Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 32

Thử thách lớn của U22 Việt Nam để bảo vệ ngôi vô địch

Hôm nay (29/4), môn bóng đá nam SEA Games 32 chính thức khởi tranh. Tại kỳ đại hội này, Đội tuyển U22 Việt Nam phải nỗ lực bảo vệ ngôi vô địch mà trước mắt là vượt qua bảng B, nơi mà thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier phải cạnh tranh với các đối thủ Thái Lan, Malaysia, Singapore, Lào.
Đội tuyển U22 Việt Nam tập luyện tại Campuchia.
Đội tuyển U22 Việt Nam tập luyện tại Campuchia.

Môn bóng đá nam SEA Games 32 sẽ bắt đầu tranh tài chiều tối nay với hai trận đấu trong khuôn khổ bảng A: U22 Indonesia-U22 Philippines (16 giờ) và U22 Campuchia-U22 Timor Leste (19 giờ). Được thi đấu trên sân nhà, Campuchia lần đầu tiên đưa ra chỉ tiêu giành huy chương trong lịch sử tham dự.

Để cụ thể hóa "giấc mơ" này, huấn luyện viên Ryu Hirose đã tuyển chọn và huấn luyện các cầu thủ rất kỹ lưỡng suốt hai năm qua. Sau đợt tập huấn dài ngày tại Thái Lan, đội tuyển U22 Campuchia được đánh giá là có sự thay đổi lớn và họ sẽ phải chứng minh sự thay đổi ấy trong trận gặp các cầu thủ Timor Leste.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cùng lợi thế sân nhà và đông đảo cổ động viên nhà, U22 Campuchia đang được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ lớn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, ở bảng A, U22 Indonesia mới được đánh giá cao nhất bởi họ chính là nhà đương kim vô địch Giải U22 Đông Nam Á 2019 và vẫn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Indra Sjafri.

Là một người kín tiếng, ông Indra Sjafri cho biết ông cũng không có nhiều cơ hội làm việc với các cầu thủ trẻ bởi đây mới là giải đấu thứ hai ông dẫn dắt U22 Indonesia.

Ngày mai 30/4, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ ra mắt khán giả trong trận đấu gặp đội tuyển U22 Lào vào 19 giờ.

Sự xuất hiện của đội đương kim vô địch SEA Games đã tạo ra hiện tượng "cháy vé" khiến nhiều cổ động viên từ Việt Nam sang nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 rất khó vào sân.

Sau thời huấn luyện viên Park Hang-seo, tân huấn luyện viên trưởng Philippe Troussier phải chịu áp lực rất lớn về mặt thành tích, nhất là sau khi đội tuyển U22 Việt Nam thi đấu không tốt trong những trận giao hữu gần đây.

U22 Việt Nam chỉ thắng duy nhất đối thủ Phú Thọ FC rồi thua liền năm trận trước các đối thủ U22 mạnh như: Iraq, UAE, Kyrgystan ở giải Doha Cup 2023, thậm chí thua cả hai trận giao hữu với đội Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lúc này, các cầu thủ U22 Việt Nam đang tập trung cho trận ra quân gặp đối thủ Lào vừa sức nhất ở bảng B.

Tiền vệ Nguyễn Đức Phú cho biết, trước trận đấu, toàn đội đã xem các băng hình về đội bạn. Tuy nhiên, trong buổi tập mới đây, ban huấn luyện đội tuyển U22 tỏ ra không hài lòng khi các cầu thủ tập luyện thiếu quyết liệt và liên tục phải đốc thúc.

Khác hẳn lối chơi phòng ngự tấn công của cựu huấn luyện viên người Hàn Quốc, huấn luyện viên người Pháp lại dùng triết lý kiểm soát bóng, chủ động cầm bóng tấn công và khi mất bóng phải lập tức pressing để đoạt bóng nhanh nhất.

Qua nhiều trận đấu thử nghiệm, huấn luyện viên Philippe Troussier đã có những cầu thủ tốt nhất. Nhiều khả năng đội hình chiến thuật ưa chuộng của ông sẽ là 3-4-3.

Thủ môn Quan Văn Chuẩn dù còn khá non tại V.League 1, song vẫn là sự lựa chọn số một tại SEA Games 32.

Ở tuyến dưới, có thể Lương Duy Cương và Phan Tuấn Tài sẽ được chọn đầu tiên bởi họ khá dày dạn kinh nghiệm.

Duy Cương chơi khá tốt tại V.League 1 trong màu áo SHB Đà Nẵng còn Tuấn Tài góp mặt trong đội hình Viettel.

Vị trí còn lại nhiều khả năng sẽ thuộc về Quang Thịnh sau khi Tiến Long không được tin tưởng do phạm sai lầm nghiêm trọng dẫn đến thẻ đỏ trong trận gặp U22 Iraq ở Doha Cup 2023.

Việc cả ba đội tuyển U22 mạnh Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cùng ở bảng B khiến bảng đấu này trở nên khắc nghiệt nhất.

Việt Nam sẽ không phải đụng Thái Lan nếu vào tới bán kết, nhưng trước đó sẽ phải đối đầu với họ và cần vượt qua Malaysia.

Huấn luyện viên đội Indonesia Indra Sjafri tuy không đánh giá cụ thể từng đối thủ, song đã ngầm nhận định Việt Nam và Thái Lan là hai ứng cử viên lớn nhất của bảng B.

Việt Nam là đương kim vô địch, còn Thái Lan với nền tảng bóng đá quốc gia tốt nhất khu vực Đông Nam Á đương nhiên được đánh giá cao hơn.

Song bóng đá trẻ luôn có những bất ngờ và chính điều đó tạo nên sự hấp dẫn ở sân chơi SEA Games 32.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.