Thúc đẩy nỗ lực ngoại giao ở Gaza

Các nguồn tin Ai Cập cho biết các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại Gaza dự kiến được nối lại vào ngày mai (21/8).
Tình nguyện viên y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân ở miền nam Dải Gaza.
Tình nguyện viên y tế kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân ở miền nam Dải Gaza.

Trong khi đó, các đại diện trung gian hòa giải của Ai Cập, Mỹ và Israel hiện đang ở Doha (Qatar) thảo luận "các điểm kỹ thuật" của thỏa thuận ngừng bắn để chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Cairo.

Israel vẫn giữ nguyên tắc "cho và nhận"

Phát biểu trong cuộc họp nội các hằng tuần tại Jerusalem ngày 18/8, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ, Israel vẫn giữ nguyên các yêu cầu trong đàm phán về ngừng bắn tại Dải Gaza.

Ông nhấn mạnh, Israel đàm phán theo nguyên tắc "cho và nhận", có những lĩnh vực có thể linh hoạt, nhưng có những lĩnh vực không thể nhượng bộ.

Thủ tướng Israel đưa ra tuyên bố nêu trên trong bối cảnh những nỗ lực ngoại giao không ngừng nghỉ trong thời gian qua, với hàng chục vòng đàm phán gián tiếp giữa Israel và Phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza, không đi đến thỏa thuận chính thức nào kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn ngắn ngủi sụp đổ cuối năm ngoái.

Vòng đàm phán mới nhất diễn ra trong 2 ngày tại Doha (Qatar) kết thúc vào ngày 16/8 vừa qua mà không có đột phá đáng kể. Hamas không trực tiếp tham gia vòng đàm phán này.

Trong tuyên bố cùng ngày, Hamas cho rằng phía Israel đang tìm cách trì hoãn và kéo dài cuộc xung đột ở Gaza. Hamas kêu gọi các bên trung gian hòa giải đưa ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện các đề xuất đã được thống nhất trước đó vào ngày 2/7.

Hamas nhấn mạnh, đề xuất mới nhất được đưa ra trong các cuộc đàm phán chỉ phù hợp với các điều kiện của Israel, trong đó đáng chú ý là việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu từ chối lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và bất kỳ hoạt động rút quân nào khỏi Gaza. Ngoài ra, Hamas cũng bày tỏ không tán thành các điều kiện mới mà Israel áp đặt đối với các cuộc đàm phán trao đổi tù nhân.

Bên cạnh đó, Hamas khẳng định, họ đã tiếp cận các nỗ lực hòa giải của Qatar và Ai Cập một cách có trách nhiệm, đồng thời đã xem xét mọi đề xuất nhằm ngăn chặn hành động gây hấn chống lại người Palestine và tiến tới ký kết thỏa thuận trao đổi tù nhân.

Hamas lưu ý rằng cách tiếp cận này được thúc đẩy với mong muốn tránh đổ máu cho người dân Palestine và chấm dứt bạo lực nhằm vào dân thường ở Dải Gaza.

Kỳ vọng tạo đột phá

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Antony Blinken đã tới Israel trong chuyến công du nhằm thúc đẩy đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ðây là chuyến công du thứ 9 của ông Blinken tới Trung Ðông kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza nổ ra vào tháng 10/2023.

Tại Israel, ngoài cuộc gặp Thủ tướng Netanyahu, ông Blinken còn gặp Tổng thống Isaac Herzog và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant. Ngày 20/8, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ đến Ai Cập.

Bộ trưởng Ngoại giao Antony Blinken dự kiến sẽ nỗ lực thúc đẩy đạt được đột phá với đề xuất mới, trong đó các nước hòa giải tin rằng sẽ thu hẹp bất đồng giữa Israel và Hamas. Trong khi đó, theo một tuyên bố từ Nhà trắng, do các nhà trung gian hòa giải Qatar và Ai Cập đưa ra, mô tả một đề xuất mới mà họ cho rằng sẽ được xây dựng dựa trên các nội dung đã thỏa thuận và tìm cách thu hẹp những khoảng trống còn lại, cho phép thực hiện thỏa thuận một cách nhanh chóng.

Trước chuyến công du này của ông Blinken, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi giữa Israel và Hamas "đã gần hơn bao giờ hết".

Việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza ngày càng trở nên cấp thiết, trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ leo thang xung đột toàn khu vực Trung Ðông sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran (Iran) ngày 31/7 vừa qua.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.