Thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Bỉ và EU

Từ ngày 15-17/9, Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm, làm việc tại Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy. (Ảnh: daibieunhandan.vn)
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Ngày 16/9, tại trụ sở Thượng viện Bỉ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội đàm với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy.

Bày tỏ vui mừng gặp Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện và nhiều thượng nghị sĩ trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Bỉ đang phát triển sôi động, nhất là sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ tháng 4/2025, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Vương quốc Bỉ - quốc gia nằm ở trung tâm châu Âu và có vai trò quan trọng trong EU; đánh giá quan hệ hai nước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực trong hơn 50 năm qua và kể từ khi thiết lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược về nông nghiệp năm 2018.

Chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam tới Bỉ, Phó Chủ tịch Thượng viện Bỉ bày tỏ sự ngưỡng mộ về những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua, cảm ơn sự coi trọng của Việt Nam đối với vai trò của Bỉ, cho rằng chuyến thăm không chỉ tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bỉ; khẳng định Thượng viện Bỉ nói riêng, Nghị viện Bỉ nói chung luôn quan tâm và sẵn sàng tăng cường hợp tác với Quốc hội Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy nhất trí cho rằng hợp tác song phương còn nhiều tiềm năng và dư địa phát triển, đặc biệt về thương mại-đầu tư, trong các lĩnh vực Bỉ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như cảng biển thông minh, công nghệ cao, y tế, nông nghiệp, năng lượng…

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trên kênh Nghị viện, thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tiếp xúc giữa các nghị sĩ ở các cấp độ, với Nghị viện liên bang, Nghị viện các vùng và Cộng đồng ngôn ngữ của Bỉ trên cơ sở triển khai Thỏa thuận hợp tác nghị viện đã ký vào tháng 2/2025, trao đổi kinh nghiệm về những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm như phân cấp, phân quyền giữa chính quyền các cấp, cải cách hành chính, xây dựng pháp luật, bình đẳng giới…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Nghị viện Bỉ sớm hoàn tất thông qua Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA), cảm ơn Hạ viện Bỉ đã thông qua Nghị quyết về nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và đề nghị Nghị viện Bỉ thúc đẩy các dự án dành cho các nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch đề nghị các nghị sĩ Bỉ quan tâm, ủng hộ chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Bỉ hòa nhập tốt vào đời sống xã hội sở tại. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Bỉ xem xét miễn thị thực cho Hộ chiếu ngoại giao và Hộ chiếu công vụ của Việt Nam, qua đó tạo thuận lợi thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Bỉ.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã mời Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện liên bang Bỉ Andries Gryffoy, cùng nhóm nghị sĩ hữu nghị Bỉ-Việt Nam thăm Việt Nam.

pctqh-nguyen-thi-thanh4-3875.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Younous Omarjee. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Trong khuôn khổ chuyến thăm, sáng 17/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc làm việc với Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Younous Omarjee.

Bày tỏ niềm vui đón Phó Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu bày tỏ tình cảm yêu mến Việt Nam, đánh giá cao những bước phát triển tích cực của quan hệ hợp tác và đối tác toàn diện Việt Nam-EU, đồng thời cho biết với tư cách là công dân Pháp, ông rất vui mừng về việc Việt Nam và Pháp đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm vào tháng 10/2024 và việc Tổng thống Pháp E. Macron thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tháng 5/2025.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định EU là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Châu Âu trên tinh thần hợp tác và xây dựng, việc hai bên duy trì kênh đối thoại nghị viện hiệu quả trên cơ sở Thỏa thuận hợp tác ký năm 2010, là văn bản hợp tác nghị viện song phương đầu tiên mà Nghị viện châu Âu ký với một quốc gia Đông Nam Á.

Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng rằng với việc hai bên đang trao đổi về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện và với nỗ lực chung, quan hệ Việt Nam-EU sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện thành công trong thời gian tới.

Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, hai bên nhất trí cần tiếp tục dành ưu tiên cao thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, trọng tâm là lĩnh vực thương mại và đầu tư, trong đó có việc triển khai hiệu quả Hiệp định EVFTA, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh của EU như khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đầu tư vào Việt Nam trong các dự án công nghệ cao, hạ tầng giao thông, môi trường…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị Nghị viện châu Âu thúc đẩy hoàn tất phê chuẩn Hiệp định EVIPA, đề nghị EU có tiếng nói lan tỏa ủng hộ giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Luật Biển Liên hợp quốc UNCLOS 1982.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, đồng thời mời Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Younous Omarjee thăm chính thức Việt Nam vào thời gian phù hợp.

img-0073-2592.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu. (Ảnh: daibieunhandan.vn)

Trước đó, tối 16/9, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã đến thăm trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Phái đoàn Việt Nam Liên minh châu Âu (EU), dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và gặp gỡ, trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán-Phái đoàn cùng đại diện các cơ quan Việt Nam thường trú tại Brussels.

Phó Chủ tịch Quốc hội gửi lời thăm hỏi ân cần của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội tới các cán bộ, nhân viên, đánh giá cao nỗ lực của Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Nguyễn Văn Thảo cùng tập thể Đại sứ quán, Phái đoàn, dù khối lượng công việc lớn, đa dạng, nhân sự không nhiều, nhưng đã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam với EU, Bỉ và nước kiêm nhiệm Luxembourg phát triển tích cực.

Chia sẻ với các cán bộ, nhân viên về tình hình trong nước, những dư âm hào hùng về Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị các cán bộ, nhân viên Phái đoàn-Đại sứ quán tiếp tục phát huy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc, phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tính chuyên nghiệp và tinh thần trách nhiệm đóng góp vào sứ mệnh đưa Việt Nam đến thế giới, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với các nước cũng như phục vụ sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc họp với các bộ, ngành, địa phương về công tác chuẩn bị dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô

Chiều 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Bộ Xây dựng và một số bộ, ngành liên quan, cùng 7 tỉnh, thành phố về công tác chuẩn bị Dự án đầu tư đường Vành đai 5 vùng Thủ đô (Dự án).

Toàn cảnh hội nghị

Quân khu 5 tổ chức Hội nghị quán triệt kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Sáng 4/7, tại Đà Nẵng, Đảng ủy Quân khu 5 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (phiên nội bộ) nhằm quán triệt Kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm; đồng thời thảo luận, cho ý kiến đối với các văn kiện trình Hội nghị Đảng ủy Quân khu phiên toàn thể.

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

[Video] Thời sự 24h ngày 4/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm 2026; Bão số 1 tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn ở Bắc Bộ; Tuyên Quang báo cáo Thủ tướng, rà soát toàn diện công tác chấm thi

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đoàn công tác Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc. (Ảnh: Ánh Nguyên)

Cần Thơ thúc đẩy hợp tác toàn diện với đối tác Hàn Quốc

Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Hàn Quốc do Giáo sư Kim Hak-Min, Chủ tịch Ủy ban Tư vấn Đạo đức Quốc hội Hàn Quốc, làm Trưởng đoàn nhằm trao đổi về định hướng hợp tác đa lĩnh vực.