Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp Việt Nam và Nhật Bản

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-7/9.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa.

Lễ đón chính thức diễn ra chiều 5/9 tại Nhà Quốc hội. Ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Tại cuộc hội đàm, với bầu không khí chân tình và cởi mở, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cho rằng: Từ khi thiết lập quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á”, hợp tác giữa hai nước đang phát triển tốt đẹp với sự tin cậy chính trị rất cao, đó là cơ sở để hợp tác toàn diện và sâu rộng đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Hướng về tương lai, Việt Nam ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á

Nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và các thượng nghị sĩ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao.

Quan hệ “Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và thịnh vượng ở châu Á” giữa Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh và các đại biểu Việt Nam dự buổi hội đàm.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh và các đại biểu Việt Nam dự buổi hội đàm.

Quốc hội Việt Nam, nhân dân Việt Nam chúc mừng Nhật Bản, một cường quốc hùng mạnh toàn cầu, trong thời gian qua luôn giữ vững ổn định chính trị, đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội; dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực; vai trò và vị thế của Nhật Bản ở khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp đón nồng nhiệt, đây là chuyến thăm đầu tiên của ông đến Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản.

Thành viên trong chuyến thăm này đều là những nhà lãnh đạo đại diện cho các chính đảng lớn, lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, điều này cho thấy, Nhật Bản vô cùng chú trọng mối quan hệ với Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cho biết, thành viên trong chuyến thăm này đều là những nhà lãnh đạo đại diện cho các chính đảng lớn, lãnh đạo cấp cao của Nhật Bản, điều này cho thấy, Nhật Bản vô cùng chú trọng mối quan hệ với Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của Chính phủ, Quốc hội Việt Nam đã hỗ trợ khẩu trang cho Nhật Bản trong đợt dịch Covid-19 vừa qua.

Với tình cảm vô cùng đặc biệt đối với Việt Nam, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản khẳng định, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình để gắn kết, tăng cường mối quan hệ hợp tác với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Hai nhà lãnh đạo tin rằng, chuyến thăm của Chủ tịch Thượng viện sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp nói riêng và góp phần quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Nhật Bản nói chung.

Với mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng mà Việt Nam-Nhật Bản là thành viên như Liên Hợp Quốc, ASEAN, APEC.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Quốc hội Việt Nam đánh giá cao những kết quả quan trọng trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư song phương. Cho rằng hợp tác giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, trên cơ sở tin cậy chính trị cao, hai bên tăng cường kết nối chiến lược hai nền kinh tế; trong đó, Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tham gia hiệu quả vào các chuỗi cung ứng toàn cầu;

Chủ tịch Quốc hội mong muốn tăng cường hợp tác giữa các địa phương hai nước; thúc đẩy doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, chuyển giao công nghệ và kỹ thuật tiên tiến về phát triển hạ tầng, công nghiệp chế tạo, nông nghiệp chất lượng cao và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực nguồn nước, chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, an ninh lương thực nguồn nước, chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi hội đàm.

Hợp tác hướng đến tầm cao mới

Hai nước cùng hợp tác chặt chẽ để duy trì, củng cố chuỗi cung ứng đã có và tạo chuỗi giá trị mới mà Việt Nam có nhu cầu và Nhật Bản có thế mạnh, trong khi dòng đầu tư trên thế giới đang có sự tái cấu trúc mạnh mẽ.

Việt Nam và Nhật Bản đều có những điểm chung để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, lao động, tu nghiệp sinh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tích cực triển khai Tầm nhìn trung và dài hạn về hợp tác nông nghiệp phía Nhật Bản quan tâm thúc đẩy hợp tác lao động, từng bước chuyển đổi chế độ tu nghiệp sinh sang chế độ lao động có hợp đồng; giao các bộ ngành hai nước trao đổi, thúc đẩy ký kết các hiệp định trong hai lĩnh vực này.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn Thượng viện Nhật Bản, cá nhân Chủ tịch, đã luôn ủng hộ ODA của Nhật Bản dành cho Việt Nam trong 30 năm qua; đề nghị Nhật Bản tiếp tục cấp ODA cho Việt Nam để triển khai các dự án kinh tế-xã hội, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển bền vững; triển khai Chương trình ODA thế hệ mới cho Việt Nam, với ưu đãi cao, thủ tục đơn giản, linh hoạt.

Hai bên cùng cho rằng, hợp tác an ninh quốc phòng được thúc đẩy thông qua các cơ chế đối thoại chính sách, đối thoại chiến lược an ninh quốc phòng. Nhật Bản sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực an ninh mạng, năng lực của các lực lượng chấp pháp trên biển cho Việt Nam.

Hai bên đồng quan điểm về vấn đề Biển Đông trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh hàng hải, hàng không ở Biển Đông; giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp Luật pháp quốc tế, Công ước UNCLOS 1982.

Hai bên nhất trí cùng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế và du lịch. Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý và dịch vụ y tế, văn hóa, du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tiếp tục duy trì viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Hai bên cũng nhất trí cùng hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế và du lịch. Việt Nam đề nghị Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, quản lý và dịch vụ y tế, văn hóa, du lịch; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược; tiếp tục duy trì viện trợ không hoàn lại trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Phía Nhật Bản cho biết, về tu nghiệp sinh, đã có sự chuyển đổi về thực tập sinh có kỹ năng đặc biệt, có những cơ chế mới góp phần thúc đẩy mối quan hệ với Việt Nam.

Hiện Nhật Bản thiếu lực lượng trong chăm sóc người già và người lao động Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Nhật Bản tiếp tục có các chính sách hỗ trợ cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản với gần 500.000 người như nới lỏng các thủ tục nhập cảnh, miễn thị thực, cải tiến chế độ cho tu nghiệp sinh Việt Nam tại Nhật Bản; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Nhật, cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục đầu tư lâu dài, bền vững và thành công tại Việt Nam.

Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa phát biểu tại buổi hội đàm.
Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa phát biểu tại buổi hội đàm.

Hai nhà lãnh đạo Quốc hội cùng bày tỏ vui mừng hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Thượng viện Nhật Bản đang phát triển rất tốt đẹp trong cả khuôn khổ song phương và đa phương. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn giữa các cơ quan chuyên môn, Liên minh Nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cùng thống nhất có một thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, từ đó thiết lập khung khổ hợp tác thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản cùng thống nhất có một thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, từ đó thiết lập khung khổ hợp tác thực chất hơn nữa, tương xứng với quan hệ của hai nước.

Hai bên cùng nhận định, thế giới đang phải đổi mặt với rất nhiều các vấn đề mang tính toàn cầu; vì vậy, nghị sỹ hai nước cần trao đổi, giao lưu nhiều hơn nữa để góp phần cho việc giải quyết những tồn tại này.

Đặc biệt, hai bên cùng chia sẻ thiết lập khuôn khổ pháp lý nhằm kết nối kinh tế hai nước.

Để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, hai bên thúc đẩy hợp tác, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các ủy ban chuyên môn; phát huy vai trò quan trọng, phối hợp trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách, xây dựng hành lang pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp hai nước mở rộng hợp tác, đầu tư tại mỗi nước.

Bên cạnh đó, hai bên tăng cường trao đổi đoàn, giao lưu, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, nhất là nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ giữa hai nước, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối quan trọng của Liên minh Nghị sĩ hữu nghị trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, hợp tác doanh nghiệp và hợp tác giữa các địa phương; hỗ trợ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023.

Quang cảnh buổi hội đàm tại Nhà Quốc hội.
Quang cảnh buổi hội đàm tại Nhà Quốc hội.

Quốc hội Việt Nam, Thượng viện, Hạ Viện Nhật Bản cùng thúc đẩy hợp tác và giám sát hai chính phủ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn nghị viện đa phương như IPU, AIPA, APPF.

Trong chiều nay Chủ tịch Thượng viện Otsuji Hidehisa thăm Phòng Truyền thống và ký sổ lưu niệm, tham quan Phòng Diên Hồng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Otsuji Hidehisa tặng cây Osaka đỏ cho Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và được trồng trong khuôn viên Nhà Quốc hội.

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thị Thanh Hương, Trưởng Phòng Chuyên đề Nhân quyền, Văn phòng Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về quyền con người phát biểu khai mạc hội thảo

Bảo đảm quyền con người trong kỷ nguyên số

Ngày 5/12/2025 tại Lào Cai, Ban Chỉ đạo Nhân quyền Chính phủ và Viện Quyền con người (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học “Quyền con người trong kỷ nguyên số – Lý luận và thực tiễn”. Sự kiện được tổ chức trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948 - 10/12/2025).

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới.