10 sự kiện quốc tế nổi bật năm 2023

1. Việt Nam đảm nhận nhiều trọng trách quốc tế, như thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2023-2025, Phó Chủ tịch Ðại hội đồng Liên hợp quốc khóa 77; được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ðại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), thành viên Ủy ban Di sản thế giới nhiệm kỳ 2023-2027...; đồng thời củng cố và nâng tầm quan hệ song phương với nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản.
Ðại diện Việt Nam phát biểu tại kỳ họp lần thứ 216 Hội đồng Chấp hành của UNESCO. (Ảnh MINH DUY)
Ðại diện Việt Nam phát biểu tại kỳ họp lần thứ 216 Hội đồng Chấp hành của UNESCO. (Ảnh MINH DUY)

2. Cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza tái bùng phát dữ dội đã cướp đi sinh mạng của hơn 21.000 người Palestine. Phía Israel cũng có khoảng 1.200 người chết. Cuộc xung đột gây ra thảm họa nhân đạo nghiêm trọng tại Dải Gaza, đe dọa phá vỡ các nỗ lực khởi động lại tiến trình hòa bình Trung Ðông, có nguy cơ khiến bạo lực lan rộng trong khu vực.

3. Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) sau hơn ba năm Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) áp đặt mức cảnh báo cao nhất với đại dịch này. Ðầu năm 2023, Trung Quốc chính thức hạ mức quản lý dịch Covid-19, theo đó một loạt biện pháp ứng phó dịch bệnh bắt đầu có hiệu lực trong tình hình mới, đánh dấu việc mở cửa trở lại nền kinh tế sau ba năm đóng cửa chống dịch.

4. G20 cấp tư cách thành viên thường trực cho Liên minh châu Phi (AU). BRICS quyết định kết nạp thêm các thành viên mới, trong đó có Iran, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Ai Cập, Ethiopia. Xu thế mở rộng về quy mô hoạt động và số lượng thành viên của các tổ chức khu vực và quốc tế cho thấy vai trò của các nước đang phát triển ngày càng được đánh giá cao.

5. Trận động đất kinh hoàng rạng sáng 6/2/2023 có cường độ 7,8 xảy ra tại miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria khiến hơn 50.000 người chết (chủ yếu là người Thổ Nhĩ Kỳ), hơn 130.000 người bị thương và hàng triệu người mất nhà cửa. Nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia, trong đó có Việt Nam, cử lực lượng cứu hộ và hỗ trợ khẩn cấp giúp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả trận động đất.

6. NATO thúc đẩy quá trình mở rộng khi chính thức kết nạp Phần Lan thành thành viên thứ 31 của liên minh quân sự, đồng thời xúc tiến tiến trình kết nạp Thụy Ðiển. Tổng Thư ký NATO khẳng định, bước đi này giúp Helsinki và Stockholm bảo đảm an ninh quốc gia, đồng thời góp phần củng cố sức mạnh của NATO.

7. Nga rút khỏi một loạt hiệp ước với phương Tây như Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT)..., cho thấy quan hệ Nga-phương Tây tiếp tục gia tăng căng thẳng. Mỹ và NATO cũng tuyên bố hoãn thực thi các nghĩa vụ theo CFE.

8. Các cuộc đảo chính xảy ra tại Niger và Gabon phản ánh một xu hướng đáng báo động về các cuộc tiếp quản quân sự tại vùng Sahel nói riêng, cũng như châu Phi nói chung. Chính biến kéo theo những hệ lụy khôn lường về an ninh, kinh tế-xã hội của các quốc gia và toàn khu vực.

9. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đầu tiên về an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) tại Anh thông qua Tuyên bố Bletchley, nhằm thúc đẩy các nỗ lực phối hợp toàn cầu trong sử dụng và nghiên cứu có trách nhiệm công nghệ này. Ðạo luật Dịch vụ kỹ thuật số của EU chính thức có hiệu lực, cho thấy quyết tâm thắt chặt kiểm soát trong lĩnh vực công nghệ.

10. Thỏa thuận quốc tế về dần loại bỏ nhiên liệu hóa thạch được thông qua tại Hội nghị lần thứ 28 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP28). Quỹ “Tổn thất và Thiệt hại” cũng chính thức được khởi động nhằm bồi thường cho các quốc gia dễ bị tổn thương. Ðây là những bước tiến quan trọng trong bối cảnh Trái đất đang nóng lên nhanh chóng, kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan, khiến hàng trăm nghìn người thương vong.

BAN QUỐC TẾ BÁO NHÂN DÂN (Bình chọn)

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.