Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Campuchia và Quốc hội hai nước trong thời gian tới

Chiều 21/11, tại trụ sở Quốc hội Campuchia, Thủ đô Phnom Penh, ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Thay mặt Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nồng nhiệt chào mừng và chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm chính thức Campuchia, tham dự Hội nghị toàn thể lần thứ 12 của Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP 12), Phiên họp toàn thể lần thứ 11 của Nghị viện Quốc tế vì Bao dung và Hòa bình (IPTP11) và dự lễ khánh thành Tòa nhà hành chính mới của Quốc hội Campuchia - món quà quý giá mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đã dành tặng Quốc hội Campuchia.

Mối quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện, tốt đẹp

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhấn mạnh, sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự đề cao mối quan hệ hữu nghị, láng giềng thân thiện, tốt đẹp, như những người bạn tốt, người anh em thân thiết và là đối tác chiến lược bền chặt lâu dài.

Qua Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary trân trọng gửi lời hỏi thăm tới Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự 2 hội nghị quốc tế quan trọng do Campuchia đăng cai tổ chức.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Quốc hội Campuchia và Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary dành cho cá nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam; nhấn mạnh, đây là chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhằm triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo hai Đảng và kết quả chuyến thăm Campuchia của Chủ tịch nước Tô Lâm; đồng thời, trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Samdech Chủ tịch và các lãnh đạo Campuchia.

Trong không khí hữu nghị, thân tình và tin cậy, hai Chủ tịch Quốc hội đã chia sẻ cho nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước; đồng thời, trao đổi thực chất, hiệu quả về các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước và hai Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục chú trọng phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững.

Việt Nam cũng đặt mục tiêu năm 2030 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao; và năm 2045 nhân kỷ niệm 100 năm thành lập nước sẽ trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đề ra một tư tưởng mới về một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; nhấn mạnh, “đây là chủ trương, định hướng mới, có ý nghĩa chính trị to lớn, được phát triển trên cơ sở những thành tựu tiên tiến, hiện đại của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm phát triển mạnh mẽ, đồng bộ các lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. (Ảnh: TTXVN)

Gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau

Việt Nam mong muốn sự phát triển giữa hai nước trong kỷ nguyên mới có sự gắn kết chặt chẽ với nhau vì lợi ích của nhân dân hai nước”.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước là tất yếu khách quan, quy luật sống còn, nhân tố quan trọng hàng đầu đối với an ninh, phát triển của mỗi nước.

Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới, kiên định ủng hộ Campuchia hòa bình, ổn định và phát triển.

Hai Chủ tịch Quốc hội vui mừng nhận thấy, quan hệ giữa hai Đảng, hai nước không ngừng được củng cố, phát triển sâu rộng và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Nội dung và phương thức hợp tác có nhiều đổi mới, thực hiện hiệu quả các nội dung Thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng-an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế quốc tế của mỗi Đảng, mỗi nước.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary và Lãnh đạo Campuchia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Nhà nước, nhân dân Việt Nam, đặc biệt tới gia đình những người bị nạn ngay sau cơn bão Yagi xảy ra vào tháng 9 vừa qua, kịp thời ủng hộ để cứu trợ nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão; cảm ơn Đảng, Nhà nước Campuchia đã tạo điều kiện để bà con gốc Việt được yên tâm làm ăn, ổn định cuộc sống lâu dài tại Campuchia; đề nghị Campuchia tiếp tục quan tâm, hỗ trợ bà con gốc Việt, trong đó có việc điều chỉnh quy định của luật pháp, tạo thuận lợi cho bà con ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam đánh giá cao uy tín và vai trò của Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary trong hệ thống chính trị của Campuchia; đánh giá cao việc Samdech Chủ tịch chọn Việt Nam là nước đầu tiên thăm chính thức sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Khóa 7, thể hiện sự coi trọng của Campuchia đối với quan hệ hữu nghị hai nước và hợp tác giữa Quốc hội hai nước cũng như tình cảm của Chủ tịch với nhân dân Việt Nam; tin tưởng, với tình cảm sâu đậm dành cho đất nước và con người Việt Nam, Samdech Chủ tịch sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nêu rõ, Campuchia và Việt Nam đã có mối quan hệ truyền thống bền chặt lâu dài. Với cam kết mạnh mẽ trong việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Campuchia và Việt Nam, trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, lãnh đạo hai nước tiếp tục khẳng định sự gắn bó lâu dài trong các vấn đề quan trọng, từ việc bảo vệ hòa bình, an ninh khu vực đến việc tăng cường hợp tác kinh tế và xã hội. Campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam trong các lĩnh vực như thương mại, đầu tư, du lịch và giáo dục.

Chúc mừng những thành công mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm; đánh giá cao tư tưởng mới về kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà Tổng Bí thư Tô Lâm đưa ra, Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, “sự thành công của Việt Nam cũng là thành công của Campuchia; an ninh của Việt Nam cũng là an ninh của Campuchia và ngược lại; vận mệnh của hai bên keo sơn; góp phần cho ổn định của khu vực Mekong và khu vực”.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và những biến động chính trị, kinh tế, hai Chủ tịch đều nhấn mạnh chỉ có đoàn kết và hợp tác chặt chẽ mới giúp cả hai quốc gia vượt qua những thách thức này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên đoàn Việt Nam tại hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và thành viên đoàn Việt Nam tại hội đàm. (Ảnh: TTXVN)

Quan hệ cơ quan lập pháp hai nước đang phát triển tốt đẹp

Với những thành tựu đạt được trong việc duy trì hòa bình, an ninh và hợp tác phát triển, Campuchia và Việt Nam đang trên con đường xây dựng một mối quan hệ đối tác bền vững. Hợp tác song phương giữa hai quốc gia không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng chung trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời nâng cao vị thế của hai quốc gia trên trường quốc tế.

Trao đổi về hợp tác nghị viện, hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí cho rằng, quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước đang phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương và đa phương.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định, mong muốn một Việt Nam hùng mạnh, cũng như một Campuchia hùng mạnh vì lợi ích chung của nhân dân hai nước. Để đạt được điều đó, hoạt động của Quốc hội hai nước cũng như quan hệ hợp tác của hai cơ quan lập pháp có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao đối thoại và hoà bình; bảo đảm tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc; hợp tác Nam-Nam cần tăng cường để xây dựng một môi trường ngày càng hòa bình.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí phối hợp chặt chẽ, tiếp tục phát huy, thúc đẩy kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước. Với việc đề cao lợi ích và nguyện vọng của nhân dân làm trung tâm trong hợp tác nghị viện, Chủ tịch Khuon Sudary tin tưởng hợp tác giữa Quốc hội hai nước sẽ phát triển lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhất trí, hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Hai bên triển khai các hoạt động hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội, giữa các nghị sỹ hai nước, giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị hai nước, giữa Nghị sỹ trẻ, nữ Nghị sĩ hai nước theo nhiều hình thức linh hoạt như thăm song phương, kết hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chuyên đề trong các chuyến thăm của lãnh đạo Quốc hội hai nước.

Hai bên tiếp tục phát huy vai trò Cơ quan lập pháp hai nước trong thúc đẩy quan hệ song phương; giám sát, thúc đẩy các bộ, ngành, địa phương, các doanh nghiệp tích cực triển khai hiệu quả các Hiệp ước, Hiệp định, Thỏa thuận đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hoạt động của Quốc hội một cách hiệu quả, nhất là trong xây dựng thể chế, hệ thống pháp luật và giám sát triển khai thực hiện pháp luật, đóng góp vào quyết sách quan trọng của mỗi nước…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Quốc hội Campuchia quan tâm, ban hành các chính sách pháp luật tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam và bà con người gốc Việt có thể sinh sống ổn định, làm ăn thuận lợi góp phần phát triển quan hệ hai nước cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia.

“Cơ quan lập pháp hai nước cần phát huy vai trò hơn nữa nhằm lan tỏa thế mạnh hợp tác giữa hai nước về chính trị và quốc phòng, an ninh sang lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực khác. Đồng thời có các cơ chế hợp tác nhằm chung tay cùng Chính phủ, các cấp, các ngành hai nước giải quyết, tháo gỡ những khó khăn trong quan hệ hợp tác hiện nay, tạo đà thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển”, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa thế hệ trẻ và nghị sĩ trẻ hai nước; thế hệ trẻ cần phải hiểu về giá trị, tầm quan trọng mối quan hệ lâu dài, bền vững, tồn tại mãi mãi giữa hai nước. Quốc hội hai nước cần phải cùng nhau tạo môi trường pháp lý thuận lợi; tiếp tục giúp đỡ ủng hộ lẫn nhau để các doanh nghiệp vừa và nhỏ hai bên phát triển. Cần phải nỗ lực duy trì quan hệ láng giềng tốt; xây dựng đường biên giới hữu nghị, hoà bình, phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Việt Nam đang tích cực chuẩn bị đón Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Cùng với đó, từ ngày 21-24/1/2025, Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức Diễn đàn nghị viện về hợp tác pháp ngữ trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó biến đổi khí hậu nhân dịp đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành liên minh nghị viện Pháp ngữ tại Thành phố Cần Thơ.

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary dẫn đầu đoàn các nghị sĩ Campuchia tham dự Diễn đàn để cùng chia sẻ tầm nhìn của mỗi nước về các vấn đề mà Diễn đàn đặt ra.

Có thể bạn quan tâm

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp. (Ảnh: VGP/Phương Nguyên)

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc làm việc về Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Sáng 16/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính cùng các bộ, ngành, doanh nghiệp liên quan về tình hình thực hiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, xem xét công tác chuẩn bị đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Lào. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Tiếp tục hỗ trợ người Việt Nam tại Lào và Thái Lan trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc

Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào và Thái Lan sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các hội đoàn trong công tác xây dựng cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc và phát huy vai trò kết nối với quê hương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước gặp mặt Đoàn đại biểu thiếu nhi tham gia “Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam”

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nuôi dưỡng lòng biết ơn, tri ân thế hệ đi trước, các Anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng, trân trọng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội; xác định lý tưởng sống tốt đẹp, nuôi dưỡng hoài bão và khát vọng cống hiến.

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

[Video] Thời sự 24h ngày 16/7/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Sơn La phải hướng tới thành trung tâm nông nghiệp sinh thái, chế biến nông sản và du lịch đặc sắc của vùng

Bản tin cập nhật những vấn đề nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Sơn La; Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng; Bộ Chính trị ban hành chỉ thị mới về học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: BẢO LONG)

Hoàn thiện cơ chế đánh giá cán bộ theo hướng khoa học, khách quan, thực chất

Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức cuộc họp lần thứ nhất về việc sửa đổi, bổ sung Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane. (Ảnh: Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cung cấp)

Việt Nam và Lào tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác kiều dân

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Thongsavanh Phomvihane đánh giá, cộng đồng người Việt Nam tại Lào là cộng đồng đoàn kết, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước Lào; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ để cộng đồng người Việt Nam phát huy truyền thống, ngày càng gắn kết hai dân tộc Việt-Lào.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: BẢO LONG)

Nâng tầm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng ngừa, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch.

Quang cảnh hội nghị.

Cà Mau quyết liệt 100 ngày xử lý các điểm nghẽn số

Ngày 16/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trong tỉnh nhằm triển khai các văn bản của Tỉnh ủy thực hiện Thông báo của Tổng Bí thư về Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Hội nghị chuyên đề tại Cà Mau có sự tham dự của người đứng đầu các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh.

Cà Mau khơi thông điểm nghẽn mặt bằng, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích đúng hẹn

Ngày 16/7, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng. Dự và đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các đại biểu thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc tế Việt-Lào.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghệ An

Sáng 16/7, đoàn công tác Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh phiên họp sáng 16/7. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi 4 luật về công nghệ, viễn thông: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục, điều kiện kinh doanh

Sáng 16/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An phát biểu tại buổi giao ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ở Đắk Lắk

Sáng 16/7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai 6 tháng cuối 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.