Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc

Chiều 28/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp Trung Quốc. Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và Nguyễn Chí Dũng, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và một số địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam; Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ; một số hiệp hội, 23 tập đoàn, tổng công ty của Trung Quốc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc Tọa đàm với doanh nghiệp Trung quốc (Ảnh: TRẦN HẢI).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc Tọa đàm với doanh nghiệp Trung quốc (Ảnh: TRẦN HẢI).

Tại tọa đàm, bày tỏ lời cảm ơn chân thành Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, đây là cuộc tọa đàm đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài trong năm mới, thể hiện tinh thần luôn thúc đẩy hợp tác thực chất hai nước.

Sau buổi tọa đàm với cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc năm ngoái, năm nay, Thủ tướng Chính phủ lại cùng các bộ, ngành Việt Nam gặp gỡ các doanh nghiệp Trung Quốc để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng; điều này cho thấy Việt Nam hết sức coi trọng, luôn thực chất muốn phát triển quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt tay lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Nhìn lại 1 năm qua, dưới sự dẫn dắt của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác thực chất đang bước vào một giai đoạn mới. Doanh nghiệp hai nước đang đứng vào cơ hội hợp tác mới như phát triển xanh, kinh tế số… đang trở thành điểm sáng hợp tác 2 nước. Dự án đầu tư mới của Trung Quốc vào Việt Nam không ngừng tăng lên. Đến nay, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đầu tư luỹ kế vào Việt Nam hơn 6 tỷ USD; hợp tác về đầu tư xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Việt Nam-Trung Quốc đang tiến triển nhanh…

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ (ngoài cùng bên phải) cùng lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Trung Quốc tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đại sứ nêu rõ, doanh nghiệp Trung Quốc có niềm tin vào thị trường Việt Nam. Điều này không tách rời phát triển quan hệ hai nước và ủng hộ to lớn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; Việt Nam đang nỗ lực đạt mức tăng trưởng 8% năm nay và tăng trưởng 2 con số những năm tới, hoàn thành mục tiêu 2 mục tiêu 100 năm. Hiện nay, Trung Quốc phát triển mạnh mẽ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, kinh tế số, thay vì chỉ dựa vào chế tạo công nghiệp. Thời gian qua, Trung Quốc đạt được nhiều thành tựu trong các lĩnh vực khoa học công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, công nghiệp văn hóa, giải trí…, có vai trò, vị trí quan trọng trên thị trường thế giới.

Đại sứ khẳng định, các đại diện doanh nghiệp Trung Quốc có mặt tại cuộc toạ đàm này đều là những doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, điện tử, kinh tế số, hàng không… Hy vọng các doanh nghiệp tận dụng cơ hội giao lưu quý báu này; tin tưởng các bộ, ngành cũng sẽ thực hiện tốt tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, coi doanh nghiệp Trung Quốc là đối tác hợp tác tốt nhất, tạo ra cơ hội hợp tác, tạo cơ sở vững chắc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược…

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Ông Tôn Phong Lôi, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam, Tổng Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) tại Hà Nội, thay mặt các doanh nghiệp thành viên Hiệp hội, gửi tới Thủ tướng Phạm Minh Chính lời cảm ơn chân thành; nêu rõ Hiệp hội có số lượng 4.000 thành viên doanh nghiệp, hoạt động trên nhiều ngành nghề. Nhằm mục tiêu phục vụ tốt doanh nghiệp, Hiệp hội đang tích cực triển khai những nhận thức chung sâu rộng của lãnh đạo cấp cao hai nước: phát huy tốt vai trò Hiệp hội, trao đổi với lãnh đạo Chính phủ Việt Nam; xây dựng cầu nối, phản ánh các khó khăn, vướng mắc; tuyên truyền các chính sách pháp luật của Việt Nam cho các doanh nghiệp Trung Quốc hiểu rõ và tuân thủ; hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam; tích cực tham gia công tác xã hội, thiện nguyện tại các địa phương của Việt Nam; trên nền tảng, thúc đẩy giao lưu kinh tế, văn hoá… tăng cường tình hữu nghị 2 bên. Các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam đều đánh giá Thủ tướng Phạm Minh Chính có tầm nhìn xa, trông rộng. Hội viên Hiệp hội đều trân trọng cuộc đối thoại này, hy vọng môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam ngày càng trở nên thuận lợi hơn.

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Nhân dịp này, thay mặt Hiệp hội, ông Tôn Phong Lôi cũng nêu một số vướng mắc mà các doanh nghiệp hội viên đang gặp phải, mong được hợp tác cùng phía Việt Nam giải quyết như: Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa việc cấp giấy phép lao động, visa, giấy phép lái xe cho công dân Trung Quốc tại Việt Nam…

Ông cũng cho biết, Ngân hàng ICBC chi nhánh Hà Nội luôn coi hợp tác hai nước là sứ mệnh quan trọng, đã tích cực tài trợ tín dụng khoảng 3 tỷ USD cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam; thúc đẩy hỗ trợ hình thành trung tâm tài chính ở Việt Nam. Ông khẳng định, Hiệp hội tuân thủ nguyên tắc cùng hợp tác, cùng chia sẻ, cùng Việt Nam xây dựng chuỗi cung ứng, chuỗi ngành nghề an toàn, hiệu quả, qua đó thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Tại tọa đàm, các tập đoàn, tổng công ty lớn của Trung Quốc bày tỏ vui mừng tham dự toạ đàm với Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam; bày tỏ đánh giá triển vọng tươi sáng kinh tế Việt Nam đang ngày càng phát triển; đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh Việt Nam ngày càng được cải thiện và là điểm đến đầu tư hấp dẫn trên thế giới, mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu; bày tỏ mong muốn được mở rộng đầu tư kinh doanh, tập trung vào các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, điện tử, công nghệ thông tin, năng lượng sạch…, các ngành nghề mới nổi; đồng thời kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam quan tâm, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất.Phát biểu ý kiến tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự chia sẻ thẳng thắn của các doanh nghiệp Trung Quốc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm, sự chân thành với tư cách doanh nghiệp làm ăn đứng đắn, tiêu biểu. Đây cũng là mục tiêu của hai bên, vừa giao lưu, học hỏi, lắng nghe các ý kiến, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tập hợp các ý kiến tại Toạ đàm, ban hành một Kết luận của Thủ tướng Chính phủ để hai bên giảm vướng mắc, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước thực chất, hiệu quả. Tinh thần là coi trọng thời gian, phát huy trí tuệ, sự quyết đoán đúng lúc, mang lại kết quả chung cho cả hai bên; phân công phải “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”.

Thủ tướng nêu rõ, bối cảnh thế giới hiện nay đang phân cực hóa, già hóa dân số, cạn kiệt tài nguyên, cực đoan hóa về khí hậu, số hóa mọi hoạt động của con người. Về tình hình Việt Nam, Việt Nam là nước đang phát triển, kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, sức chống chịu với các cú sốc bên ngoài còn có hạn, độ mở của nền kinh tế cao, cho nên một tác động nhỏ bên ngoài dễ dẫn đến hậu quả bên trong. Trong bối cảnh đó, Việt Nam vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá, lãi suất, bảo đảm các cân đối lớn; bảo đảm thị trường lao động; nợ công, nợ nước ngoài, nợ Chính phủ trong tầm kiểm soát; cho nên còn dư địa để mở rộng đầu tư bằng phương thức phát hành trái phiếu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty Trung Quốc và Việt Nam tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty Trung Quốc và Việt Nam tham dự Tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Về tình hình hiện nay, Việt Nam xác định phải tiếp tục đẩy mạnh ưu tiên tăng trưởng, xây dựng mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên, đã có Nghị quyết giao chỉ tiêu cho các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Cho nên các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cả người dân cũng phải tham gia đóng góp cho mục tiêu này, tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số. Thủ tướng nêu kinh nghiệm của Trung Quốc đạt được thành tựu như ngày nay là nhờ tăng trưởng liên tục 2 con số trong thời gian dài. Do đó, Việt Nam đang quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; đồng thời xác định việc phấn đấu tăng trưởng 8% là thách thức lớn trong điều kiện hiện nay, nhưng không thể không làm, cho nên dựa vào tự lực tự cường là chính, nhưng cũng phải kêu gọi sự giúp đỡ, hợp tác của cộng đồng quốc tế, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc.

Thủ tướng bày tỏ, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc đang ở giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp, tin cậy, chân thành, quyết tâm phát triển kinh tế mỗi nước, đáp ứng mong mỏi của nhân dân, sự phát triển của đất nước và tình hình thế giới, khu vực. Vấn đề là phải trở thành chương trình, dự án, kế hoạch làm việc, từ sự phát triển tốt đẹp này chuyển hoá thành vật chất, tài chính, "cân, đong, đo, đếm" được, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hai nước, ngày càng trở nên ấm no, hạnh phúc. Thủ tướng nêu rõ, Hai Đảng, hai Nhà nước không có mục tiêu nào khác là phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc tham dự tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc tham dự tọa đàm (Ảnh: TRẦN HẢI).

Thủ tướng nêu rõ, trong quá trình trên cần có kết nối 2 nền kinh tế, kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân, do đó hai bên "chỉ bàn làm, không bàn lùi"; đề nghị doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc tiên phong trong việc thực hiện thoả thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước về kết nối, giao lưu nhân dân hai nước góp phần kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước “núi liền núi, sông liền sông”.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam xác định phát triển nhanh và bền vững, mong muốn Trung Quốc đóng góp quá trình này; cụ thể là giữ vững kinh tế vĩ mô ổn định, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, giữ ổn định tỷ giá, lãi suất. Bảo đảm công bằng, tiến bộ, an sinh xã hội; giữ môi trường “sáng, xanh, sạch, đẹp”. Vì vậy, Việt Nam đang tập trung làm và mong Trung Quốc ủng hộ, đóng góp những vấn đề: triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai đồng chí Tổng Bí thư, hai Bộ Chính trị để cụ thể hoá thành của cải vật chất; đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, đó là đột phá về thể chế, "đột phá của đột phá" theo hướng nhanh hơn, đơn giản hơn, mạnh mẽ hơn, đơn giản hoá các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; đột phá phát triển hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin, năng lượng điện, y tế, giáo dục, thể thao, xã hội… từ đó tạo không gian phát triển mới, tạo giá trị gia tăng của đất, tạo khu đô thị, khu công nghiệp mới, các doanh nghiệp có cơ hội phát triển năng lực, chiến lược của mình tại Việt Nam, góp phần giảm chi phí đầu vào, giảm chi phí logistics, nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, phục vụ cho người dân, doanh nghiệp. Đột phá về nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển, góp phần tăng năng suất lao động của các doanh nghiệp.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam phải quyết tâm giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định tỷ giá, từ đó doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư lâu dài; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việt Nam nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, quyết liệt triển khai cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy để đơn giản hoá thủ tục hành chính, bộ máy công quyền nhà nước ngày càng hiệu quả, từ đó tiết kiệm chi phí, có điều kiện tăng cường đầu tư xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát; phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân; miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến cấp phổ thông tại các trường công lập; tích cực xóa bỏ cơ chế “xin-cho”, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, không hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả; thực hiện chính sách tài khóa bằng giảm thuế, phí, lệ phí…; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Kêu gọi các ngân hàng thương mại tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận với người dân, doanh nghiệp, tạo hệ sinh thái cho ngân hàng; sử dụng công cụ của các ngân hàng rất linh hoạt liên quan thị trường mở, trái phiếu, tín phiếu…

Đối với doanh nghiệp, Chính phủ giảm tiền thuê đất, thuế, phí, lệ phí…; xây dựng quỹ hỗ trợ về thuế tối thiểu toàn cầu; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế sáng tạo, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tinh thần là tạo điều kiện cho doanh nghiệp trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân, doanh nghiệp. Việt Nam luôn bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp; bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng các chính sách.

Thủ tướng chia sẻ mong muốn các doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển nhanh và bền vững; Kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật, tinh thần là lắng nghe ý kiến của nhau, chia sẻ tầm nhìn, chia sẻ hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng chia sẻ, cùng phát triển. Lúc thuận phải hài hòa, lúc không thuận phải chia sẻ; mong Trung Quốc tích cực chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, hỗ trợ giúp đỡ Việt Nam từ doanh nghiệp nhỏ phát triển thành doanh nghiệp lớn, từ doanh nghiệp thiếu công nghệ phát triển thành doanh nghiệp có đầy đủ công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu; mở rộng quy mô đầu tư, đầu tư vào các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng); thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, các ngành mới nổi như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, internet vạn vật, quang điện tử, lượng tử, công nghệ sinh học, vật liệu mới, các dịch vụ cao cấp như thanh toán bằng công nghệ số.

Thủ tướng bày tỏ thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam nói riêng, nền kinh tế Việt Nam nói chung phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; chia sẻ, góp ý kinh nghiệm về xây dựng thể chế, trong đó tổ chức các đoàn đi học tập kinh nghiệm của Trung Quốc trong phát triển kinh tế tư nhân. Áp dụng công nghệ quản lý thông minh, kỷ nguyên thông minh phải có quản lý thông minh, như cửa khẩu thông minh; đầu tư năng lượng sạch, nhất là năng lượng tái tạo. Đầu tư cho hạ tầng giao thông nhất là đường sắt, bến cảng, đường cao tốc… Đầu tư phát triển các khu công nghiệp và khu kinh tế. Về vấn đề thanh toán, thúc đẩy thanh toán số, thanh toán bằng QR code, thanh toán bằng đồng bản tệ; đầu tư vào các trung tâm tài chính vì Trung Quốc có kinh nghiệm và tiềm lực; tích cực đẩy mạnh phát triển tài chính xanh; đẩy mạnh hơn nữa thương mại giữa hai nước, xây dựng các khu kinh tế biên giới, cửa khẩu thông minh.

Thủ tướng cho rằng, các doanh nghiệp Trung Quốc đều có điều kiện; mong các doanh nghiệp Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, xứng tầm quan hệ vừa là đồng chí, vừa là anh em, nguyên tắc 6 hơn trong quan hệ hai nước. Về các kiến nghị của doanh nghiệp, Thủ tướng giao các bộ, ngành Việt Nam phải trả lời các doanh nghiệp Trung Quốc chậm nhất trong vòng 1 tuần. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải đẩy mạnh tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn kết nối Trung Quốc, cụ thể là tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, Lạng Sơn-Hà Nội, Móng Cái-Hạ Long-Hải Phòng. Thủ tướng hy vọng đây là những công trình mang tính biểu tượng của hai nước nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ hai nước…

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.