Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con nhân dân; kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Điện Biên

Chiều 3/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, đến kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục thiên tai trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con nhân dân bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ mấy ngày qua. (Ảnh: CTV)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên bà con nhân dân bản Háng Pù Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ mấy ngày qua. (Ảnh: CTV)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã đi trực thăng đến kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại các xã Na Son, Tìa Dình, Xa Dung - những địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ ở tỉnh Điện Biên mấy ngày qua.

Tại những nơi này, Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, động viên, tặng quà nhân dân bị ảnh hưởng; chia sẻ mất mát với những gia đình có người thân không may thiệt mạng.

Thủ tướng cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực không quản ngại khó khăn, hiểm nguy của lực lượng công an, quân đội, cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân sớm vượt qua thiên tai, ổn định cuộc sống.

anh-hang-4-1085.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính đi thị sát địa bàn bản Háng Pù Xi - nơi đang phải chịu thiệt hại nặng nề do những trận mưa lũ nghiêm trọng vừa qua. (Ảnh: CTV)

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương triển khai các giải pháp cấp thiết nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc bảo đảm an toàn giao thông, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khôi phục hoạt động giáo dục, ổn định nơi ở cho người dân vùng lũ.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ khắc phục thiệt hại, không để người dân thiếu đói, thiếu thuốc, thiếu nước sạch và dịch bệnh bùng phát sau lũ.

Thủ tướng mong bà con nhân dân đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong lúc khó khăn, vượt qua nỗi đau mất mát, sớm ổn định lại cuộc sống.

anh-hang-3-7027.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà động viên nhân dân bản Háng Pù Xi vượt qua nỗi đau mất mát về người và tài sản do những trận mưa lũ kinh hoàng vừa qua. (Ảnh: CTV)

* Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7/2025 đến ngày 2/8/2025 đã xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Pú Nhi, Na Son, Tuần Giáo, Phình Giàng, Mường Ảng, Na Sang, Thanh Yên, Quài Tở, Sính Phình, Mường Phăng, Tủa Chùa, phường Điện Biên Phủ…, gây thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên bà con nhân dân bản Háng Pù Xi vượt qua khó khăn, mất mát. (Ảnh: CTV)

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, động viên bà con nhân dân bản Háng Pù Xi vượt qua khó khăn, mất mát. (Ảnh: CTV)

Báo cáo cập nhật tình hình đến 21 giờ ngày 2/8 như sau: Thiệt hại về người: 10 người bị chết (trong đó: xã Xa Dung 7 người, xã Tìa Dình 3 người). 7 người bị thương (trong đó: xã Xa Dung 2 người, xã Tìa Dình 5 người).

Thiệt hại về nhà ở, tài sản của nhân dân: 325 nhà dân bị thiệt hại, trong đó: xã Xa Dung: 47 nhà (thiệt hại hoàn toàn 22 nhà; hư hỏng 25 nhà); xã Tìa Dình: 38 nhà (thiệt hại hoàn toàn 15 nhà; hư hỏng 23 nhà); xã Na Son: 144 nhà (37 nhà bị đất đá sạt lở; 107 nhà bị ngập lụt, cuốn trôi); xã Mường Luân: 31 nhà (3 nhà ở bị lũ cuốn trôi; 2 nhà bị sập hoàn toàn; 7 nhà phải di rời khẩn cấp; 2 nhà bị hư hỏng; 17 nhà bị ngập sâu trong nước); xã Phình Giàng: 52 nhà (5 nhà bị lũ quốn trôi; 29 nhà ngập; 18 nhà nguy cơ sạt lở)…; nhiều tài sản của người dân bị lũ cuốn trôi (xe máy; máy móc thiết bị sản xuất, vật dụng, ...).

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, thăm hỏi bà con nhân dân xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt. (Ảnh: CTV)

Thủ tướng Phạm Minh Chính động viên, thăm hỏi bà con nhân dân xã Tìa Dình, tỉnh Điện Biên bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lũ lụt. (Ảnh: CTV)

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng: về hạ tầng giao thông, có 391 điểm sạt lở ta-luy dương với tổng khối lượng khoảng 760.000m3; có 65 điểm sạt ta-luy âm nguy cơ mất nền đường; có 2.930m đường giao thông; 48 ngầm tràn, cầu, cống bị lũ cuốn trôi, hư hỏng. Hạ tầng thủy lợi: 5,2km kè, bờ, mái ta-luy hư hỏng, cần phải sửa chữa, gia cố; 10 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt hư hỏng. 6 trụ sở, trường học bị sạt lở, hư hỏng. Sạt lở, hư hỏng 4 công trình thủy điện gồm: Thủy điện Sông Mã; Thủy điện Mường Luân 1, 2; Thủy điện Na Son; Thủy điện Chiềng Sơ 2 (đang thi công).

anh-td2-1768.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi bà con xã Tìa Dình sau trận mưa lũ gây hậu quả nặg nề. (Ảnh: CTV)

Về nông nghiệp: thiệt hại 33,6ha lúa; 8,4ha ngô, dứa, rau màu; nhiều trâu, bò, ao cá bị cuốn trôi. Các thiệt hại khác: 3 vị trí lưới điện trung áp; 8 vị trí lưới điện hạ áp; 1 trạm biến áp thuộc địa bàn xã Xã Dung bị gãy đổ.

Toàn bộ hệ thống điện lưới của các xã Tìa Dình, Xa Dung, Na Son, Mường Luân bị hư hỏng, mất điện do mưa lũ. 46 trạm phát sóng bị hư hỏng, mất sóng (Viettel: 22 trạm; Vinaphone: 15 trạm; Mobifone: 9 trạm); nhiều tuyến cáp quang bị đứt gãy. Ước tổng thiệt hại là 500 tỷ đồng.

Ngay khi thiên tai xảy ra, Thường trực Tỉnh ủy đã thành lập đoàn công tác do đồng chí Trần Tiến Dũng Phó Bí Thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vào thẳng trung tâm vùng lũ, trực tiếp xuống hiện trường trên địa bàn các xã Na Son, Xa Dung, Tìa Dình thăm hỏi, động viên nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.

Chiều 1/8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia do đồng chí Trần Hồng Hà - Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đã đến thăm hỏi và làm việc cùng chính quyền và nhân dân các xã bị ảnh hưởng do mưa, lũ trên địa bàn các xã Na Son, Xa Dung và đã chỉ đạo, động viên các lực lượng và nhân dân cố gắng theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục trước mắt hậu quả thiên tai trên địa bàn.

anh-td3-7271.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm hỏi, động viên các cháu nhỏ ở xã Tìa Dình. (Ảnh: CTV)

Ngày 2/8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã điều máy bay trực thăng tiếp cận các địa bàn bị chia cắt, cô lập để kịp thời cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, bảo đảm không có hộ dân nào bị đói rét.

Ngay trong ngày, Cục Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) tại Việt Nam hỗ trợ tỉnh Điện Biên 580 thùng nước sạch và 16.600 viên khử khuẩn Aquatabs cho người dân.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, chiều 2/8, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ; phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giao nhiệm vụ cho các lực lượng tập trung triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công điện số 3864/CĐ-UBND ngày 2/8/2025 khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ và tập trung ứng phó sạt lở, lũ quét.

Lực lượng Quân đội, Công an và các lực lượng địa phương (Lực lượng quân sự 398 người ; lực lượng của xã 600 người; công an 259 người) đã tiếp cận được hiện trường các khu vực xảy ra lũ quét để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, hiện tại toàn bộ số người mất tích đã được tìm thấy; toàn bộ số người bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế điều trị; chia thành các tổ công tác cơ động bằng đường bộ tiếp cận các bản đang bị chia cắt về giao thông và mất sóng thông tin liên lạc để kịp thời nắm bắt tình hình, động viên nhân dân ổn định cuộc sống.

Hiện tại, tất cả các hộ dân bị mất nhà cửa, các hộ dân tại các vị trí có nguy cơ sạt lở cao đã được di chuyển đến nơi an toàn (tại trụ sở các trạm y tế, trường học, nhà người thân) và được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm thiết yếu, không để người dân thiếu đói, không có chỗ ở; tỉnh đang rà soát, chọn địa điểm an toàn để xây dựng điểm tái định cư cho các hộ dân bị mất nhà cửa.

Về khôi phục cấp điện, tính đến 21 giờ 30 ngày 2/8, Công ty Điện lực Điện Biên đã khắc phục, cấp điện lại cho 7.637/8.960 khách hàng, 84/97 trạm biến áp, 100% trung tâm các xã đã được có điện. Còn 13 trạm biến áp và 1.323 khách hàng chưa được cấp điện trở lại do chưa tiếp cận được hiện trường; Công ty Điện lực đang tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện.

Về khôi phục hệ thống thông tin liên lạc: Đến 22 giờ đêm 2/8: đã cơ bản kết nối trở lại hệ thống thông tin liên lạc; còn 24 trạm đang mất dịch vụ (VNPT 9 trạm; Viettel 8 trạm; Mobifone 7 trạm) tại các xã: Mường Luân, Tìa Dình, Xa Dung. Các nhà mạng đang thực hiện roaming, tiếp tục tập trung khắc phục sự cố để khôi phục liên lạc trong thời gian sớm nhất.

Về y tế, đã chỉ đạo lực lượng y tế nhanh chóng tiếp cận địa bàn; cử các tổ y tế tham gia tìm kiếm cứu nạn tại khu vực hiện trường với 38 y bác sĩ trực tiếp tham gia. Thành lập 1 trạm y tế lưu động tại điểm Trường tiểu học Pá Vạt, xã Mường Luân để cấp cứu bệnh nhân. Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh thành lập tổ cấp cứu gồm 12 y, bác sĩ, 3 xe cứu thương cùng thiết bị cấp cứu bệnh nhân để tiếp nhận cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân.

Trong đêm, lực lượng y tế đã đón được 5 bệnh nhân, các bệnh nhân đã được sơ cứu, đánh giá tình trạng bệnh, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế Điện Biên Đông; tình trạng sức khỏe ổn định…

Theo kế hoạch, chiều tối cùng ngày, sau khi đi thực địa thăm hỏi, động viên bà con nhân dân và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, các bộ, ngành về công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.