Sở Tài chính TP Đà Nẵng cho biết, phí tham quan Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Cẩm Thanh dự kiến có giá 30 nghìn đồng/người/lượt. Dự thảo cũng quy định nhiều nhóm đối tượng được miễn và giảm phí tham quan. Cụ thể trẻ em, người thuộc hộ nghèo, nhà báo, nhà nghiên cứu, hội viên Hội Di sản Việt Nam và người khuyết tật đặc biệt nặng được miễn phí hoàn toàn. Trong khi đó, các đối tượng như người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật nặng, học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, người dân tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn và người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi văn hóa sẽ được giảm 50% giá vé.
Về quản lý nguồn thu, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Hội An Đông là đơn vị tổ chức thu phí. Đơn vị được để lại 50% tổng số tiền thu được để phục vụ công tác quản lý, vận hành và tổ chức các hoạt động tại khu di tích, phần còn lại nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
Rừng dừa Cẩm Thanh (hay còn gọi là rừng dừa Bảy Mẫu) với vùng đầm lầy ven sông, nhiều luồng lạch có dừa nước phát triển là một trong hai điểm tham quan đông khách nhất khu vực Hội An. Nằm trong vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, rừng dừa Cẩm Thanh không chỉ có giá trị về sinh thái mà còn là không gian sinh kế rộng lớn cho người dân Hội An. Tháng 9/2009, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) công nhận rừng dừa Bảy Mẫu là điểm du lịch sinh thái để định hướng và tập trung đầu tư, phát triển du lịch dịch vụ, từ đó rừng dừa trở thành điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch địa phương.
Rừng Dừa Bảy Mẫu trước đây mở cửa miễn phí cho khách tham quan. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến nay, TP Hội An (cũ) đã áp dụng thu phí 30 nghìn đồng/du khách nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo tồn giá trị lịch sử văn hóa của rừng dừa cũng như tạo nguồn nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất theo hướng phát triển bền vững. Khi mua vé, du khách được tham quan khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa, thưởng ngoạn cảnh quan, hệ sinh thái vùng ngập mặn cửa sông ven biển, thăm khu sản xuất và trưng bày nghề truyền thống tre dừa, xem trình diễn vãi chài và các hoạt động khác, được sử dụng nhà vệ sinh và được bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình tham quan. Hiện mỗi năm bình quân khu du lịch này đón trên dưới 1 triệu lượt khách, tạo ra doanh thu cho hàng trăm doanh nghiệp và hơn 1.000 hộ dân làm nghề thúng chai.
Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cũng gửi đề xuất lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, người dân về mức thu phí tham quan tại các bảo tàng lớn. Theo dự thảo, mức thu phí tham quan được đề xuất 60 nghìn đồng/người/lượt tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng, Bảo tàng Đà Nẵng còn Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng áp dụng cùng mức 50 nghìn đồng/người/lượt. Riêng Bảo tàng Đà Nẵng cơ sở 2 được đề xuất thu phí 30 nghìn đồng/người/lượt. Đối với công dân thường trú tại Đà Nẵng và học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục, phí tham quan được đề xuất thống nhất mức 20 nghìn đồng/người/lượt. Ngoài ra người tham quan sẽ được miễn phí vào các ngày lễ lớn như mồng 1 Tết Nguyên đán, Ngày Giải phóng Đà Nẵng (29/3), Giỗ Tổ Hùng Vương và Quốc khánh 2/9.