, tích cực tham gia đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo...

Nhấn mạnh năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn, ý nghĩa của đất nước, của dân tộc, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định tổ chức ngày lễ cấp quốc gia. Cùng với đó, 2025 cũng là năm tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh, huyện Cầu Ngang cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long quyết tâm phấn đấu, thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội của địa phương, đơn vị, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt phấn đấu đạt tăng trưởng hai con số trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại Hội nghị của Chính phủ và các địa phương vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu, nhấn mạnh năm 2025 là năm cả nước phải phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cao hơn năm 2024.

Đối với Đồn Biên phòng Mỹ Long, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy kết quả năm 2024, truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành của đơn vị và truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua.

Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng; tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh; tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; chuẩn bị mọi điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ của Đồn Biên phòng, tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể của địa phương, sát dân, nắm dân, giải quyết các tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Chủ tịch Quốc hội chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cầu Ngang và các gia đình chính sách, hộ nghèo, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long bước sang năm mới với quyết tâm mới, thắng lợi mới.

Tại Đồn Biên phòng Mỹ Long, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Long; trao 60 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đến thăm, trao quà Tết tặng gia đình ông Sơn Văn Được, sinh năm 1955, là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại khóm 4, phường 8, thành phố Trà Vinh.

Cầu Ngang là huyện ven biển của tỉnh Trà Vinh, có 13 xã, 2 thị trấn, 97 ấp, khóm, có đường bờ biển dài 16km. Dân số toàn huyện hơn 121.000 người, trong đó có dân tộc Khmer hơn 42.000 người (chiếm 34,76%), dân tộc Hoa 212 người (chiếm 0,17%).

Huyện có 5 tôn giáo đang hoạt động, với 76 cơ sở thờ tự, 93.093 tín đồ (chiếm 56,6% dân số huyện).

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.