Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

Sáng 5/8, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại sứ Nam Phi Vuyiswa Tulelo, Đại sứ Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy, Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche trình Quốc thư.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo.

* Chúc mừng bà Vuyiswa Tulelo được cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng bằng kinh nghiệm và sự năng động của mình, Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển hơn nữa, đặc biệt là tổ chức nhiều hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2023.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 1
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo.

Nhắc lại chuyến thăm Nam Phi vào năm 2006, Chủ tịch nước cho biết rất ấn tượng về tinh thần đấu tranh giải phóng dân tộc và nỗ lực phát triển đất nước của nhân dân Nam Phi.

Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Nam Phi và xác định Nam Phi là “Đối tác hợp tác và phát triển” quan trọng tại châu lục, để đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ phối hợp các cơ quan Việt Nam thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là cấp cao, trên các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội; tiếp tục tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương. Ở cấp độ khu vực, Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Nam Phi tăng cường hợp tác với ASEAN; mong muốn Nam Phi ủng hộ và phối hợp chặt chẽ trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-châu Phi trong khuôn khổ Liên minh châu Phi.

Nam Phi hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi với kim ngạch song phương năm 2021 đạt 1,3 tỷ USD, Chủ tịch nước đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác theo hướng đa dạng hóa cơ cấu và quy mô hàng hóa trao đổi, tăng các sản phẩm có giá trị cao, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường tiếp xúc và tìm kiếm cơ hội hợp tác thương mại-đầu tư. Cùng với thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm như công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng-an ninh, hai nước tăng cường hợp tác về giáo dục-đào tạo, du lịch, văn hóa, chống biến đổi khí hậu…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo và các đại biểu.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Nam Phi Vuyiswa Tulelo và các đại biểu.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, bà Đại sứ cho biết rất vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam - đất nước tươi đẹp và thân thiện và mong muốn Việt Nam sẽ là quê hương thứ hai của mình.

Trong thời gian tới, Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ chính trị ngoại giao, thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, quốc phòng, giáo dục, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, quảng bá về hình ảnh hai đất nước để người dân hiểu về truyền thống lịch sử cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Nam Phi.

* Tiếp Ngài Mohammed Ismaeil A.Dahlwy, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Saudi Arabia tại Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, đối với Việt Nam, Saudi Arabia là một trong những đối tác kinh tế, thương mại, đầu tư hàng đầu tại khu vực Trung Đông.

Chủ tịch nước mong muốn Ngài Đại sứ sẽ thúc đẩy kinh tế hai bên tăng cao hơn nữa, đạt mức kim ngạch thương mại hai chiều là 10 tỷ USD.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy.

Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị Đại sứ tích cực phối hợp các cơ quan của Việt Nam triển khai tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, tổ chức quốc tế; thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho hàng hóa xuất khẩu thế mạnh mỗi bên tiếp cận vào thị trường của nhau. Việt Nam mong muốn Saudi Arabia sớm dỡ bỏ lệnh ngừng nhập khẩu thủy sản nuôi trồng; sẵn sàng giới thiệu các dự án có hiệu quả kinh tế cao và ưu đãi thuận lợi dành cho các doanh nghiệp Saudi Arabia đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Saudi Arabia Mohammed Ismaeil A.Dahlwy.

Liên quan cơ chế hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị hai bên rà soát, thúc đẩy đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác, đặc biệt là Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm...; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác như Ủy ban hỗn hợp và Tham vấn chính trị.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Saudi Arabia bày tỏ mong muốn đất nước Việt Nam ngày càng phát triển phồn thịnh trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ khẳng định, hai bên đã có những bước phát triển tích cực trên lĩnh vực kinh tế, thương mại nhờ mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Nhấn mạnh Việt Nam là đất nước phát triển kinh tế-xã hội ổn định và có nền nông nghiệp mạnh, Đại sứ cho rằng nhiều nước cần học tập kinh nghiệm của Việt Nam về những vấn đề này. Đại sứ khẳng định trong nhiệm kỳ sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển về mọi mặt.

* Chúc mừng Ngài Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Bỉ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Vương quốc Bỉ, và tăng cường hợp tác với Liên minh châu Âu (EU) cũng như với các nước thành viên.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 5
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp nhận Quốc thư của Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche.

Năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao, Chủ tịch nước đề nghị Ngài Đại sứ phối hợp Bộ Ngoại giao và các cơ quan Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa về kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân hai nước.

Để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác, Chủ tịch nước đề nghị Bỉ tạo điều kiện cho hàng nông sản Việt Nam vào thị trường Bỉ và được phân phối tới các hệ thống bán lẻ châu Âu; thúc đẩy Nghị viện Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU, tăng tiềm năng đầu tư giữa hai nước; thúc đẩy để EC sớm gỡ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam; hợp tác trọng tâm về nông nghiệp sạch, năng lượng tái tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, tăng cường hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp các Đại sứ trình Quốc thư ảnh 6
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche.

Cho biết Bỉ là thị trường xuất khẩu lớn thứ 6 của Việt Nam tại châu Âu, kim ngạch thương mại giữa hai nước năm 2021 đạt 4,3 tỷ USD, tăng 54%, tổng vốn FDI đạt 1,1 tỷ USD, Chủ tịch nước mong muốn trong nhiệm kỳ này, Đại sứ đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy thương mại hai chiều tăng nhanh hơn nữa.

Cảm ơn Chủ tịch nước dành thời gian tiếp, Đại sứ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche bày tỏ rất vinh dự nhận nhiệm vụ mới tại Việt Nam.

Để có được nguồn nhân lực tốt cho sự phát triển của đất nước, Đại sứ cho biết Bỉ mong muốn hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; chào đón thêm nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh tới học tại Bỉ.

Với thế mạnh trong năng lượng điện gió và phát triển nông nghiệp xanh, Đại sứ tin tưởng sẽ cùng Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm về vấn đề này, góp phần giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Đồng thời về lợi thế cảng biển, Bỉ cũng mong hợp tác để hàng hóa Việt Nam tiến sâu hơn nữa vào thị trường châu Âu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với Đại sứ Vương quốc Bỉ Karl Hendrik Margareta Van Den Bossche.

Cho biết Bỉ đã tài trợ vaccine và trang thiết bị y tế hỗ trợ chống dịch, Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong phòng, chống dịch Covid-19 với tỷ lệ tiêm chủng nhanh và mong rằng có nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực y tế, dược phẩm nhằm chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của nhân dân.

Đại sứ cũng khẳng định sẽ nỗ lực đóng góp trong nhiệm kỳ để đẩy mạnh hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.