Thúc đẩy xanh hóa ngành hàng không

Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) kêu gọi lĩnh vực sản xuất dầu mỏ, khí đốt và nhiên liệu thay thế cần thúc đẩy sản xuất nhiên liệu xanh cho ngành hàng không. Là ngành tạo ra từ 2-3% tổng lượng khí thải toàn cầu, ngành hàng không đang nỗ lực chung tay đóng góp cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters
Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Việc hãng hàng không Virgin Atlantic của Anh gần đây thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên trên thế giới sử dụng 100% nhiên liệu bền vững đã được coi là dấu mốc mới của ngành hàng không trong nỗ lực cắt giảm lượng khí thải carbon thông qua sử dụng nhiên liệu thay thế.

Hãng hàng không Virgin Atlantic cho biết, nhiên liệu hàng không bền vững sử dụng cho chuyến bay này được chế tạo phần lớn từ dầu ăn đã qua sử dụng và mỡ động vật thải loại, pha thêm một lượng nhỏ dầu hỏa thơm tổng hợp từ ngô phế thải.

Cắt giảm lượng khí thải carbon trong ngành hàng không đã trở thành một chủ đề quan trọng được thảo luận ngay trước thềm Hội nghị cấp cao lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Theo ước tính, ngành vận tải hàng không tạo ra từ 2-3% lượng khí thải carbon toàn cầu. Việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững, hay còn gọi là nhiên liệu thay thế làm từ các nguyên liệu sinh học, có thể giúp cắt giảm tới 80% lượng khí thải carbon so với sử dụng nhiên liệu truyền thống. Tuy vậy, chi phí sản xuất loại nhiên liệu này khá cao.

Trong một nỗ lực nhằm xanh hóa ngành hàng không và đóng góp mạnh mẽ cho cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu, các hãng hàng không châu Âu đã đẩy mạnh đầu tư và ký kết các thỏa thuận hợp tác để có được nguồn cung nhiên liệu hàng không bền vững (SAF). Đây được xem là bước đi tích cực giúp ngành hàng không châu Âu từng bước đạt mục tiêu đưa mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hãng hàng không Air France-KLM của Pháp đã đầu tư 4,7 triệu USD vào nhà máy sản xuất SAF tại bang Louisiana của Mỹ.

Hãng hàng không giá rẻ Easyjet của Anh ký thỏa thuận cung cấp nhiên liệu thay thế với Q8Aviation, một đơn vị cung cấp nhiên liệu hàng không thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc tế Kuwait...

Nhà kinh tế trưởng của IATA Marie Owens Thomsen cho biết, ngành sản xuất dầu mỏ và khí đốt toàn cầu hiện mới chỉ dành 3% ngân sách để đầu tư cho SAF, loại nhiên liệu được coi là giải pháp xanh quan trọng cho ngành hàng không. Theo bà Marie Owens Thomsen, để đáp ứng các mục tiêu môi trường của ngành hàng không thì đến năm 2050 ngành này cần 500 triệu tấn SAF. Công cuộc chuyển đổi năng lượng xanh của ngành hàng không gặp trở ngại khi các hãng hàng không phải đầu tư một khoản tiền lớn để đạt mục tiêu khí hậu. Bà Marie Owens Thomsen ước tính, các hãng hàng không sẽ phải chi 2,4 tỷ USD trong năm 2024 cho nhiên liệu SAF, bên cạnh các chi phí thông thường khác.

Theo một nghiên cứu mới đây, lượng khí thải hàng không thời gian qua đã giảm mạnh, khi nhu cầu bay công tác phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, hãng theo dõi khí thải giao thông Travel Smart Emissions Tracker cho biết, lượng khí thải carbon từ dịch vụ bay công tác của gần một nửa trong số 217 hãng hàng không toàn cầu đã giảm ít nhất 50% trong giai đoạn 2019-2022, khi nhiều khách hàng doanh nhân lựa chọn giải quyết công việc bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc đi công tác bằng tàu hỏa.

Trước xu thế đó, các hãng hàng không châu Âu buộc phải thay đổi chiến lược, cố gắng bù đắp sự sụt giảm khách hàng doanh nhân bằng cách bán các vé hạng sang nhiều hơn cho khách hàng thông thường. Tuy vậy, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không nhìn chung vẫn đang tăng. Mới đây, IATA dự báo, lưu lượng khách đi lại bằng đường hàng không trên toàn cầu trong năm 2024 vượt mức trước đại dịch Covid-19, do nhu cầu của khu vực châu Á-Thái Bình Dương phục hồi hoàn toàn.

Các hãng hàng không đang chịu áp lực phải giảm lượng khí thải carbon khi nhu cầu đi lại của người dân dần phục hồi. Dù còn nhiều thách thức chờ đợi ngành hàng không trên hành trình chuyển đổi xanh phía trước, song những nỗ lực xanh hóa lĩnh vực này trong hiện tại là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hiệu quả hơn cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Lễ hội Văn hóa Việt Nam là sự kiện thường niên tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông.

Sôi nổi Lễ hội Văn hóa Việt Nam tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông, Liên bang Nga

Ngày 30/4, hòa chung không khí hân hoan của ngày Thống nhất đất nước, Lễ hội Văn hóa Việt Nam đã diễn ra sôi động tại Đại học Tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU), thành phố Vladivostok. Sự kiện là điểm hẹn văn hóa ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo sinh viên quốc tế và cộng đồng người Việt tại khu vực.

Đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nga cùng sinh viên Việt Nam và Nga tham gia Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Ấn tượng Ngày Việt Nam tại thủ đô Moskva

Ngày 30/4, tại thủ đô Moskva, Hội sinh viên Việt Nam tại Đại học Quan hệ quốc tế quốc gia Moskva (MGIMO) phối hợp Trung tâm ASEAN thuộc MGIMO tổ chức Ngày Việt Nam tại MGIMO lần thứ 11. Sự kiện được tổ chức với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nga và Đại học Liên bang Viễn Đông (FEFU).

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN

Venezuela tiếp tục phục hồi nền kinh tế

"Trước đại dịch Covid-19, Venezuela nhập khẩu 100% nhu cầu tiêu dùng. Sau đó, chúng tôi chuyển sang tự sản xuất gần như toàn bộ lương thực đồng thời thực hiện chuyển đổi tiền tệ theo hướng số hóa nền kinh tế," bà Estela Quijada Suarez, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Venezuela tại Việt Nam, công bố thông tin ngày 29/4 tại Hà Nội.

Hàng hóa của Thái Lan sản xuất có chất lượng tương đối cao so với mặt bằng trong khu vực. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đẩy mạnh trấn áp hàng giả, hàng nhái

Chính phủ Thái Lan kết hợp chính sách phát triển kinh tế đi đôi việc triệt phá các ổ nhóm làm hàng giả nhằm đem lại niềm tin cho các nhà đầu tư cũng như người tiêu dùng. Chính phủ Thái còn khuyến khích người dân nói không với các sản phẩm làm nhái hàng hiệu.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu khai mạc tọa đàm. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Việt Nam chủ trì Tọa đàm về sử dụng hòa bình năng lượng hạt nhân

Ngày 29/4, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), nhân dịp Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) lần thứ 11, Việt Nam đã chủ trì tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nguyên tử cho phát triển: Công nghệ, năng lực và tài chính cho sử dụng năng lượng hạt nhân vì các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs)”.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, ngày 29/4, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản trong biên độ 3,5%-3,75%, mức đã được duy trì từ tháng 12/2025, tiếp tục duy trì lập trường thận trọng trong bối cảnh áp lực lạm phát chưa giảm đáng kể do giá năng lượng neo ở mức cao và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tiêm vaccine phòng ngừa Covid-19. (Ảnh: Báo Nhân Dân)

“Mảnh ghép cuối” của hiệp ước toàn cầu về đại dịch

Vòng đàm phán cuối cùng về hiệp ước toàn cầu ứng phó đại dịch đã khai mạc tại Thụy Sĩ. Đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Tổ chức Y tế Thế giới bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới trình Đại hội đồng Y tế Thế giới thông qua vào tháng 5. Tuy vậy, bất đồng về chia sẻ nguồn lực vẫn là nút thắt khó gỡ.