Thừa Thiên Huế nâng cấp cảnh báo rủi ro thiên tai lên mức 2

Chiều tối 11/10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành công điện khẩn gửi các cơ quan, đoàn thể, các địa phương, các chủ hồ chứa thủy lợi, thuỷ điện trong tỉnh về việc chủ động ứng phó với thiên tai, trong đó nâng cấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp lên mức 2.
Từ đêm 10 đến sáng 11/10, tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập từ từ 0,3-0,5m.
Từ đêm 10 đến sáng 11/10, tại Thừa Thiên Huế có mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trong tỉnh bị ngập từ từ 0,3-0,5m.

Để chủ động ứng phó mưa lớn gây ngập úng cục bộ ở vùng trũng, khu đô thị, sạt lở đất vùng núi, vùng gò đồi, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã và thành phố Huế; các sở, ban ngành, đơn vị trong tỉnh tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tại Công văn số 35/QGCTT ngày 09/10/2023 về ứng phó mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 12/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tập trung phòng, ngừa, chủ động thực hiện các phương án ứng phó thiên tai năm 2023.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết qua các bản tin dự báo, cảnh báo của Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, Cơ quan khí tượng thủy văn Trung ương https://kttv.gov.vn; trang thông tin điện tử http://pclb.thuathienhue.gov.vn, trang Facebook Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh; theo dõi lượng mưa tại website https://www.vrain.vn (tên đăng nhập: thuathienhue, mật khẩu: 123456) hoặc App Vrain trên ứng dụng điện thoại để nắm diễn biến lượng mưa trên địa bàn; ứng dụng Hue-S.

Mưa lớn trong 2 ngày qua gây chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn, xóm ở vùng thấp trũng huyện Quảng Điền, người dân phải sử dụng thuyền đi lại. (Ảnh: CTV)
Mưa lớn trong 2 ngày qua gây chia cắt nhiều tuyến đường liên thôn, xóm ở vùng thấp trũng huyện Quảng Điền, người dân phải sử dụng thuyền đi lại. (Ảnh: CTV)

Tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo rà soát phương án sơ tán nhân dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu, phòng chống ngập úng đô thị; chủ động triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời nhằm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân; quản lý chặt chẽ các ghe, thuyền bãi ngang ven biển, đầm phá và trên các sông; nghiêm cấm người dân đi vào rừng khi có mưa lũ.

Đồng thời, bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm an toàn giao thông, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, cấm đường các khu vực nguy cơ rất cao xảy ra sạt trượt không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người; kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn gia cố bảo đảm an toàn cho các khu nuôi thủy sản, các lồng, bè trên sông, đầm phá và các ao, hồ nuôi thủy sản; có phương án bảo vệ vật nuôi trong các trang trại chăn nuôi bảo đảm an toàn; phương án bảo vệ diện tích hoa màu chưa thu hoạch xong.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại Học Huế theo dõi sát diễn biến tình hình mưa lũ, sạt lở tại địa phương sẵn sàng triển khai phương án cho học sinh, sinh viên nghỉ học để bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đang thi công công trình giao thông, xây dựng, thủy lợi…, phải thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra công tác an toàn, đề phòng lũ quét, ngập úng, sạt lở đất, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cán bộ nhân viên, người lao động; bố trí biển báo, hướng dẫn bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông đi qua khu vực hiện trường thi công dở dang, khơi thông dòng chảy phòng tránh ngập úng cục bộ.

Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc Quy trình vận hành đã được phê duyệt bảo đảm an toàn công trình và an toàn vùng hạ du.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, các địa phương tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu.

Theo bản tin số MLDR-06/15h30/DBQG ngày 11/10/2023 của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia về dự báo mưa lớn từ chiều tối ngày 11/10 đến hết ngày 13/10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, cần đề phòng dông, lốc, sét. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 2.

Từ tối ngày 11/10 đến hết ngày 13/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, cần đề phòng dông, lốc, sét. (Ảnh: CTV)
Từ tối ngày 11/10 đến hết ngày 13/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ có mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, cần đề phòng dông, lốc, sét. (Ảnh: CTV)

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, dự báo chiều tối 11/10 đến hết ngày 13/10, trên địa bàn tỉnh sẽ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to, cần đề phòng dông, lốc, sét. Tổng lượng mưa của cả đợt phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm; diễn biến mưa từ ngày 14 đến 20/10 còn rất phức tạp và có khả năng kéo dài.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.