Thủ tướng Chính phủ tiếp Thống đốc tỉnh Xai-ta-ma (Nhật Bản); Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc)

Chiều 11-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thống đốc tỉnh Xai-ta-ma (Nhật Bản) Mô-tô-hi-rô Ô-nô.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mô-tô-hi-rô Ô-nô, Thống đốc tỉnh Xai-ta-ma. Ảnh: TRẦN HẢI
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Mô-tô-hi-rô Ô-nô, Thống đốc tỉnh Xai-ta-ma. Ảnh: TRẦN HẢI

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của Thống đốc sẽ góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Xai-ta-ma và Việt Nam. Hiện nay, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp, toàn diện, sự tin cậy chính trị ngày càng được củng cố; trong đó quan hệ các địa phương đóng vai trò hết sức quan trọng. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam. Xai-ta-ma là một trong những tỉnh lớn và quan trọng của Nhật Bản, có quan hệ rất gắn bó với Việt Nam nhiều năm qua. Thủ tướng cho biết, sắp tới sẽ có rất nhiều đoàn doanh nghiệp (DN) của Nhật Bản đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội làm ăn. Thủ tướng tin tưởng Thống đốc sẽ có đóng góp tích cực, thúc đẩy hợp tác giữa Xai-ta-ma với các địa phương Việt Nam nói riêng và Việt Nam với Nhật Bản nói chung. Thủ tướng mong muốn Nhật Bản vươn lên dẫn đầu về đầu tư FDI, giao lưu thương mại,… với Việt Nam, trong đó tỉnh Xai-ta-ma sẽ đi đầu trong tiến trình này.

Thay mặt tỉnh Xai-ta-ma, Thống đốc M.Ô-nô gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình 39 nạn nhân bị chết trong công-ten-nơ ở Anh; gửi lời hỏi thăm người dân những vùng đang chịu hậu quả bão lụt của Việt Nam. Cảm ơn chuyến tham dự Lễ đăng quang của Nhà vua Nhật Bản gần đây của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thống đốc khẳng định điều này là biểu hiện hết sức tốt đẹp, củng cố thêm mối quan hệ chặt chẽ, đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam - Nhật Bản. Xai-ta-ma luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập và làm ăn tại tỉnh. Chuyến thăm Việt Nam này là chuyến công tác nước ngoài của ông trên cương vị Thống đốc, cùng đoàn các DN của tỉnh, thể hiện sự coi trọng đặc biệt quan hệ của tỉnh Xai-ta-ma với Việt Nam. Thống đốc M.Ô-nô mong muốn, hai bên cùng thúc đẩy mạnh mẽ, hợp tác, hướng tới tương lai phồn vinh, bền vững. Nhật Bản có nhu cầu lớn về lao động, trong khi lao động Việt Nam có tay nghề cao, do đó Nhật Bản và tỉnh Xai-ta-ma mong muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này, nhất là đẩy mạnh tiếp nhận lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản, tiếp thu những kỹ năng, kinh nghiệm hay, qua đó đem lại lợi ích cho cả đôi bên.

* Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana (Hàn Quốc) Kim Chung Tai.

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Chủ tịch Tập đoàn Tài chính Hana đến Việt Nam và nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục đà phát triển tốt đẹp trên các mặt. Việc hợp tác giữa Hana và Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là biểu hiện sinh động cho mối quan hệ này. Hiện có khoảng hơn 6.000 DN và 160 nghìn kiều dân Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam và ngược lại, có hơn 180 nghìn người Việt Nam đang sinh sống, học tập tại Hàn Quốc, cho nên việc thúc đẩy hợp tác tài chính giữa hai nước, giữa Hana và BIDV trong thời gian tới đem lại hiệu quả thiết thực, tương xứng mối quan hệ kinh tế, thương mại hai nước. Các DN Hàn Quốc đang tiếp tục gia tăng mạnh mẽ đầu tư tại Việt Nam, đây là cơ hội lớn cho Hana và BIDV mở rộng hoạt động. Thủ tướng nêu rõ, hai nước cần mạnh dạn đặt mục tiêu tăng mạnh kim ngạch thương mại song phương so với hiện nay. Ðây là định hướng tích cực cho các DN hai nước tăng cường hợp tác, việc đầu tư vào Việt Nam của Hana là sự lựa chọn đúng đắn, kịp thời. Chính phủ Việt Nam chủ trương tăng cường hợp tác mọi mặt với Hàn Quốc, tạo mọi điều kiện cho các DN Hàn Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam; trong đó nỗ lực hết sức để sự hợp tác của Tập đoàn Tài chính Hana thành công tốt đẹp.

Ông Kim Chung Tai cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp; nêu rõ, Tập đoàn Tài chính Hana chính thức trở thành cổ đông chiến lược của BIDV. Tập đoàn Hana, trực tiếp là Ngân hàng KEB Hana chân thành cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác này. Ðây là cơ hội tốt để Tập đoàn và các công ty con có thể mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của Việt Nam.

* Tối 11-11, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ công bố cổ đông chiến lược KEB Hana Bank (thuộc Tập đoàn Tài chính Hana, Hàn Quốc) của Ngân hàng TMCP Ðầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Tới dự có đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Sau 2,5 năm đàm phán kỹ lưỡng, BIDV đã hoàn tất phát hành hơn 603 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 15% vốn điều lệ sau chào bán cho Ngân hàng KEB Hana Bank cách đây 12 ngày. Với mức giá 33.640 đồng/cổ phiếu, ngân hàng BIDV thu về gần 20.300 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu. Sau khi trừ chi phí phát hành, tổng thu ròng từ đợt chào bán của BIDV là 20.208 tỷ đồng. Vốn điều lệ của BIDV cũng tăng từ 34.187 tỷ lên 40.220 tỷ đồng, là ngân hàng có vốn điều lệ cao nhất thị trường hiện nay. Cùng với việc tăng vốn, tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước tại ngân hàng này giảm xuống còn 81% từ mức 95,28% trước đó. KEB Hana Bank cũng trở thành cổ đông ngoại lớn nhất và là cổ đông lớn thứ hai tại BIDV sau sở hữu của Nhà nước. Lô cổ phần mà KEB Hana Bank mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.