Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 3/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, động viên Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Mỹ Đình) trước khi xuất quân lên đường tham dự vòng Chung kết bóng đá nữ thế giới World Cup 2023 được tổ chức tại Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8 tới đây.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với toàn thể Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm với toàn thể Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung, Đội trưởng Huỳnh Như đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình đội tuyển, công tác chuẩn bị tham dự World Cup, cũng như quyết tâm thi đấu của toàn đội tuyển để giành thành tích cao nhất.

Ân cần thăm hỏi, động viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ vinh quang cao cả, đem về thành tích cao nhất cho đất nước, cho người hâm mộ nước nhà. Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước có chủ trương chính sách phát triển đất nước toàn diện trên các lĩnh vực, trong đó có thể dục thể thao.

Theo Thủ tướng, quan điểm của Đảng, Nhà nước là vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển văn hóa, con người toàn diện. Chúng ta hiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xuyên suốt quá trình này, chúng ta lấy con người làm trung tâm, chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển.

Thủ tướng nêu rõ, chúng ta có chủ trương đường lối rõ ràng, ưu tiên nguồn lực phù hợp, phát triển bao trùm toàn diện. Với tinh thần đó, nền thể thao Việt Nam ngày càng phát triển. Phát huy tinh thần từ SEA Games 31, chúng ta đã thi đấu tích cực và dẫn đầu SEA Games 32 ở Campuchia.

Theo Thủ tướng, các môn thể thao thành tích cao như bóng đá đã có bước phát triển mạnh mẽ, vấn đề là ý chí, bản lĩnh để vượt qua khó khăn - phải "vượt nắng, thắng mưa".

Thủ tướng cũng rất ấn tượng với tinh thần thi đấu tự tin, quyết liệt và phong độ của các nữ cầu thủ Việt Nam. Lần đầu tiên tham gia đấu trường bóng đá nữ thế giới, đội tuyển bóng đá nữ đã là 1 trong 32 đội bóng đá nữ mạnh nhất thế giới. Trong trận đấu gần đây với đội tuyển Đức - đội bóng xếp thứ 2 thế giới, đội tuyển nữ cũng thi đấu tự tin, quyết liệt.

Thủ tướng nhìn nhận, có thể còn hạn chế về mặt thể lực, nhưng bù lại, đội tuyển có quyết tâm, ý chí, tinh thần vượt khó, sự khéo léo...

Thủ tướng yêu cầu, thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần quan tâm chăm lo cho thể thao thành tích cao, trong đó có bóng đá và bóng đá nữ.

Thủ tướng mong muốn Đội tuyển bóng đá nữ luyện tập chăm chỉ hết mình, giữ gìn sức khỏe, đoàn kết, đồng lòng vì tinh thần thể thao cao thượng, không đặt quá nặng sức ép thành tích để các em có thể thi đấu với tinh thần thoải mái; đồng thời nghiên cứu kỹ các kỹ chiến thuật các đội bóng cùng bảng, tính toán kỹ từng trận một, vì màu cờ sắc áo, vì người hâm mộ.

Thủ tướng bày tỏ thấu hiểu các em, các cháu phải xa gia đình để luyện tập với cường độ cao; mong đội tuyển thi đấu hết mình với tinh thần thể thao cao thượng; mong cả đội tuyển vượt khó, phân phối sức lực hợp lý cho cả chặng đường dài; hy vọng lứa cầu thủ này thi đấu tốt, truyền kinh nghiệm cho các lứa cầu thủ sau.

Thủ tướng cũng mong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VFF cũng cần quan tâm các cầu thủ sau khi không thi đấu nữa, bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thủ tướng chúc đội tuyển thi đấu với tinh thần quyết chiến quyết thắng, chinh phục những đỉnh cao, thực sự cống hiến cho thể thao nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.