Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân viếng Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc Cộng hòa Dominica

Sáng 20/11 (giờ địa phương, tối cùng ngày giờ Việt Nam), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã bắt đầu các hoạt động chính thức tại Cộng hòa (CH) Dominica. Mở đầu khuôn khổ chuyến thăm chính thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đã đến đặt hoa tại Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến đặt hoa tại Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến đặt hoa tại Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Bộ trưởng Ngoại giao CH Dominica Roberto Álvarez đón Thủ tướng và Phu nhân tại nơi xe dừng, sau đó mời hai vị khách quý tiến lên bục danh dự trước cửa Khu tưởng niệm. Đội quân nhạc CH Dominica lần lượt cử Quốc thiều hai nước. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao CH Dominica mời Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân tiến vào Khu tưởng niệm. Hai thành viên đội danh dự CH Dominica đi trước, mang theo vòng hoa của nhà Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam và Phu nhân.

Vòng hoa mang dòng chữ tiếng Việt: "Vinh quang đời đời thuộc về những người cha của Tổ quốc Cộng hòa Dominica".

Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiến lên chỉnh băng viếng, sau đó Phu nhân đặt hoa hồng vàng và dành phút tưởng niệm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân và quan chức CH Dominica đứng trên bục danh dự nghe Đội quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân và quan chức CH Dominica đứng trên bục danh dự nghe Đội quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Vòng hoa mang dòng chữ tiếng Việt: "Vinh quang đời đời thuộc về những người cha của Tổ quốc Cộng hòa Dominica". (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Vòng hoa mang dòng chữ tiếng Việt: "Vinh quang đời đời thuộc về những người cha của Tổ quốc Cộng hòa Dominica". (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica gồm Công viên Độc lập và khối công trình chính là lăng mộ được xây bằng đá cẩm thạch trắng. Đây là nơi yên nghỉ của những người cha sáng lập của CH Dominica: Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez và Ramón Matías Mella. Bên trong còn có tượng của những người cha sáng lập CH Dominica.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu đặt vòng hoa thực hiện nghi thức tưởng niệm. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng các đại biểu đặt vòng hoa thực hiện nghi thức tưởng niệm. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện nghi thức đặt hoa tưởng niệm. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện nghi thức đặt hoa tưởng niệm. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Khu tưởng niệm lãnh đạo lập quốc CH Dominica. (Ảnh: Nhật Bắc/VGP)

Rời khu tưởng niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân đến Phủ Tổng thống CH Dominica, nơi Tổng thống Luis Rodolfo Abinader Corona và Phu nhân đã chờ sẵn. Hai nhà lãnh đạo và hai Phu nhân vui mừng gặp nhau lần đầu tiên tại CH Dominica. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống CH Dominica Luis Rodolfo Abinader Corona bước vào họp hẹp trước khi dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm chính thức.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.