Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch giữa Hà Nội và các đối tác Pháp

Hội nghị Xúc tiến thương mại và du lịch Hà Nội-Pháp năm 2026 tạo diễn đàn kết nối giữa các cơ quan, hiệp hội và doanh nghiệp hai bên, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và du lịch trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Pháp tiếp tục phát triển và mở ra nhiều cơ hội hợp tác cụ thể giữa Hà Nội và các đối tác Pháp.

Phát huy lợi thế, mở rộng không gian hợp tác

Chiều 4/8, tại Thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Thương vụ Việt Nam tại Pháp và Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu tổ chức Hội nghị Xúc tiến thương mại và du lịch Hà Nội-Pháp năm 2026.

Với mục đích tăng cường đối thoại trực tiếp giữa Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo thành phố và các sở, ngành của Hà Nội, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, các cơ quan xúc tiến thương mại, cùng đông đảo doanh nghiệp, hiệp hội và đối tác của hai nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh, Việt Nam và Pháp đã không ngừng củng cố quan hệ hợp tác kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973, nâng cấp lên Đối tác chiến lược năm 2013 và Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10/2024. Quan hệ chính trị tốt đẹp đang tạo nền tảng thuận lợi để mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

ndo_br_dsc06976.jpg
Ông Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội phát biểu tại hội nghị.

Đối với Hà Nội, Pháp hiện là một trong những đối tác đầu tư quan trọng. Theo số liệu được công bố tại hội nghị, thành phố đã thu hút hơn 502 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp từ Pháp thông qua 148 dự án đăng ký mới cùng nhiều dự án điều chỉnh vốn và hoạt động góp vốn, mua cổ phần.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cũng cho rằng quy mô hợp tác kinh tế hiện nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai bên. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Hà Nội sang Pháp đạt 136,8 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu từ Pháp đạt 271,7 triệu USD, cho thấy dư địa hợp tác còn rất lớn.

ndo_br_dsc06917.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo ông Trần Đình Cảnh, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều lợi thế nổi bật. Kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực; môi trường chính trị ổn định, chính sách đầu tư ngày càng thông thoáng, trong khi Pháp có nhiều thế mạnh về hạ tầng đô thị thông minh, logistics, chuyển đổi xanh và công nghệ cao - những lĩnh vực phù hợp định hướng phát triển của Hà Nội.

Bên cạnh đó, lượng khách du lịch Pháp đến Hà Nội liên tục tăng trong những năm gần đây. Theo số liệu năm 2025, khách du lịch Pháp đến Thủ đô Hà Nội đạt 276.451 lượt khách, tăng 32,62% so năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khách du lịch Pháp đến Hà Nội đạt 152.576 lượt khách, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2025, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh những động lực mới cho hợp tác song phương, trong đó có Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), vị trí chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, cùng việc Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho Hà Nội.

ndo_br_dsc06940.jpg
Các đại biểu xem clip giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Thành phố cũng đã hoàn thành Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, tạo nền tảng chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Cùng với mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội ưu tiên phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh, logistics, trí tuệ nhân tạo và bán dẫn, qua đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Pháp.

Từ những lợi thế đó, ông Trần Đình Cảnh đề xuất hai bên tăng cường kết nối thương mại, du lịch và thu hút đầu tư chất lượng cao; phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các ưu đãi từ EVFTA. Hai bên cũng cần khuyến khích doanh nghiệp Pháp đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh của Hà Nội như hạ tầng, giao thông, logistics, chuyển đổi xanh, công nghệ cao, thương mại hiện đại, công nghệ sáng tạo, chế biến thực phẩm chất lượng cao và du lịch.

Đồng thời, hai bên cần đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu, thiết lập các kênh thông tin phục vụ doanh nghiệp và định kỳ tổ chức các hội nghị, diễn đàn, hội chợ, hoạt động xúc tiến thương mại để mở rộng cơ hội hợp tác.

ndo_br_dsc06949.jpg
Ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Pháp phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Anh Sơn, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Pháp, cho rằng chuyến công tác của đoàn Hà Nội diễn ra vào thời điểm đặc biệt thuận lợi khi quan hệ Việt Nam-Pháp đang có nhiều điều kiện để chuyển từ khuôn khổ hợp tác sang triển khai những chương trình, dự án cụ thể.

Theo ông Vũ Anh Sơn, vấn đề hiện nay không còn là xác định định hướng hợp tác mà là nhanh chóng hiện thực hóa các cơ chế đã có thành các dự án cụ thể, xác định rõ đối tác, đầu mối và lộ trình triển khai. Ông đề nghị Hà Nội lựa chọn một số dự án ưu tiên phù hợp thế mạnh của các đối tác Pháp để Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Pháp có cơ sở kết nối đúng đối tượng, tổ chức các cuộc làm việc chuyên sâu và đồng hành trong suốt quá trình triển khai.

Đưa các cơ hội hợp tác vào triển khai thực tế

Ông Vũ Anh Sơn cũng cho rằng, để các cơ hội hợp tác không chỉ dừng lại ở những cuộc gặp gỡ ban đầu, mỗi dự án cần có đầu mối phụ trách rõ ràng và cơ chế theo dõi thường xuyên. Theo ông, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp Pháp quan tâm tới thị trường Việt Nam và Hà Nội, song quá trình kết nối đôi khi bị gián đoạn do thiếu thông tin hoặc chưa xác định được cơ quan đầu mối.

ndo_br_dsc07000.jpg
Hội nghị được kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa Hà Nội và cộng đồng doanh nghiệp Pháp, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp hai bên xây dựng những dự án hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Vì vậy, Thương vụ Việt Nam tại Pháp sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò cầu nối, truyền tải các đề xuất của doanh nghiệp Pháp tới thành phố Hà Nội, đồng thời giới thiệu nhu cầu hợp tác của Hà Nội tới cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức của Pháp.

Bên cạnh đó, Thương vụ Việt Nam tại Pháp sẽ phối hợp các sở, ngành của Hà Nội tổ chức các chương trình làm việc theo từng lĩnh vực, từng dự án cụ thể, qua đó hỗ trợ các đối tác hai bên kết nối trực tiếp và thúc đẩy quá trình hiện thực hóa các cơ hội hợp tác.

Ông Vũ Anh Sơn cũng đánh giá cao vai trò của cộng đồng doanh nhân, chuyên gia và trí thức người Việt tại Pháp, coi đây là lực lượng am hiểu cả thị trường Pháp và nhu cầu phát triển của Việt Nam, có thể trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp hai nước.

Hội nghị dành phần lớn thời gian cho hoạt động đối thoại trực tiếp giữa các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội với doanh nghiệp và các hiệp hội nhằm trao đổi về nhu cầu của thị trường, điều kiện phát triển sản phẩm, cơ hội kết nối doanh nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch cũng như các mô hình hợp tác có thể triển khai trong thời gian tới.

ndo_br_dsc06960.jpg
Tiến sĩ Lê Y Linh, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu trình bày tham luận.

Trong tham luận với chủ đề "Vai trò của doanh nghiệp trong việc thu hút hiệu quả hơn khách du lịch Pháp đến Hà Nội", Tiến sĩ Lê Y Linh, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu cho rằng, việc khai thác hiệu quả thị trường khách Pháp cần bắt đầu từ quá trình chuyển hóa những tài nguyên du lịch của Hà Nội thành các sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Theo Tiến sĩ Lê Y Linh, khu phố cổ 36 phố phường cùng hệ thống làng nghề truyền thống của Hà Nội là những lợi thế đặc sắc. Nếu được kết nối với các nghệ nhân, doanh nghiệp địa phương và các đơn vị lữ hành, những giá trị này sẽ tạo nên các sản phẩm du lịch có chiều sâu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách quốc tế, đồng thời mang lại giá trị gia tăng cho cộng đồng sở tại.

Tiến sĩ Lê Y Linh cũng nhấn mạnh, tài nguyên du lịch chỉ thật sự trở thành sản phẩm khi có sự tham gia của doanh nghiệp. Muốn đưa các sản phẩm của Hà Nội vào chương trình của các công ty lữ hành quốc tế, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ tại địa phương và các nhà điều hành tour ở nước ngoài để xây dựng những sản phẩm rõ ràng, khả thi và phù hợp từng phân khúc thị trường. Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Hà Nội và thị trường Pháp thông qua việc duy trì đối thoại với doanh nghiệp, giới thiệu các sản phẩm mới và hỗ trợ kết nối các đối tác của hai nước.

ndo_br_dsc06979.jpg
Thông qua hội nghị, các doanh nghiệp Pháp có thêm cái nhìn tổng thể về sự phát triển của Hà Nội trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp tiếp tục được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Cảnh đánh giá cao những ý kiến chia sẻ của Thương vụ Việt Nam tại Pháp và Hiệp hội Văn hóa và Du lịch Việt Nam tại châu Âu, đồng thời khẳng định đây là những gợi mở thiết thực để Hà Nội tiếp tục hoàn thiện các chương trình hợp tác với đối tác Pháp.

Ông Trần Đình Cảnh cho biết, cùng với Quy hoạch Thủ đô và Luật Thủ đô đã có hiệu lực, Hà Nội đang có thêm nhiều cơ chế, chính sách mới để chủ động hơn trong phát triển kinh tế-xã hội. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hơn 10% trong giai đoạn 2026-2030, do đó nhu cầu thu hút nguồn lực đầu tư, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mở rộng hợp tác quốc tế là rất lớn.

Theo ông Trần Đình Cảnh, Hà Nội mong muốn xây dựng quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương, doanh nghiệp và tổ chức của Pháp, song trước mắt sẽ ưu tiên những lĩnh vực trọng điểm phù hợp nhu cầu phát triển của thành phố và thế mạnh của các đối tác. Không chỉ thu hút vốn đầu tư, Hà Nội còn kỳ vọng tiếp nhận công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mở rộng hợp tác thương mại và triển khai các chương trình kết nối cụ thể, có khả năng hiện thực hóa ngay sau hội nghị.

ndo_br_1785873754113-2208260624629830713-5792365960807194110-da7c0ccba962aff27dbe8f435df66c63.jpg
Đại diện các doanh nghiệp trao đổi trực tiếp và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực liên quan.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, đề xuất của doanh nghiệp và các đại biểu tham dự; giao các sở, ngành nghiên cứu, phối hợp triển khai những nội dung phù hợp.

Sau đó, lãnh đạo các sở, ngành của thành phố đã trực tiếp làm việc với doanh nghiệp Pháp theo từng lĩnh vực chuyên môn, trao đổi về các cơ hội hợp tác cụ thể và giải đáp những nội dung được các doanh nghiệp quan tâm.

Khép lại hội nghị là chương trình kết nối doanh nghiệp (B2B), tạo điều kiện để doanh nghiệp Hà Nội và Pháp gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và tìm kiếm cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và du lịch.

Các ý kiến tại hội nghị thống nhất rằng, bên cạnh các hoạt động xúc tiến, điều quan trọng là tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên giữa cơ quan quản lý, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, nhằm từng bước hiện thực hóa các định hướng hợp tác đã được xác lập, góp phần đưa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch giữa Hà Nội với các đối tác Pháp phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp.

Có thể bạn quan tâm

Màn trình diễn áo dài. (Ảnh: Q.H)

Sắc màu Việt Nam tỏa sáng giữa lòng thành phố vùng Viễn Đông

Ngày 3/10, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok, Viễn Đông Nga phối hợp Chính quyền thành phố Vladivostok tổ chức “Ngày Việt Nam tại Viễn Đông 2026” - ngày hội văn hóa-kinh tế-du lịch mang đậm bản sắc Việt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bạn bè Nga và quốc tế.

Đại sứ Bùi Lê Thái phát biểu tại buổi gặp mặt giao lưu. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary cung cấp)

Gặp mặt hữu nghị, tăng cường giao lưu nhân dân Việt Nam-Hungary

Việt Nam luôn trân trọng, ghi nhớ những đóng góp quý báu của những người bạn Hungary trong những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Những tình cảm chân thành được vun đắp qua nhiều thế hệ đã tạo nên nền tảng đặc biệt cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Hungary.

Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển khóa VI nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. (Ảnh: KHÁNH LAN)

Đổi mới đối ngoại nhân dân, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất

Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2026-2031 của Hội Hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển đặt ra yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, tạo chuyển biến rõ hơn từ hoạt động giao lưu sang kết nối, hợp tác và mang lại những kết quả cụ thể; góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Thụy Điển phát triển thực chất trong thời gian tới.

Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ nằm bên bờ kênh Griboedov. (Ảnh: THÙY VÂN)

Kiệt tác bên dòng kênh Griboedov

Nằm lặng lẽ bên dòng kênh Griboedov thơ mộng của Saint Petersburg, Nhà thờ Chúa Cứu thế trên Máu đổ không chỉ là một công trình kiến trúc di sản, mà còn là một cuốn biên niên sử được dệt nên từ bi kịch, đức tin và hàng triệu viên đá quý.

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng vọt gây sức ép lên nền kinh tế châu Âu

Giá dầu diesel tăng lên mức kỷ lục đang gây sức ép lớn đối với nền kinh tế châu Âu. Điều này dẫn đến tình trạng chi phí vận tải tăng cao, gây khó khăn cho nông dân và doanh nghiệp trong bối cảnh nguồn cung từ Nga và Trung Đông bị gián đoạn. Thị trường dầu diesel toàn cầu vốn đã căng thẳng nay càng thêm thiếu hụt.

Đông đảo thiếu nhi và các bậc phụ huynh tham dự Đêm hội Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp trong không khí rộn ràng, đầm ấm tình quê hương. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Rộn ràng Tết Trung thu tại Pháp

Không chỉ mang đến cho các em nhỏ kiều bào một đêm hội trọn vẹn niềm vui, lễ hội Tết Trung thu tại Paris còn là cầu nối gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu cội nguồn và nét đẹp văn hóa Việt Nam.

Ông Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo và Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo nhiệm kỳ 2026–2028.

Đại hội đại biểu lần thứ IV Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo: Đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm

Ngày 26/9, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Hội Sinh viên Việt Nam tại Áo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2028. Đại hội diễn ra trong không khí đoàn kết, trách nhiệm và hướng tới một nhiệm kỳ mới với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, góp phần củng cố cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Áo.