Thúc đẩy hợp tác với Azerbaijan và Brunei

Sáng 1/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Azerbaijan, ông Shovgi Kamal Oglu Mehdizade và Đại sứ Brunei, bà Datin Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade. (Ảnh: TTXVN)

Chúc mừng Đại sứ Azerbaijan Shovgi Kamal Oglu Mehdizade nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992-2022), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan.

Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây, trong đó có nhân dân Azerbaijan đã dành cho Việt Nam. Việt Nam mong muốn thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Azerbaijan, tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và tiềm năng hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Shovgi Kamal Oglu Mehdizade bày tỏ vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam và Azerbaijan có mối quan hệ lịch sử, gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc.

Trước đây, Azerbaijan đã hợp tác đào tạo nhiều thế hệ sinh viên Việt Nam sang học tập tại Azerbaijan và nhiều chuyên gia Azerbaijan đã giúp Việt Nam trong lĩnh vực dầu khí.

Đại sứ cho biết, sẽ làm hết sức mình để đóng góp thúc đẩy cho quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, và tăng cường tuyên truyền về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, nhất là thế hệ trẻ.

Đại sứ trân trọng chuyển lời mời lãnh đạo cấp cao Việt Nam dự Hội nghị Phong trào Không liên kết tổ chức tại Azerbaijan vào tháng 3/2023 của Tổng thống Ilham Aliyev, đồng thời nhấn mạnh, đây là Hội nghị quan trọng để các nhà lãnh đạo thảo luận về các vấn đề liên quan tới các nước thành viên của Phong trào vượt qua giai đoạn hậu đại dịch Covid-19.

Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện để Ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam, đồng thời đề nghị Đại sứ thúc đẩy hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, hợp tác quốc phòng, thương mại, đầu tư, giáo dục và đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân.

Cho rằng kim ngạch thương mại song phương nửa đầu năm 2022 chỉ đạt 271 triệu USD còn thấp, Chủ tịch nước mong muốn hai bên thúc đẩy lĩnh vực này, trong đó Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu sang Azerbaijan các mặt hàng điện thoại, linh kiện, hạt tiêu và nhập khẩu những mặt hàng mà Azerbaijan có thể mạnh.

* Tiếp Đại sứ Brunei, bà Datin Paduka Malai Hajah Halimah Malai Haji Yussof trình Quốc thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mong muốn Đại sứ đóng góp cho mối quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Brunei Malai Halimah Malai Yussof. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước nhắc lại chuyến thăm của Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah tháng 3/2019 đã mở ra một chương mới trong quan hệ song phương, khi hai nước nâng cấp lên quan hệ Đối tác Toàn diện.

Cho biết vừa gặp Quốc vương Brunei tại Hội nghị APEC 2022 tại Thái Lan, Chủ tịch nước mong muốn Quốc vương sang thăm Việt Nam.

Đại sứ Brunei trân trọng gửi lời cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng về quan hệ hai nước ngày càng nồng ấm và phát triển trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác thương mại, giáo dục, giao lưu nhân dân và quốc phòng.

Kim ngạch thương mại song phương đã vượt mục tiêu đề ra 500 triệu USD trước thời hạn 2 năm.

Đại sứ cũng đánh giá và mong muốn thúc đẩy hợp tác hai bên trong các lĩnh vực như nông thủy sản, năng lượng, giáo dục. Trên cơ sở Việt Nam và Brunei luôn ủng hộ nhau trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, Đại sứ mong muốn quan hệ hai nước ngày càng gắn bó hơn, sâu sắc hơn.

Đánh giá cao kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng nhanh thời gian qua, 10 tháng năm 2022 đã đạt gần 640 triệu USD, tuy nhiên Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam đang nhập siêu và đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại trên cơ sở hướng tới cân bằng.

Theo đó, Brunei tạo thuận lợi để Việt Nam xuất khẩu sang Brunei các mặt hàng như gạo, các sản phẩm nông, thủy sản đạt tiêu chuẩn Halal; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam hợp tác với doanh nghiệp Brunei.

Chủ tịch nước cũng đề nghị trong thời gian tới, hai nước tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác trong giáo dục, du lịch, giao lưu nhân dân.

Tán thành với Đại sứ Brunei về thúc đẩy hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong ASEAN, Việt Nam và Brunei có mối quan hệ gắn bó thân thiết và luôn ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương và mong muốn hai nước tiếp tục ủng hộ nhau, hợp tác hiệu quả hơn nữa tại các diễn đàn này.

Có thể bạn quan tâm

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

[Video] Thời sự 24h ngày 5/10/2026: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mọi lựa chọn phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân lên trên hết

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Khai mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Khoảng 2,5 triệu người cao tuổi nhận mức trợ cấp hưu trí xã hội mới từ hôm nay; El Nino rất mạnh, nguy cơ thiếu nước lan rộng trong mùa khô 2026-2027.

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

Bài 1: Những người cuối cùng rời tàu C235

LTS: Trong hệ thống chi viện chiến lược Bắc – Nam thời kỳ chống Mỹ, cứu nước, Đường Hồ Chí Minh trên biển là một tuyến vận tải đặc biệt, thể hiện tầm nhìn và nghệ thuật chỉ đạo quân sự tài tình của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026.

Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026

Từ ngày 5 đến 7/10, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, Học viện Hành chính và Quản trị công tổ chức thực hiện Diễn đàn quốc tế thường niên về Quản trị công năm 2026, với chủ đề “Quản trị bao trùm trong kỷ nguyên phát triển mới: Chuyển đổi hệ thống, đổi mới sáng tạo và chính phủ sẵn sàng trước tương lai”.

Hoạt động nghiên cứu tại phòng thí nghiệm Trường đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: DIỆP NGỌC)

Nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới

Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam chỉ rõ, về kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ảnh minh họa.

Tiêu chuẩn mới về định mức sử dụng xe ô-tô công

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 379/2026/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô-tô gồm: Xe ô-tô phục vụ công tác các chức danh; xe ô-tô phục vụ công tác chung; xe ô-tô chuyên dùng; xe ô-tô phục vụ lễ tân nhà nước. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 16/11/2026.