Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Ethiopia trên nhiều lĩnh vực

Đại sứ Vũ Thanh Huyền khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ethiopia, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Ethiopia đạt được trong thời gian qua.

Đại sứ Vũ Thanh Huyền trình Quốc thư lên Tổng thống Ethiopia Taye Atske Selassie.
Đại sứ Vũ Thanh Huyền trình Quốc thư lên Tổng thống Ethiopia Taye Atske Selassie.

Ngày 3/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Ethiopia, bà Vũ Thanh Huyền, đã trang trọng trình Quốc thư lên Tổng thống Cộng hòa Dân chủ liên bang Ethiopia Taye Atske Selassie tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Addis Ababa.

Tại buổi diện kiến, Đại sứ Vũ Thanh Huyền bày tỏ vinh dự khi đảm nhận trọng trách Đại sứ Việt Nam tại Ethiopia; trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch nước Lương Cường tới Tổng thống Taye Atske Selassie.

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Ethiopia, đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Ethiopia đạt được trong thời gian qua.

anh-le-chao-co-tai-phu-tong-thong-2.jpg
Đại sứ Vũ Thanh Huyền tham dự Lễ chào cờ tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Addis Ababa.

Nhân dịp này, Đại sứ nhấn mạnh ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Ethiopia (1976-2026), cho rằng đây là dấu mốc quan trọng để hai nước cùng nhìn lại chặng đường hợp tác đã qua và đề ra định hướng phát triển quan hệ trong thời gian tới. Đại sứ cũng chia sẻ, nhằm thúc đẩy triển khai nội dung chuyến thăm cấp cao, Việt Nam đang tích cực nghiên cứu khả năng sớm mở cơ quan đại diện ngoại giao tại mỗi nước, thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ và mong muốn tăng cường hiện diện tại khu vực châu Phi - nơi Ethiopia giữ vai trò trung tâm.

Tổng thống Taye Atske Selassie nồng nhiệt chào mừng Đại sứ Vũ Thanh Huyền, chúc mừng Đại sứ nhận nhiệm vụ công tác và bày tỏ tin tưởng rằng Đại sứ sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương. Tổng thống đánh giá cao những bước tiến mới trong hợp tác giữa hai nước, đồng thời hoan nghênh việc khai trương đường bay thẳng đầu tiên giữa Addis Ababa và Hà Nội, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/7/2025. Tổng thống nhấn mạnh rằng đây là đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và châu Phi, mở ra cơ hội to lớn để thúc đẩy giao lưu nhân dân, thương mại, đầu tư và du lịch giữa hai khu vực.

anh-trinh-ban-sao-copy-cho-cuc-truong-cuc-le-tan-ethiopia-1.jpg
Đại sứ Vũ Thanh Huyền trình bản sao Quốc thư lên Tiến sĩ Jemal Beker Abdelaziz, Cục trưởng Cục Lễ tân - Bộ Ngoại giao Ethiopia.

Trong cuộc trao đổi, hai bên cùng nhìn lại và đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali vào tháng 4/2025 - một dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai nước. Chuyến thăm đã mở ra nhiều cơ hội mới, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Đại sứ Vũ Thanh Huyền và Tổng thống Taye Atske Selassie nhất trí cần tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận đạt được, đặc biệt trong các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng nhất trí rằng tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Ethiopia còn rất lớn và cần được khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Trước lễ trình Quốc thư, Đại sứ Vũ Thanh Huyền đã trình bản sao Quốc thư lên Tiến sĩ Jemal Beker Abdelaziz, Cục trưởng Cục Lễ tân - Bộ Ngoại giao Ethiopia.

Tại buổi tiếp xúc, Đại sứ khẳng định mong muốn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Ethiopia nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực giữa hai nước.

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Addis Ababa, Đại sứ Vũ Thanh Huyền cũng đã có buổi làm việc với Đại sứ Thái Lan tại Kenya kiêm nhiệm Ethiopia. Hai bên chia sẻ về tình hình khu vực, kinh nghiệm trong công tác ngoại giao và nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc, phối hợp trong các hoạt động song phương và đa phương.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Vũ Thanh Huyền đều nhận được sự đón tiếp trọng thị và thiện chí, thể hiện rõ sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Các bên đều bày tỏ quyết tâm cùng nỗ lực đưa quan hệ Việt Nam- Ethiopia phát triển mạnh mẽ và thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Khu gian hàng quốc gia Việt Nam được trang trí rực rỡ, nằm nổi bật giữa khu gian hàng quốc tế trong Trung tâm Hội chợ triển lãm Nam Ninh. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Gian hàng Việt Nam nổi bật tại Hội chợ Trung Quốc-ASEAN

Sáng 17/9, tại thành phố Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23. Cùng với đó, khu gian hàng quốc gia Việt Nam với quy mô lớn nhất các nước ASEAN, cũng chính thức ra mắt công chúng Trung Quốc và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada

Từ ngày 20-25/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp Nhà nước tới Canada theo lời mời của Toàn quyền Canada.

Hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan” diễn ra tại Bangkok. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Hội thảo kết nối cung cầu doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan

Ngày 17/9, tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, Bộ Công thương phối hợp Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Kết nối cung cầu giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Thái Lan”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Việt Nam tại Thái Lan 2026.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á ở Seoul ngày 16/9/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc đẩy mạnh hợp tác với Trung Á

Ngày 16/9, Hội nghị thượng đỉnh Hàn Quốc-Trung Á lần đầu tiên khai mạc tại Hàn Quốc, với sự tham dự của nhà lãnh đạo các nước Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan cùng Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae Myung.

Đảo Zayachy (đảo Thỏ), dải đất nhỏ hình giọt nước nằm ngay cửa sông Neva, nơi Pháo đài Peter and Paul sừng sững canh giữ suốt hơn ba thế kỷ qua, không chỉ là chiếc nôi khai sinh ra thành phố, mà còn là một chứng nhân lưu giữ trọn vẹn cả vinh quang tột đỉnh lẫn những bi kịch đen tối nhất của lịch sử đế chế Nga. (Ảnh: THÙY VÂN)

Báu vật trên đảo Thỏ: Nơi lịch sử nước Nga bắt đầu

Saint Petersburg, kinh đô phương bắc của nước Nga, thường được người đời ca tụng là "Cửa sổ hướng ra châu Âu". Nhưng nếu muốn tìm chiếc bản lề đầu tiên vững chắc nhất của cánh cửa kiêu hãnh đó, người ta phải ngược dòng thời gian về với đảo Zayachy (đảo Thỏ), nơi Pháo đài Peter và Paul sừng sững canh giữ suốt hơn ba thế kỷ qua.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Trung và đoàn công tác thăm, làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Pháp. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Đoàn công tác Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc tại Cộng hòa Pháp

Từ ngày 13 đến 16/9, Đoàn công tác của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương do đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm Trưởng đoàn có chuyến làm việc, nghiên cứu thực tế, trao đổi tại Cộng hòa Pháp. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo một số vụ, đơn vị của ban.

Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu tại buổi lễ.

Việt Nam-Áo tự hào truyền thống, vững tin tương lai

Ngày 15/9, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện các cơ quan của Việt Nam, Áo, đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Viên, cùng đông đảo bạn bè và cộng đồng người Việt Nam tại Áo.

Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Phan Minh Giang phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand cung cấp)

Tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-New Zealand

Nhiệt liệt chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh, Chủ tịch Quốc hội New Zealand và Bộ trưởng Thương mại New Zealand bày tỏ ấn tượng về những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam trong thời gian qua; đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp, triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện.

Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Bảo hộ công dân 10 ngư dân từ Malaysia về nước an toàn, cảnh báo rủi ro khi tìm việc làm ở nước ngoài

Ngày 12/9 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đã thực hiện công tác bảo hộ công dân cho 10 ngư dân gặp khó khăn tại bang Perak trở về nước an toàn, giúp các công dân sớm đoàn tụ với gia đình, đồng thời gửi đi thông điệp cảnh giác trước nguy cơ lừa đảo, bóc lột lao động ở nước ngoài.

Quần thể tượng đài các kiến trúc sư xây dựng thành phố Saint Petersburg. (Ảnh: THÙY VÂN)

Du lịch Saint Petersburg - từ di sản đến xu hướng hiện đại

Trong những năm gần đây, du lịch Saint Petersburg không còn bó hẹp trong khuôn khổ của những chuyến tham quan truyền thống. Sự thay đổi của du khách toàn cầu cùng những chiến lược phát triển đột phá của chính quyền thành phố đã biến nơi đây thành một điểm đến năng động, kết hợp hài hòa giữa di sản cổ điển và xu hướng hiện đại.

Luật Trí tuệ nhân tạo: Chỉ điều chỉnh đầu ra và hành vi sử dụng trí tuệ nhân tạo, không cản trở đổi mới sáng tạo. (Ảnh minh họa)

Phát triển AI: Kỳ vọng và rủi ro

Những bước tiến nhanh chóng của AI mang đến nhiều cơ hội cho phát triển, nhưng cũng đặt ra câu hỏi làm sao để việc hoạch định, hoàn thiện thể chế, chính sách theo kịp tốc độ phát triển của công nghệ, khi mà kỳ vọng lớn thường đi kèm rủi ro cao.

Các vị lãnh đạo, đại biểu, quan khách chụp ảnh chung tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: BTC)

Đóng góp tích cực, trách nhiệm vào phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc

Đại sứ Phạm Thanh Bình khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ tiếp tục cùng các nước ASEAN đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào sự phát triển quan hệ của Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Trung Quốc, góp phần chuyển hóa tiềm năng và sự gắn kết thành kết quả hợp tác cụ thể vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng của khu vực.