Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Chiều tối 14/4, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân Zinash Tayachew đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Đối tác vì Tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu (P4G) lần thứ tư từ ngày 14 đến ngày 17/4/2025, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân.
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)
Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Ra Sân bay quốc tế Nội Bài đón đoàn có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng; Đại sứ Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Ethiopia Vũ Thanh Huyền.

Tháp tùng Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam có: Bộ trưởng Ngoại giao Gedion Timothewos; Bộ trưởng Nông nghiệp Girma Amente; Bộ trưởng Cơ quan Dịch vụ Truyền thông Chính phủ Legesse Tulu Adera; Bộ trưởng - Cố vấn Thủ tướng về kinh tế vĩ mô Teklewold Atnafu; Bộ trưởng Bộ Chính sách xã hội, Cố vấn Thủ tướng, Daniel Kibret Birhane; Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao, Đại sứ Birtukan Ayano; Quốc vụ khanh Bộ Tài chính Eyob Tekalign; Cao ủy Cơ quan phát triển các khu công nghiệp (IPDC) Fisseha Yitagesu; Quốc vụ khanh, Chánh Văn phòng Thủ tướng Sandokan Debebe; Quốc vụ khanh, Thư ký báo chí Billene Seyoum; Quốc vụ khanh phụ trách Lễ tân, Đại sứ Betre Mengistu; Đại sứ Ethiopia tại Hàn Quốc, kiêm nhiệm Việt Nam Dessie Dalkie Dukamo; Trợ lý Thủ tướng Biniam Fantahun Sendeku.

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali sinh ngày 15/8/1976, ở tỉnh Beshasha, Oromia, Ethiopia.

Ông có bằng Cử nhân ngành Công nghệ thông tin (Đại học Công nghệ thông tin Microlink, Ethiopia); Thạc sĩ ngành Lãnh đạo chuyển đổi (Đại học Greenwich, Anh); Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (Trường Quản lý và Lãnh đạo Leadstar, Ethiopia); Tiến sĩ ngành Hòa giải xung đột (Viện Nghiên cứu Hòa bình và An ninh, Đại học Addis Ababa, Ethiopia).

Thủ tướng Abiy Ahmed Ali từng trải qua quá trình công tác: Nhập ngũ và hoạt động trong lĩnh vực tình báo (1993-2007); tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Rwanda (1994-1996); Xuất ngũ (hàm Trung tá), trở thành thành viên cấp cao của Đảng Mặt trận Cách mạng Dân chủ Nhân dân Ethiopia (EPRDF) và Ủy ban Trung ương Tổ chức Dân chủ Nhân dân Oromo (OPDO) (2010); Giám đốc Cơ quan An ninh Mạng Thông tin (2008-2015); Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (10/2015-11/2016); Chủ tịch Đảng Mặt trận Cách mạng Dân chủ Nhân dân Ethiopia (sau là Đảng Thịnh vượng từ năm 2019) (từ năm 2018).

Từ ngày 2/4/2018 đến nay, ông Abiy Ahmed Ali là Thủ tướng Ethiopia (được bổ nhiệm lại tháng 7/2021 với nhiệm kỳ 5 năm).

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đón Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại Sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed Ali có cảm tình với Việt Nam. Trong các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo Việt Nam, Thủ tướng Abiy Ahmed Ali luôn bày tỏ khâm phục lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu quan trọng của Việt Nam trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và khẳng định coi trọng, mong muốn phát triển quan hệ với Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một lãnh đạo cấp cao Ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1976, cũng là hoạt động trao đổi đoàn cấp cao đầu tiên giữa hai nước sau 7 năm.

Lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Lễ đón Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia Abiy Ahmed Ali và Phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Việt Nam và Ethiopia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/2/1976 và đang hướng tới dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026. Hai nước có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ tốt đẹp với Đảng Thịnh vượng (cũng là Đảng cầm quyền) và Mặt trận Dân chủ Cách mạng Nhân dân Ethiopia (tồn tại từ năm 1988-2019) của Ethiopia.

Lãnh đạo cấp cao hai Đảng thường xuyên thăm hỏi, chúc mừng nhau nhân dịp tổ chức Đại hội của mỗi bên. Hai bên thường xuyên ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế.

Về kinh tế, thương mại, đầu tư, Ethiopia công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam từ năm 2014. Kim ngạch thương mại hai chiều của hai nước trong 4 năm gần đây duy trì ở mức 10-15 triệu USD. Trong lĩnh vực đầu tư, công ty MK Group là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất có dự án đầu tư liên doanh trong lĩnh vực sản xuất thẻ thông minh tại Ethiopia với số vốn đóng góp 60% và đang thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng, an ninh thông tin phục vụ mục đích quốc phòng.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.