Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

Chiều 17/8, trong chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk, Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát, kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đi qua địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi một kỹ sư trên công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần thăm hỏi một kỹ sư trên công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đi thị sát Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột trên địa bàn xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc, Thủ tướng ân cần hỏi thăm kỹ sư của Tổng công ty Xây dựng số 1 - nhà thầu chính gói thầu số 3 thuộc Dự án thành phần 3. Thủ tướng bày tỏ ấn tượng đặc biệt trước việc đội ngũ cán bộ, kỹ sư coi mưa nhỏ là không mưa, mưa to là mưa nhỏ, mưa to nữa thì căng bạt lên làm.

Theo các kỹ sư nhà thầu, khó khăn nhất hiện nay là thời tiết, nắng mưa thất thường; do đó cần linh hoạt trong thi công. Hỏi thăm việc làm, đời sống cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường, Thủ tướng ấn tượng với tinh thần lao động miệt mài "vượt nắng, thắng mưa".

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Thủ tướng cũng chỉ đạo chủ đầu tư, nhà thầu phải tạo điều kiện cho các nhà thầu địa phương trưởng thành như ở Dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch-Phố Nối; kinh nghiệm quý là đi đến đâu phải bám dân đến đó. Tiếp tục đi thị sát một số điểm trên tuyến, Thủ tướng chỉ đạo có thể huy động lực lượng quân đội, huy động sức dân tham gia hỗ trợ thi công dự án. Hỏi thăm những người dân, Thủ tướng được cho biết nhân dân địa phương rất mừng vì có công trình này đi qua làm đổi thay cuộc sống, lưu thông hàng hóa tốt hơn. Thủ tướng đề nghị nhà thầu thi công và bà con phải chia sẻ vì công trình; bà con nỗ lực canh tác theo hướng thuận thiên, tăng năng suất lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Tiếp tục đi thị sát tại vị trí Km105 của tuyến cao tốc trên địa bàn xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, Thủ tướng bày tỏ ấn tượng với khí thế thi công trên công trường; chỉ đạo nghiên cứu nắn tuyến thẳng nhất có thể, bố trí hợp lý các nút giao; đánh giá chia dự án thành 3 Dự án thành phần là hợp lý; hoan nghênh tỉnh Đắk Lắk lần đầu tiên làm chủ dự án tuyến đường cao tốc nhưng đã nỗ lực rất lớn, đến nay tuyến cao tốc lên hình phải rõ nét. Đoạn khó khăn trên tuyến cao tốc được giao cho Bộ Giao thông vận tải, các nhà thầu lớn có kinh nghiệm, từ đó chúng ta đã rút kinh nghiệm hay cho toàn dự án. Đối với dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thì thuận lợi hơn.

Về công việc còn lại, Thủ tướng chỉ đạo phải nỗ lực hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng xong, cả hệ thống chính trị vào cuộc, không thể chỉ có chính quyền, Ban Quản lý dự án mà Bí thư Tỉnh ủy phải tích cực vào cuộc chỉ đạo, huy động, vận động người dân; phải di dời các công trình kỹ thuật như cột điện giao chéo tuyến cao tốc, giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công ty Điện lực Đắk Lắk phải giải quyết tốt việc này.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các công nhân trên công trường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi các công nhân trên công trường.

Thủ tướng yêu cầu có mặt bằng rồi thì phải tăng cường làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió", "Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm", nỗ lực vượt mọi khó khăn về thời tiết, tăng tốc thi công.

Thủ tướng đề nghị huy động Quân khu 5, lực lượng công an, nhân dân địa phương vào hỗ trợ công trình ở những phần việc có thể làm được với tinh thần “đã ra quân là chiến thắng”; huy động thêm nhà thầu địa phương tham gia gói thầu để các doanh nghiệp Tây Nguyên lớn mạnh. Tăng cường kiểm tra, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế bụi làm ảnh hưởng cuộc sống của nhân dân, gắn bó với nhân dân địa phương nơi dự án; Bộ Giao thông vận tải vừa làm vừa nghiệm thu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thị sát công trường.

Tỉnh Đắk Lắk làm bài bản, cố gắng xây dựng lại đường găng tiến độ, phấn đấu trong năm 2025 xong đoạn tuyến cao tốc này.

Phần việc của Bộ Giao thông vận tải trên dự án có khoảng 38km ở khu vực đèo núi thì phải nỗ lực đẩy nhanh tiến độ. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án phải bám sát công trường.

Tỉnh Khánh Hòa làm có 31km nên cũng cố gắng hoàn thành trong năm 2025.

Thủ tướng yêu cầu phát huy tinh thần tự lực, tự cường, không được xé nhỏ các gói thầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nghe báo cáo về tiến độ Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Đến khảo sát tuyến cao tốc tại xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, Thủ tướng động viên nhà thầu địa phương là Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Sài Gòn nỗ lực vươn lên, đầu tư trang thiết bị, có thêm kinh nghiệm phát triển; đề nghị những phần việc gì có thể thì giao lực lượng quân đội làm hỗ trợ.

Thị sát đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn xã Cư Elang, huyện Ea Kar, do Tập đoàn Sơn Hải thi công, Thủ tướng ân cần hỏi thăm cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường; bày tỏ, rất vui mừng thấy khí thế lao động tích cực; đề nghị các đơn vị cố gắng bảo đảm vượt tiến độ, chất lượng, bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân chung quanh; những ngày nắng cố gắng tranh thủ phun nước chống bụi, làm xong đến đâu hoàn nguyên đến đó; tranh thủ hỗ trợ doanh nghiệp địa phương lớn mạnh.

Thủ tướng cho biết, thời gian tới, Tây Nguyên cần phải đầu tư phát triển mạnh hệ thống hạ tầng giao thông. Thủ tướng cũng đề nghị cán bộ, công nhân cố gắng làm "3 ca, 4 kíp", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", "vượt nắng, thắng mưa không thua gió bão"; phải tranh thủ thời gian đã mất vừa qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát công trường Dự án đường cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

* Dự án cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột dài 117,5km, quy mô phân kỳ 4 làn xe, trên tuyến bố trí 9 nút giao (trung bình 13km/1 nút), sơ bộ tổng mức đầu tư 21.935 tỷ đồng; tiến độ dự án cơ bản hoàn thành năm 2026, đưa vào khai thác năm 2027. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần và giao UBND các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Bộ Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản.

Dự án được áp dụng một số cơ chế đặc thù theo Nghị quyết của Quốc hội gồm cơ chế chỉ định thầu; cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 25/7/2022 về triển khai Nghị quyết của Quốc hội. Về giải phóng mặt bằng, tái định cư, Thủ tướng Chính phủ đã có 12 văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng dự án Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột (gồm 10 thông báo kết luận và 2 công điện của Thủ tướng). Đến nay công tác thu hồi đất đạt 94%, còn khoảng 4% chưa bàn giao, chủ yếu do tỉnh Đắk Lắk vướng rừng đang khai thác và tỉnh Khánh Hòa vướng mắc về đơn giá đền bù và tái định cư. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật còn chậm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi một công nhân trên công trường.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi một công nhân trên công trường.

Các dự án thành phần đã tổ chức khảo sát trữ lượng mỏ vật liệu xây dựng, khả năng cung cấp vật liệu cơ bản đáp ứng nhu cầu.

Dự án khởi công 2/8 gói thầu đầu tiên vào tháng 6/2023, đến tháng 12/2023 khởi công toàn bộ. Lũy kế sản lượng thi công toàn dự án đạt khoảng 13% giá trị hợp đồng, trong đó: Khánh Hòa đạt 20%, Đắk Lắk đạt 17%, Bộ Giao thông vận tải đạt 9%. Tiến độ này cơ bản đáp ứng kế hoạch, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành/hợp đồng còn thấp.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.