Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào

Sáng 20/7, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Lào tiếp Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam do Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam dẫn đầu, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara tại buổi tiếp.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara tại buổi tiếp.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, được tôi luyện qua nhiều thử thách và được hun đúc bằng công sức và xương máu của biết bao thế hệ người Việt Nam và Lào, đã trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong lịch sử quan hệ quốc tế, là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Đồng chí nêu rõ, nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Lào dành cho nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi luôn coi việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào là trách nhiệm và cũng là mệnh lệnh từ trái tim mình.

Đồng chí cho biết, quan hệ giữa hai Quốc hội cũng đang phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế-xã hội sau dịch Covid-19. Bên cạnh đó, quan hệ giao lưu nhân dân Việt Nam-Lào vẫn tiếp tục duy trì đà phát triển tốt đẹp và ngày càng được thúc đẩy cả về bề rộng lẫn chiều sâu, cả ở cấp Trung ương và các tỉnh, thành phố, đơn vị cơ sở với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào ảnh 1
Quang cảnh buổi tiếp.

Đánh giá cao vai trò và những nỗ lực của Hội hữu nghị hai nước trong việc tổ chức và phối hợp tổ chức các hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác, thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, hai Hội sẽ cùng nhau nỗ lực hết mình, tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có thêm nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động với những hình thức và nội dung phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát triển công tác đối ngoại nhân dân Việt Nam-Lào lên tầm cao mới, đóng góp hiệu quả vào quan hệ hai nước; tiếp tục củng cố và phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chủ động và thường xuyên có những hoạt động trao đổi kinh nghiệm tổ chức và hoạt động nhằm thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu, hữu nghị hợp tác nhân dân hai nước.

Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào ảnh 2

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, Bộ trưởng Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Thay mặt Đoàn đại biểu Trung ương Hội hữu nghị Lào-Việt Nam, đồng chí Boviengkham Vongdara cho biết, chuyến thăm lần này của Đoàn vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào, có ý nghĩa góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước cũng như thúc đẩy các hoạt động giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Đồng chí trân trọng cảm ơn và mong muốn, trong thời gian tới, lãnh đạo Quốc hội Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục có những quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hữu nghị hai nước thực hiện tốt các nhiệm vụ, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác nhằm góp phần phát huy và vun đắp hơn nữa cho quan hệ hai nước.

Có thể bạn quan tâm

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.