Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế

Chiều 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện trung ương nhân dịp 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2). Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện trung ương nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi gặp mặt đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế và Giám đốc các bệnh viện trung ương nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi tới toàn thể đại biểu, khách quý và toàn thể các đồng chí lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng nêu rõ, Hippocrates - “Cha đẻ của Y học” đã từng nói: “Nơi nào có tình yêu với y học, nơi đó có tình yêu với con người”. Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã căn dặn đội ngũ y bác sĩ và những nhà khoa học, cán bộ công tác trong ngành y tế: “Người bệnh phó thác tính mạng của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh, cứu người. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang”. Xã hội tôn vinh gọi các y bác sĩ, những người chữa bệnh cứu người, với danh xưng là “thầy”.

Thủ tướng nêu rõ, nghề y là một nghề cao quý, là biểu tượng của sự hy sinh, lòng nhân ái, trí tuệ, sự kiên trì và hơn hết là niềm tin vào những giá trị cao quý nhất của cuộc sống: sức khỏe và hạnh phúc của con người. Ngành y là một trong những trụ cột quan trọng, mang trên mình trách nhiệm nặng nề nhưng vô cùng vẻ vang - bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người. Các y bác sĩ, nhân viên y tế vừa là những thầy thuốc chữa lành bệnh tật bằng “y lý”, “y thuật”; vừa là những “thiên thần áo trắng” thắp sáng, lan tỏa hy vọng và niềm tin trong cuộc sống bằng “y đức”.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan phát biểu ý kiến tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong sự nghiệp y tế cách mạng của đất nước ta từ năm 1945, mỗi người thầy thuốc dù ở bất cứ vị trí, lĩnh vực nào cũng đều tâm nguyện lời dặn dò của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu” - ngày đêm tận tâm, tận lực, hy sinh, cống hiến; các thế hệ thầy thuốc đã vượt qua những năm tháng gian khổ, ác liệt của các cuộc kháng chiến, có mặt trên khắp các chiến trường để chăm sóc, cứu chữa thương binh, bệnh binh, đồng bào, đồng chí; hàng nghìn cán bộ y tế đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập dân tộc.

Khi đất nước hòa bình, thống nhất, đội ngũ thầy thuốc lại có mặt trên mọi nẻo đường của Tổ quốc, từ thành thị tới nông thôn, đến miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, chăm lo cho sức khỏe cho mọi người.

Gần đây nhất, nhiệm kỳ 2021-2025 vừa qua, thực tiễn cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 là thước đo tinh thần “lửa thử vàng, gian nan thử sức” đối với toàn ngành Y tế; hình ảnh các thầy thuốc, những chiến sĩ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch mãi luôn là hình ảnh đẹp về sự hy sinh, y đức, tấm lòng nhân ái và trở thành tấm gương sáng, đầy tự hào của ngành y tế Việt Nam.

Bên cạnh đó, chúng ta khẳng định, lịch sử phát triển của ngành y tế luôn gắn liền với vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức ngành Y tế. Các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản trị ngành y tế chính là một lực lượng nòng cốt tạo nên những bước tiến quan trọng về y học, từ dự phòng, chẩn đoán, điều trị đến hoạch định chính sách, quản lý ngành y tế, góp phần nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam.

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Các đại biểu tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Sự kiện này nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2) là dịp quan trọng để Chính phủ và tất cả chúng ta trân trọng bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới các thế hệ thầy thuốc, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản trị và các cán bộ, nhân viên ngành y tế vì những đóng góp to lớn, bền bỉ và thầm lặng cho sự nghiệp vô cùng vẻ vang là chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước xác định bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, giữ vị trí ưu tiên trong các chiến lược, chính sách phát triển; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và mọi người dân. Với tinh thần đó, ngày 9/9/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 72-NQ/TW về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, mở ra những định hướng chiến lược quan trọng và đặt ra yêu cầu rất cao đối với ngành y tế nói chung và đội ngũ nhà khoa học trong lĩnh vực y tế nói riêng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Cùng với Nghị quyết 57-NQ/TW được ban hành ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Nghị quyết 72-NQ/TW nhấn mạnh yêu cầu đội ngũ trí thức, nhà khoa học phải đi đầu trong nghiên cứu ứng dụng, làm chủ công nghệ, tham gia giải quyết các bài toán lớn của ngành y tế; trong đó, cần gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn; đẩy mạnh chuyển đổi số trong y tế; Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý khoa học, nâng cao tính tự chủ, trách nhiệm giải trình và hiệu quả đầu ra của các nhiệm vụ khoa học, tạo mọi thuận lợi để trí thức y tế phát huy tối đa năng lực cống hiến.

Lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua, ngành y tế Việt Nam đã đạt được nhiều bước phát triển và những kết quả quan trọng, đáng ghi nhận: hệ thống y tế tiếp tục được củng cố; năng lực phòng, chống dịch bệnh được nâng cao; nhiều kỹ thuật chuyên sâu, công nghệ cao được triển khai thành công; chuyển đổi số y tế có bước tiến rõ nét; chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh từng bước được cải thiện; khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân ngày càng tốt hơn; y tế dự phòng, y tế cơ sở được nâng lên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn ngành Y tế coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn ngành Y tế coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tính mạng của nhân dân lên trên hết, trước hết. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ thầy thuốc, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản trị y tế - những người “Sâu y lý- giàu y đức-giỏi y thuật” đã trực tiếp nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và tham mưu chính sách.

Một lần nữa, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, hi sinh lớn lao, quý báu của các nhà khoa học, chuyên gia, y bác sĩ, thầy thuốc và cán bộ ngành y tế cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, bước sang kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với mục tiêu không ngừng nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam như Nghị quyết 72-NQ/TW đã đề ra, Thủ tướng đề nghị toàn ngành y tế, đặc biệt là các chuyên gia, nhà khoa học, thầy thuốc, y bác sĩ và các nhà quản trị ngành y tế tại cuộc gặp này, toàn ngành Y tế chú ý quán triệt một số nội dung và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, xác định đội ngũ nhà khoa học và chuyên gia, cán bộ y tế chính là một lực lượng quyết định để đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng có liên quan y tế và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị (Nghị quyết số 57-NQ/TW và 72-NQ/TW) đi vào cuộc sống. Chúng ta là đội ngũ xung kích hiện thực hóa các Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết trên. Theo đó, cần tập trung quán triệt và cụ thể hóa chỉ đạo của các Nghị quyết bằng các công trình nghiên cứu, các công nghệ mới, các mô hình quản trị y tế tiên tiến, minh bạch, hiệu quả và các giải pháp chính sách có tính thực tiễn cao; hoàn thiện tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận.

Đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại diện các nhà khoa học tiêu biểu lĩnh vực y tế tham dự cuộc gặp mặt. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hai là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và triển khai hiệu quả các quy định pháp luật về y tế; tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở, phát huy thế mạnh của y học cổ truyền. Phát triển ngành công nghiệp dược, công nghiệp y tế. Sắp xếp hệ thống y tế tinh gọn, hiệu quả, bảo đảm liên kết giữa các cấp chuyên môn; đặc biệt quan tâm y tế cấp cơ sở; hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trạm y tế cấp xã.

Ba là, tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo tinh thần “3 có: có sự đóng góp của Nhà nước, có sự đóng góp của nhân dân, có sự đóng góp của doanh nghiệp”; thực hiện phương châm “5 không”: không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm, không gây phiền hà cho nhân dân, không từ bỏ cơ hội cứu bệnh nhân dù nhỏ nhất. Thúc đẩy hợp tác công-tư trong đầu tư, phát triển các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm chẩn đoán, trung tâm xét nghiệm nhằm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao… Tạo mọi điều kiện để hệ thống y tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thủ tướng mong muốn ngành Y nỗ lực vươn lên đáp ứng yêu cầu chữa bệnh của nhân dân, hạn chế tình trạng người dân ra nước ngoài chữa bệnh.

Bốn là, chú trọng đầu tư hạ tầng y tế và tập trung hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. Tái cấu trúc không gian điều trị, từng bước hình thành hệ sinh thái y tế thông minh, bền vững. Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng số và cơ sở dữ liệu y tế quốc gia. Sớm hoàn thành triển khai bệnh án điện tử trên toàn quốc; phát triển nền tảng phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán, dự báo dịch bệnh.

Năm là, xây dựng đội ngũ trí thức y tế có tầm vóc khu vực và quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, cơ chế đặc thù trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế, nhất là nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Đẩy mạnh hoàn thiện cơ chế, chính sách để các nhà khoa học yên tâm nghiên cứu, sáng tạo; tạo môi trường học thuật cởi mở, minh bạch; khuyến khích hợp tác quốc tế và chuyển giao công nghệ.

Sáu là, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Y tế và ngành Y tế cần tiếp tục lắng nghe, luôn đồng hành và tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ trí thức phát huy năng lực, sở trường, đam mê cống hiến cho ngành; đồng thời, mong muốn các nhà khoa học tiếp tục đóng góp ý kiến, tích cực hiến kế cho Chính phủ trong hoạch định chính sách phát triển y tế và khoa học công nghệ quốc gia về ngành y.

Chúng ta cần phát huy truyền thống vẻ vang, cao đẹp của ngành Y, thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thầy thuốc như mẹ hiền”, phát triển ngành y nhanh và bền vững, đáp ứng yêu cầu của nhân dân về khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn mới; khắc phục những hạn chế, bất cập, yếu kém mà chúng ta đã chỉ ra và nhân dân đã góp ý nhanh nhất, sớm nhất, hiệu quả nhất có thể; không để bị động, bất ngờ về các dịch bệnh, nếu xảy ra thì phải nhanh có các giải pháp "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" nhanh nhất để thoát dịch như đại dịch Covid-19 vừa qua; nhanh chóng khắc phục tình trạng già hóa dân số, phát triển kinh tế bạc; luôn luôn đặt việc chăm sóc sức khỏe, bảo vệ tính mạng cho nhân dân là trên hết, trước hết.

Thủ tướng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước xác định đầu tư cho khoa học, công nghệ trong ngành y tế và cho đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, y bác sĩ chính là đầu tư cho tương lai của sức khỏe dân tộc. Chúng ta cùng mong muốn, các chuyên gia, các nhà khoa học ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kế thừa những thành quả đã đạt được để làm tốt hơn trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe và bảo vệ tính mạng của nhân dân. Thủ tướng tặng các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản trị ngành y tế, đội ngũ y bác sĩ, thầy thuốc 16 chữ sau: “Giữ trọn y đức-Vững vàng y thuật-Nâng tầm y lý-Vượt qua nghịch cảnh-Tất cả vì dân”.

Chúng ta cùng tin tưởng, với sự tham gia chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và các thầy thuốc, y bác sĩ, ngành y tế Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển đột phá trong giai đoạn tới, vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới của y học nhân loại, mang lại lợi ích cho mọi người dân, góp phần quan trọng vào xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, nhân dân được mạnh khỏe, ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp tại Phủ Chủ tịch. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Chủ tịch nước: Tăng cường công tác tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước

Chiều 27/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Khu vực Bình Tân, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ có 2.332 cử tri, đến nay đã hoàn tất việc niêm yết danh sách.

Cần Thơ chuẩn bị chu đáo cho ngày hội non sông

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, thành phố Cần Thơ đang khẩn trương triển khai đồng bộ các phần việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Ninh Bình

Ngày 27/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia do đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, tránh thất thoát, lãng phí. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả sắp xếp, xử lý, khai thác tài sản công. Công điện gửi Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đoàn Giám sát do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia làm Trưởng đoàn đã kiểm tra nơi niêm yết danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên phường Bạch Mai tại trụ sở phường. (Ảnh: quochoi.vn)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố Hà Nội

Chiều 26/2, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van den Bossche. (Ảnh: Trần Hải)

Khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam

Chiều 26/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Karl Van Den Bossche trao đổi về hợp tác Việt Nam-Bỉ, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư và hỗ trợ giải quyết các hậu quả của chất độc da cam tại Việt Nam.

[Video] Thời sự 24h ngày 26/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

[Video] Thời sự 24h ngày 26/2/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ứng cử viên đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri tại Hà Nội; Bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân: Công bố kết quả chậm nhất ngày 25/3; Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tăng nguồn cung bất động sản ở nhiều phân khúc để giảm giá nhà ở.

Đồng chí Nguyễn Thái Học phát biểu tại buổi công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ

Chiều 26/2, đoàn kiểm tra, giám sát số 15 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 15 làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia kiểm tra công tác bầu cử tại phường Hải An, thành phố Hải Phòng. (Ảnh: DUY LINH)

Chuẩn bị thật tốt để cuộc bầu cử là ngày hội lớn của toàn dân

Như tin đã đưa, chiều 26/2, tại cuộc làm việc với các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hải Phòng về công tác chuẩn bị bầu cử, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các thành viên trong Đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, nghiêm túc của Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bầu cử.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo và định hướng nội dung, cách thức tiến hành kiểm tra, giám sát. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Triển khai quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 26/2, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026, do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn (Đoàn Kiểm tra số 12) tổ chức hội nghị triển khai Quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.