Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ukraine và Đại sứ Canada trình Quốc thư

Chiều 26/5, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr và Đại sứ Canada Shawn Perry Steil trình Quốc thư.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Đại sứ Ukraine, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Gaman Oleksandr nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện với Ukraine. Mối quan hệ tốt đẹp này được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước vun đắp, thúc đẩy trong 30 năm qua kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ukraine và Đại sứ Canada trình Quốc thư -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN) 

Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại hai nước không ngừng phát triển; tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 15 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật.

Chủ tịch nước cảm ơn Ukraine đã hỗ trợ bảo đảm an toàn và sơ tán công dân Việt Nam tại Ukraine. Chủ tịch nước chia sẻ với những thiệt hại và mất mát to lớn mà người dân Ukraine đang trải qua và mong muốn Ukraine sớm ổn định. Trên tinh thần nhân đạo, sẻ chia gắn bó giữa hai dân tộc, cũng như quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện hai nước, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam đã quyết định hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho người dân Ukraine thông qua Hội Chữ thập đỏ và Liên hợp quốc; đồng thời sẵn sàng hợp tác tham gia tái thiết Ukraine sau này.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng, trong nhiệm kỳ của mình tại Việt Nam, bằng năng lực và kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ có những sáng kiến mới, đóng góp cụ thể nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Ukraine Gaman Oleksandr trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ và hỗ trợ, viện trợ nhân đạo cho người dân Ukraine.

Ngài Gaman Oleksandr cũng cho biết thời gian tới, sẽ dành nhiều thời gian đi thăm các địa phương tại Việt Nam nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ cũng đề nghị hai nước tăng cường hợp tác về thương mại cũng như những dự án hợp tác đầu tư giữa hai bên trên mọi lĩnh vực.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ukraine và Đại sứ Canada trình Quốc thư -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Ngài Shawn Perry Steil được giao trọng trách mới và nhấn mạnh, Việt Nam và Canada có mối quan hệ tốt đẹp, phát triển trên nhiều mặt. Dù khó khăn do dịch Covid-19, quan hệ chính trị-ngoại giao giữa hai nước vẫn được duy trì. Hợp tác kinh tế-thương mại có những tiến triển đáng kể với kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đạt hơn 6 tỷ USD, tăng 18,5% so với năm 2020. Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ của mình, Đại sứ sẽ có nhiều kế hoạch nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai nước.

Vui mừng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Shawn Perry Steil trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp và nhận định, hợp tác hai nước đang diễn ra hiệu quả trên mọi lĩnh vực kinh tế, giáo dục, an ninh quốc phòng, ứng phó biến đổi khí hậu…

Đại sứ khẳng định, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực hết sức nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Đại sứ cũng vui vẻ cho biết, ông đã dành thời gian học tiếng Việt và đọc thêm sách để hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Ukraine và Đại sứ Canada trình Quốc thư -0
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Canada Shawn Perry Steil trình Quốc thư. (Ảnh: TTXVN)

Hoan nghênh việc Ngài Đại sứ dành thời gian tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada và mong muốn cùng Canada thúc đẩy mối quan hệ này. Đặc biệt là thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động văn hóa-du lịch và hợp tác địa phương; phối hợp các cơ quan chức năng của Việt Nam chuẩn bị thật tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023.

Chủ tịch nước mong muốn Đại sứ có những đề xuất thúc đẩy hợp tác hai nước trong các lĩnh vực ưu tiên như phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch, tăng cường trao đổi thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường cho nông sản Việt Nam, tranh thủ tối đa lợi ích trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong Đại sứ quan tâm thúc đẩy các dự án hỗ trợ phát triển của Canada trong ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai, nước biển dâng, đặc biệt ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.

Về vấn đề quốc tế và khu vực, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam hoan nghênh Canada tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương, qua đó đóng góp tích cực hơn cho hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực. Việt Nam mong Canada thông qua Chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ về việc ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, quan hệ Đối tác toàn diện ASEAN-Canada.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.