Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số tài chính

Nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp bắt nhịp với xu hướng ứng dụng mạnh mẽ công nghệ, ngày 23/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Thúc đẩy chuyển đổi số tài chính Việt Nam: Các chiến lược thực tiễn về dữ liệu, đạo đức, liên minh thông minh và nguồn nhân lực”.

Các diễn giả tại phiên thảo luận chủ đề “Đạo đức trong kỷ nguyên dữ liệu và AI”.
Các diễn giả tại phiên thảo luận chủ đề “Đạo đức trong kỷ nguyên dữ liệu và AI”.

Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành, đại diện tổ chức quốc tế và doanh nghiệp công nghệ-tài chính.

Phát biểu tại Hội thảo ông Josh Warland, Bí thư thứ nhất, Phụ trách Kinh tế số và Công Nghệ, Tổng Lãnh sự quán Anh tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, trong bối cảnh công nghệ đang làm thay đổi căn bản hoạt động kinh doanh, ngành tài chính Việt Nam cần một chiến lược chuyển đổi số bài bản, đi kèm với sự đồng hành từ cả khu vực công-tư. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng, mà là động lực tăng trưởng tất yếu của ngành tài chính-lĩnh vực nắm giữ vai trò trọng yếu trong phát triển kinh tế số quốc gia.

Tại sự kiện, Nhóm doanh nghiệp công nghệ Anh Quốc tại Việt Nam (Technology Working Group) – sáng kiến hợp tác giữa ACCA và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) cũng chính thức ra mắt. Nhóm doanh nghiệp công nghệ Anh Quốc tại Việt Nam là một nền tảng hàng đầu dành cho các chuyên gia và nhà đổi mới công nghệ, chuyên tâm thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam.

53fad9c96ba6e2f8bbb73.jpg
Các lãnh đạo và chuyên gia trong các lĩnh vực tài chính, công nghệ, ngân hàng và chính sách công tham gia hội thảo.

Theo ông Tô Quốc Hưng, Giám đốc ACCA Việt Nam, Chủ tịch nhóm doanh nghiệp Công Nghệ Anh Quốc tại Việt Nam, việc hình thành nhóm công tác không chỉ mang tính hình thức, mà sẽ là nền tảng thực chất để thúc đẩy các hoạt động hợp tác, đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số. Các doanh nghiệp tham gia nhóm sẽ được kết nối mạng lưới chuyên gia, hưởng lợi từ các chương trình trao đổi tri thức và cập nhật xu hướng công nghệ mới nhất trên toàn cầu.

Ông Pulkit Abrol, Giám đốc ACCA khu vực Châu Á-Thái Bình Dương chia sẻ về khái niệm “Smart Alliance” (Liên minh số). Theo ông, sự kết hợp giữa con người và công nghệ chính là chìa khóa định hình tương lai ngành tài chính-kế toán.

Thay vì thay thế con người, công nghệ như AI, dữ liệu lớn, điện toán đám mây hay RPA sẽ giúp các chuyên gia tài chính tái định vị vai trò: Từ thực hiện nghiệp vụ kỹ thuật sang các chức năng chiến lược như tư vấn, quản trị rủi ro và ra quyết định. “Công nghệ sẽ là công cụ, còn con người, với nền tảng đạo đức và năng lực phân tích, mới là nhân tố dẫn dắt,” ông Abrol nhấn mạnh.

3cc2d2f3609ce9c2b08d1.jpg
Bấm nút ra mắt Nhóm doanh nghiệp công nghệ Anh Quốc tại Việt Nam.

Ngoài góc nhìn quốc tế, hội thảo cũng ghi nhận nhiều chia sẻ thực tiễn từ các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như ngân hàng, tổ chức tài chính đang trực tiếp triển khai chuyển đổi số. Các đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh, quá trình này không chỉ đòi hỏi đầu tư về công nghệ, mà còn cần sự thay đổi về văn hóa tổ chức, kỹ năng nhân sự và đặc biệt là tư duy lãnh đạo.

Từ việc giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành đến cải thiện khả năng ra quyết định, những kết quả đạt được là minh chứng rõ ràng cho giá trị mà số hóa mang lại. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng chuyển đổi số không đơn thuần là áp dụng công nghệ mới, mà cần song hành với quy trình quản trị rủi ro, bảo mật dữ liệu và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp.

Phần cuối hội thảo dành cho phiên thảo luận mở xoay quanh chủ đề “Đạo đức trong kỷ nguyên dữ liệu và AI”. Các chuyên gia chỉ ra rằng, trong môi trường tài chính số, những thách thức đạo đức ngày càng phức tạp, từ sử dụng dữ liệu cá nhân đến tính minh bạch của các thuật toán AI.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.