Tăng cường hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan

Chiều 29/10, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam (VJA) có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Liên đoàn Nhà báo Thái Lan (FTJ) nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ giữa báo chí hai nước.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trực thuộc Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: SƠN HẢI)
Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trực thuộc Hoàng gia Thái Lan. (Ảnh: SƠN HẢI)

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Chuyến thăm của đoàn đại biểu Liên đoàn Nhà báo Thái Lan là minh chứng sinh động cho mối quan hệ hợp tác gắn bó, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa báo chí hai nước. Đồng chí cho biết, trong năm qua, báo chí Việt Nam đã có nhiều thay đổi mạnh mẽ, tái cơ cấu hệ thống tòa soạn và tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất nội dung.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng chia sẻ về những thách thức mà báo chí toàn cầu đang đối mặt, đặc biệt là trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo và tin giả. Trong bối cảnh đó, báo chí cần trở lại với giá trị cốt lõi: nội dung chất lượng cao, trung thực và sáng tạo.

new-picture-2.png
Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn đại biểu Liên đoàn Nhà báo Thái Lan. (Ảnh: SƠN HẢI)

Không chỉ dừng lại ở vấn đề công nghệ, báo giới hai nước còn nhận thấy sự cần thiết phải tăng cường hợp tác để phản ánh và điều tra các vấn đề xuyên quốc gia.

Những sự kiện như biến đổi khí hậu, hoạt động buôn người hay sự nổi lên của các trung tâm lừa đảo qua mạng trong khu vực đang tác động mạnh mẽ đến an ninh và xã hội các nước, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan báo chí để nâng cao nhận thức cộng đồng.

Trước những thách thức trên, hai bên nhất trí rằng giải pháp cốt lõi là quay trở lại tập trung vào việc sản xuất nội dung chất lượng cao, cùng lúc ứng dụng khoa học công nghệ một cách đổi mới và sáng tạo.

new-picture-3.png
new-picture-4.png
Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trao quà lưu niệm, thể hiện tình hữu nghị và hợp tác giữa tổ chức báo chí hai nước. (Ảnh: SƠN HẢI)

Tại buổi hội đàm, đồng chí Lê Quốc Minh chia sẻ về chương trình đào tạo quy mô lớn về trí tuệ nhân tạo (AI) cho nhà báo do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, với mục tiêu tập huấn kỹ năng cho hàng nghìn phóng viên và biên tập viên về cách sử dụng AI hiệu quả, trong khi vẫn bảo đảm tính xác thực và đạo đức nghề nghiệp.

Về phía Thái Lan, ông Nakorn Veerapravati, Chủ tịch Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trực thuộc Hoàng gia Thái Lan, nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn Nhà báo Thái Lan trong 30 năm qua, đồng thời thể hiện mong muốn chuyến thăm lần này sẽ tăng cường gắn kết mối quan hệ hai bên bền chặt hơn nữa.

Ông Nakorn Veerapravati cho biết, Thái Lan cũng tích cực tổ chức các khóa tập huấn về AI cho nhà báo, phóng viên, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra, xác minh thông tin khi khai thác dữ liệu từ các nền tảng AI.

Hai bên cam kết sẽ tiếp tục chia sẻ các mô hình quản lý và nghiệp vụ đã thành công, nhằm giúp giới báo chí khu vực thích ứng nhanh chóng với môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng.

Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, lãnh đạo hai bên thống nhất sẽ đưa ra các đề xuất cụ thể để thúc đẩy cam kết hợp tác chống lại tin giả tại Hội nghị Liên đoàn Nhà báo ASEAN (CAJ) vào năm tới tại Malaysia; tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao hữu nghị giữa phóng viên Việt Nam và Thái Lan...

Ông Nakorn Veerapravati cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tích cực ủng hộ và đóng góp nhiều tác phẩm hơn nữa cho Cuộc thi Ảnh Báo chí ASEAN. Đặc biệt, hai bên còn thảo luận về khả năng mời Timor-Leste tham gia vào Liên đoàn Báo chí ASEAN với tư cách quan sát viên, thể hiện tinh thần mở rộng và gắn kết của cộng đồng báo giới khu vực.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.