Đoàn công tác Hội Nhà báo Việt Nam thăm "Địa chỉ đỏ" của Báo chí Cách mạng Việt Nam tại Quảng Châu

Tại địa chỉ 248-250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc, cách đây tròn 100 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.

Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở nghĩa trang Hoàng Hoa Cương.
Đoàn Hội Nhà báo Việt Nam dâng hương, dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái ở nghĩa trang Hoàng Hoa Cương.

Đúng dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều 11/6, Đoàn công tác của Hội Nhà báo Việt Nam do đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã tới thăm Di tích Trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, nơi Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Quảng Châu, tại địa chỉ 248-250 đường Văn Minh, quận Việt Tú, Quảng Châu, Trung Quốc.

Chính tại nơi này cách đây tròn 100 năm, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra Báo Thanh Niên - cơ quan ngôn luận đầu tiên của Cách mạng Việt Nam.

3df3de342cbf98e1c1ae.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam dâng hoa tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại nghĩa trang Hoàng Hoa Cương, thành phố Quảng Châu.

Tham dự đoàn còn có các đồng chí: Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía nam và lãnh đạo một số cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, lãnh đạo Hội Nhà báo các địa phương.

Từ tháng 11/1924 đến tháng 5/1927, Bác Hồ đã hoạt động Cách mạng ở Quảng Châu. Tại đây Người thành lập Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, một tổ chức cách mạng đầu tiên lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin làm kim chỉ nam.

99927a038b883fd66699.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh và các thành viên trong đoàn thăm Phòng in Báo Thanh niên và các hiện vật ghi dấu sự ra đời của Báo Thanh Niên 100 năm trước.

Căn nhà 248-250 đường Văn Minh đã ghi dấu một sự đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử với những người làm báo Việt Nam. Đúng ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cho in ấn, phát hành Báo Thanh Niên, tờ báo đầu tiên của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Thanh Niên là cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, là tờ báo đầu tiên truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin ở Việt Nam. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cùng một số thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội đã tổ chức viết bài, biên soạn, in ấn tại trụ sở này.

Tờ báo đã xuất bản được 88 số, mỗi số in 100 bản, một phần các bản báo in đã được bí mật chuyển về Việt Nam, kịp thời tới tay những người dân trong nước.

0037bba74a2cfe72a73d.jpg
Đoàn công tác tham quan nơi Nguyễn Ái Quốc và các thành viên của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội tự tay biên soạn, khắc vẽ và in báo.

Tận mắt chứng kiến những hiện vật làm sống lại không khí làm báo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và những thanh niên Việt Nam ưu tú 100 năm trước, nhà báo Lê Quốc Minh xúc động: "Được trực tiếp xem hình ảnh, hiện vật, được giới thiệu về sự ra đời, quá trình tổ chức sản xuất các ấn phẩm của Báo Thanh Niên năm xưa, chúng tôi - những người đã và đang tiếp bước hành trình nghề nghiệp như được tiếp thêm sức mạnh. Chính từ những câu chuyện về Người, đội ngũ những người làm báo hôm nay càng thêm trân quý nghề nghiệp, có thêm động lực để tiếp tục hành trình, sứ mệnh của người làm báo cách mạng. Những người làm báo Việt Nam luôn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng khai sinh ra nền Báo chí Cách mạng Việt Nam".

5c8e001ea19515cb4c84.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng phụ san Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thay mặt đoàn, nhà báo Lê Quốc Minh đã trao tặng khu di tích số Báo Nhân Dân đặc biệt kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam "Đồng hành, kiến tạo và phụng sự đất nước" cùng những ấn phẩm phụ san đặc biệt khác phát hành nhân dịp những ngày lễ lớn của đất nước như 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước...

09e3857524fe90a0c9ef.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng phụ san Chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Cùng ngày, Đoàn công tác Hội Nhà báo đã tới nghĩa trang Hoàng Hoa Cương - một địa chỉ du lịch văn hóa-lịch sử của thành phố Quảng Châu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm liệt sĩ Phạm Hồng Thái. Trên tấm bia đá tại khu vực đồi mộ liệt sĩ Phạm Hồng Thái khắc ghi dòng chữ: "Đồng chí Phạm Hồng Thái (1895-1924) hay còn gọi là Phạm Thành Tích, quê ở tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Thời niên thiếu, ông gia nhập vào tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội và tích cực tham gia vào các phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc. Vào năm 1924 tại Quảng Châu, đồng chí Phạm Hồng Thái đặt bom ám sát toàn quyền Đông Dương Martial Merlin, tuy nhiên vụ mưu sát không thành cho nên đã tự gieo mình xuống dòng Châu Giang, hy sinh oanh liệt".

dclqm.jpg
Đồng chí Lê Quốc Minh trao tặng khu di tích ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 100 năm báo chí Cách mạng Việt Nam của Báo Nhân Dân.

Cảm phục tinh thần quả cảm của liệt sĩ Phạm Hồng Thái - người thanh niên Việt Nam gắn liền với hình tượng "Tiếng bom Sa diện-Tiếng bom Phạm Hồng Thái", nhân dân Quảng Châu đã an táng liệt sĩ Phạm Hồng Thái tại Nghĩa trang Hoàng Hoa Cương - nơi yên nghỉ của 72 liệt sĩ Trung Quốc hy sinh trong cách mạng Tân Hợi 1911.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.