Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm làm việc với Viện Y học Karolinska

Chiều 13/6, theo giờ địa phương (tối cùng ngày giờ Hà Nội), trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, làm việc với Viện Y học Karolinska.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Viện Y học Karolinska. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thăm, làm việc với Viện Y học Karolinska. (Ảnh: TTXVN)

Được thành lập năm 1810, Viện Karolinska là một trong những trường đại học y khoa hàng đầu thế giới (thuộc tốp 50 thế giới về đào tạo chuyên ngành y) và là trung tâm đào tạo và nghiên cứu y học danh tiếng nhất Thụy Điển.

Viện đào tạo từ hệ cử nhân đến tiến sĩ, có 2 cơ sở với quy mô đào tạo mỗi năm khoảng 7.000 sinh viên và trên 2.000 nghiên cứu sinh.

Viện liên kết chặt chẽ với Bệnh viện Đại học Karolinska cho sinh viên thực tập và thực hiện các nghiên cứu lâm sàng.

b2.jpg
Viện Karolinska là một trong những trường đại học y khoa hàng đầu thế giới (thuộc tốp 50 thế giới trong về đào tạo chuyên ngành y) và là trung tâm đào tạo và nghiên cứu y học danh tiếng nhất Thụy Điển. (Ảnh: VGP/TTXVN)

Ngoài chức năng đào tạo và nghiên cứu ngành y khoa, Viện còn là cơ quan lựa chọn người nhận giải Nobel Y sinh hằng năm.

Đến nay, Viện có hai nhà khoa học đạt giải Nobel Y học là Hugo Theorell (1955) và Torsten Wiesel (1981).

Nhiều giảng viên và cựu sinh viên của viện là những nhà khoa học có ảnh hưởng lớn trong y sinh học hiện đại.

Tại Việt Nam, Viện Karolinska có các hoạt động hợp tác với Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Viện cùng các đối tác Thụy Điển hợp tác với Đại học Y Hà Nội, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Trung ương triển khai Dự án hợp tác nghiên cứu và đào tạo Việt Nam-Thụy Điển, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo tiến sĩ, cải thiện chính sách y tế và đưa các kỹ thuật y học tiên tiến vào Việt Nam.

b3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam và Thụy Điển đã có truyền thống hợp tác y tế hơn 55 năm, ngay từ những năm tháng chiến tranh đầy gian khó của Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tại cuộc gặp, lãnh đạo Viện Karolinska mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam, góp phần giải quyết những thách thức lớn về y tế, đặc biệt là thúc đẩy chương trình giảm thiểu tử vong ở trẻ sơ sinh, chăm sóc trẻ sinh non, trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu lâm sàng mới nhất và sự tham gia của khu vực tư nhân.

Các sinh viên Việt Nam tham gia chương trình này cũng sẽ được đào tạo và có thể nhận học vị tiến sĩ.

Chúc mừng, đánh giá cao bề dày học thuật, vị thế toàn cầu với những thành tựu đáng tự hào của Viện Karolinska, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, Việt Nam và Thụy Điển đã có truyền thống hợp tác y tế hơn 55 năm, ngay từ những năm tháng chiến tranh đầy gian khó của Việt Nam.

b4.jpg
Thủ tướng mong Viện Karolinska sẽ tiếp tục là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, đạt kết quả cụ thể. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng cảm ơn Chính phủ và nhân dân Thụy Điển đã viện trợ xây dựng các cơ sở y tế quan trọng, cũng là những công trình mang tính biểu tượng như Bệnh viện Nhi Trung ương hay Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí hiện vẫn hoạt động hiệu quả. Bệnh viện Nhi Trung ương đã cứu sống nhiều trẻ em, trong đó có những người đã trở thành các bác sĩ, nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.

Thụy Điển cũng luôn sát cánh với Việt Nam trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo nhân lực và xây dựng chính sách y tế bền vững. Trong đó, Viện Karolinska đã đóng một vai trò rất đặc biệt và nổi bật, với nhiều chương trình đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học thuật có chiều sâu, hiệu quả.

Thủ tướng cho biết trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam xác định đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực y tế; đồng thời xây dựng bệnh viện thông minh, triển khai sổ khám chữa bệnh điện tử.

Việt Nam cũng xây dựng và thực thi chính sách mới để chuyển trạng thái từ khám chữa bệnh cho người dân sang chăm sóc, bảo vệ y tế sức khỏe người dân một cách toàn diện, chuyển từ dân số kế hoạch hóa sang dân số phát triển.

Cũng trong chuyến thăm này, Việt Nam và Thụy Điển đã thiết lập Quan hệ đối tác chiến lược ngành về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

b5.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm khi thăm Viện Karolinska. (Ảnh: TTXVN)

Trong bối cảnh đó và trên cơ sở những nền tảng giá trị chung, sự chia sẻ giữa hai đất nước, Thủ tướng mong Viện Karolinska sẽ tiếp tục là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, đạt kết quả cụ thể; hợp tác chặt chẽ hơn, phạm vi rộng hơn, hiệu quả cao nữa với các đối tác Việt Nam, trên tinh thần hai bên cùng có lợi, cùng làm, cùng hưởng, cùng phát triển, đẩy mạnh hợp tác công tư, hợp tác với các doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh các lĩnh vực trọng tâm như đào tạo nhân lực chất lượng cao bằng các hình thức dài hạn, ngắn hạn; tổ chức các chương trình thực tập, trao đổi sinh viên, chuyên gia và các diễn đàn học thuật chung; hợp tác nghiên cứu y học; chuyển giao công nghệ mới về y sinh học và sản xuất thuốc, vaccine; mở rộng hợp tác giữa Viện Karolinska và các bệnh viện trọng điểm tại Việt Nam trong điều trị, nghiên cứu lâm sàng và phát triển hệ thống y tế.

Chính phủ Việt Nam cam kết tạo thuận lợi nhất để mở rộng các chương trình hợp tác với Viện Karolinska trong khuôn khổ song phương và đa phương.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.