Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Hai bên thống nhất về chủ trương, cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn, biện pháp hiệu quả hơn, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Vientiane, kết thúc chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Vientiane, kết thúc chuyến thăm Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. (Ảnh: TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, tối 10/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào từ ngày 9-10/1 theo lời mời của Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone.

Chỉ trong 2 ngày công tác tại Lào, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có gần 20 hoạt động, với các nội dung đa dạng, phong phú. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với tất cả các đồng chí lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào; thăm, gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Lào.

Đặc biệt trong chuyến công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Sonexay Siphandone đã chủ trì hai sự kiện quan trọng là Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào và Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam-Lào. Hai Thủ tướng cũng cùng tham dự Lễ khởi công Dự án Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam tại thủ đô Vientiane-món quà mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước, Nhân dân Lào.

Hai bên thống nhất về chủ trương, cách tiếp cận mới, tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm cao hơn, biện pháp hiệu quả hơn để đưa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Cùng với tăng cường hợp tác chính trị đối ngoại, đẩy mạnh hợp tác an ninh-quốc phòng, tăng cường giao lưu nhân dân, các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục đào tạo…, hai bên quyết tâm sớm đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt mức 5 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn, thay vì chỉ hơn 2,2 tỷ USD và chủ yếu Lào xuất siêu sang Việt Nam như hiện nay.

Hai bên cũng quyết tâm khai thông những vướng mắc và giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng trong quan hệ hai nước thời gian qua, tạo đà để hai bên bước vào một giai đoạn phát triển mới, thiết thực và hiệu quả hơn, đặc biệt là các dự án giao thông kết nối; đồng thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, bền vững ở mỗi bên.

Trong chuyến công tác, hai nước ký 4 văn kiện hợp tác; trao 7 giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp; các doanh nghiệp cũng ký kết, trao 6 thỏa thuận hợp tác đầu tư, với tổng số vốn hàng tỷ USD trong các lĩnh vực hàng không, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực.

Cùng với đó, hai bên công bố khuôn khổ thanh toán bản tệ và kết nối thanh toán bán lẻ song phương sử dụng mã QR giữa Việt Nam-Lào, tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch của doanh nghiệp, người dân hai bên trong các hoạt động kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch,...

Chuyến thăm đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đối ngoại được đề ra tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; cũng như các thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào, đặc biệt là tại cuộc họp hai Bộ Chính trị vào tháng 9/2024; hướng tới năm 2025 và thời kỳ tới quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.