Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp các đảng phái, tổ chức chính trị Hungary

Sáng 20/1 (giờ địa phương), tại thủ đô Budapest, tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi tiếp các tổ chức chính trị, đảng phái của Hungary.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Botz.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Botz.

Tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Botz, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự tri ân không bao giờ quên sự giúp đỡ của Hungary đối với nhân dân Việt Nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất dân tộc trước đây; khẳng định Hungary là những người bạn thủy chung, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng đứng bên cạnh nhân dân Việt Nam với tình cảm trong sáng. Đặc biệt, Hungary là một thành viên trong Ủy ban quốc tế Kiểm soát và giám sát nhằm giám sát việc thực thi Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Botz đánh giá cao chuyến thăm chính thức Hungary của Thủ tướng Phạm Minh Chính; ông bày tỏ tự hào đã từng tham gia Ủy ban Giám sát năm 1973. Ông cũng theo dõi truyền thông Hungary và được biết chuyến thăm thành công tốt đẹp; nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nhân dân, làm cho nhân dân hai nước hiểu nhau hơn.

Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam luôn mong muốn cập nhật tin tức Việt Nam với bạn bè Hungary; hỗ trợ thúc đẩy ngoại giao giữa các địa phương với nhau, hỗ trợ thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước. Trong việc này, ông luôn nhận được sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary, các hội đoàn hai nước, các địa phương của Việt Nam.

Hội có kế hoạch giới thiệu Việt Nam cho giới trẻ Hungary ở các trường đại học, qua đó có thể giới thiệu thanh niên Hungary sang học tập, nghiên cứu ở Việt Nam. Lĩnh vực giáo dục đào tạo được coi là điểm sáng hai nước.

Theo ông, nếu chúng ta mở rộng điểm này thì sẽ rất tuyệt vời; nếu có cơ chế để công dân hai nước thuận lợi thăm viếng, tìm hiểu lẫn nhau thì sẽ góp phần tăng cường hiểu biết. Nhiều thành viên của Hội đã từng biết Việt Nam từ 50 năm qua nên rất cảm phục sự phát triển của Việt Nam thời gian qua. Thủ tướng Hungary đã nói, có thể trước đây Hungary đã giúp đỡ Việt Nam thì nay mai, có thể Việt Nam sẽ giúp đỡ lại Hungary.

Ông Laszlo Botz khẳng định sẽ cống hiến đến hơi thở cuối cùng cho thúc đẩy quan hệ hợp tác Hungary-Việt Nam; đồng thời mong muốn giới trẻ Hungary tìm hiểu hơn nữa về Việt Nam và ban lãnh đạo Hội sẽ thu nạp những người trẻ để kế thừa những thành tựu của Hội, mang trong mình tình cảm, trái tim với Việt Nam.

Ông cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Hungary, chúc Việt Nam thành công rực rỡ hơn nữa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời cảm ơn của Việt Nam đối với Hungary; cảm ơn Hội đã tăng cường củng cố tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước; cho biết chuyến thăm này thúc đẩy hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hơn nữa giáo dục đào tạo, trao đổi sinh viên, nghiên cứu sinh giữa hai nước; thúc đẩy hợp tác lao động để bổ sung hai thị trường lao động cho nhau; thúc đẩy giao lưu nhân dân, du lịch giữa hai nước trong điều kiện mới.

Thủ tướng mong Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam ủng hộ cộng đồng người Việt Nam sinh sống , học tập tại Hungary; Thủ tướng cho biết đã đặt vấn đề với lãnh đạo Hungary công nhận cộng đồng người Việt Nam ở nước này là dân tộc thiểu số. Đây là điểm nhấn cho quan hệ hai nước trên các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thủ tướng mong Hội kết nối với các hội của người Việt Nam tại Hungary để tăng cường hiệu quả, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng đánh giá kênh giao lưu nhân dân có vai trò hết sức quan trọng; bày tỏ cảm ơn Hội, cá nhân Chủ tịch Hội; cảm ơn ông Laszlo Botz đã tham gia Ủy ban Giám sát để giám sát việc thực hiện Hiệp định Paris. Đây là sự đóng góp của phía Hungary giúp Việt Nam trong lúc khó khăn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Botz và Ban lãnh đạo Hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary-Việt Nam Laszlo Botz và Ban lãnh đạo Hội.

Thủ tướng một lần nữa khẳng định nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự giúp đỡ này; nêu rõ chúng ta cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ để góp phần củng cố, tăng cường sự tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng mong các đoàn cấp cao của Hungary đi thăm Việt Nam đều có thành phần Hội tham gia.

* Tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary MZSP Agnes Kunhalmi, Thủ tướng nêu rõ, chuyến thăm này, Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác của Đảng Cộng sản Việt Nam với các đảng chính trị của Hungary, góp phần tăng cường đẩy mạnh quan hệ Việt Nam-Hungary. Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, chúc sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Ban lãnh đạo Đảng Xã hội Hungary. Thủ tướng một lần nữa cảm ơn nhân dân Hungary đã cổ vũ, ủng hộ nhân dân Việt Nam trước đây cũng như hiện nay.

Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary Agnes Kunhalmi cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm chính thức Hungary; khẳng định quan hệ hai nước có truyền thống lịch sử lâu đời, quan hệ giữa Đảng Xã hội Hungary với Việt Nam cũng rất gắn bó, bền chặt. Các đảng viên Đảng Xã hội biết bà có kế hoạch gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính thì rất mừng, cho rằng sẽ là cơ hội để tăng cường quan hệ với Việt Nam nói chung, Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng.

Bà cho biết, bản thân Đảng Xã hội đã góp phần quan trọng xác định đường lối đối ngoại của Hungary với khuynh hướng hội nhập châu Âu, duy trì quan hệ tốt đẹp với các nước, các đảng phái chính trị. Điều này đã tạo sự đồng thuận trong các đảng chính trị ở Hungary trong việc tăng cường quan hệ với Việt Nam.

Bà bày tỏ ngưỡng mộ thành tựu của Việt Nam đạt được trong những năm qua trên các lĩnh vực; muốn lấy sự thành công và phát triển của Việt Nam là niềm cổ vũ cho Hungary. Chính vì vậy, bà cho rằng cần học hỏi tư duy kinh tế của Việt Nam trong những năm qua để có được thành tựu như ngày nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary MZSP Agnes Kunhalmi.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary MZSP Agnes Kunhalmi.

Cảm ơn những ý kiến tốt đẹp về Việt Nam của Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, chuyến thăm này, Việt Nam mong muốn được gặp các đảng phái trong đó có Đảng Xã hội Hungary để bày tỏ cảm ơn nhân dân, đất nước Hungary đã ủng hộ, giúp đỡ Việt Nam trong bất cứ hoàn cảnh nào, thời kỳ nào dù bối cảnh thế giới biến động; thể hiện sự thủy chung đối với nhân dân Hungary; Việt Nam ủng hộ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Hungary vì đất nước Hungary giàu mạnh, nhân dân ấm no, hạnh phúc; Việt Nam ủng hộ các đảng phía Hungary vì lợi ích của đất nước, vì tình hữu nghị và hợp tác của đất nước và nhân dân Việt Nam-Hungary.

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam dù đạt nhiều thành tựu nhưng vẫn cần phải học hỏi Hungary rất nhiều; đặc biệt là khoa học công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo…; rất mong cá nhân Chủ tịch Đảng Xã hội Hungary ủng hộ cộng đồng người Việt Nam tại Hungary trở thành dân tộc thiểu số của nước này.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.