Thông cáo báo chí số 22 Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Thứ Năm, ngày 21/11/2024, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 22 (Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV) tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

BUỔI SÁNG

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, tiến hành các nội dung sau:

* Nội dung 1: Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Tại phiên thảo luận có 13 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 2 lượt đại biểu Quốc hội tranh luận.

Các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành Nghị quyết để thể chế hóa chủ trương của Đảng, giải quyết các vướng mắc đối với phần diện tích đất hiện nay không phải là đất ở nhưng có gắn một phần đất ở, đặc biệt là ở những khu đô thị, vùng đô thị, thành phố có tốc độ đô thị hóa cao.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: tên gọi của Nghị quyết; phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị quyết; đối tượng áp dụng; sự phù hợp của nội dung chính sách với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất; tiêu chí thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất; trình tự, thủ tục thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất; thời gian thực hiện thí điểm; tính khả thi của Nghị quyết; tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Nội dung 2: Quốc hội họp riêng, nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về việc điều chỉnh Chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV và biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Chương trình bằng hình thức biểu quyết điện tử với tỷ lệ tán thành cao; sau đó, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Khánh Hòa.

BUỔI CHIỀU

* Nội dung 1: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược; sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Khoản 23 Điều 1, Khoản 30 Điều 1 và toàn văn dự thảo Luật bằng hình thức biểu quyết điện tử, kết quả như sau:

Về Khoản 23 Điều 1 (quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc, các nhà thuốc trong chuỗi nhà thuốc): có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,61% tổng số đại biểu Quốc hội), có 427 đại biểu tán thành (bằng 89,14% tổng số đại biểu Quốc hội), có 1 đại biểu không tán thành (bằng 1,25% tổng số đại biểu Quốc hội), có 6 đại biểu không biểu quyết (bằng 1,25% tổng số đại biểu Quốc hội).

VềKhoản 30 Điều 1 (quy định về thẩm quyền, hồ sơ, thủ tục, thời hạn cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc): có 419 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 87,47% tổng số đại biểu Quốc hội), có 413 đại biểu tán thành (bằng 86,22% tổng số đại biểu Quốc hội), có 3 đại biểu không tán thành (bằng 0,63% tổng số đại biểu Quốc hội), có 03 đại biểu không biểu quyết (0,63% tổng số đại biểu Quốc hội).

Về toàn văn dự thảo Luật: có 430 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,77% tổng số đại biểu Quốc hội), có 426 đại biểu tán thành (bằng 88.94% tổng số đại biểu Quốc hội), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội), có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số đại biểu Quốc hội).

* Nội dung 2: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Tại phiên thảo luận có 09 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu; trong đó, các ý kiến đại biểu cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về Đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: sự cần thiết thành lập thành phố Huế trực thuộc trung ương; cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn; việc đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn thành lập thành phố trực thuộc trung ương; tên gọi của thành phố Huế; cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội phục vụ cho sự phát triển của thành phố Huế; đầu tư phát triển hạ tầng; việc bảo vệ đất rừng, rừng phòng hộ; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; việc đào tạo chuyển đổi nghề cho người dân ở khu vực nông thôn, miền núi; bảo tồn, trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị quần thể di tích cố đô; công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương; giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ để chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh gắn với việc bảo tồn, phát huy di sản; giải pháp phát triển du lịch, hỗ trợ chuyển đổi giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp; điều khoản chuyển tiếp. Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

* Nội dung 3: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng.

Tại phiên thảo luận có 6 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và 1 lượt đại biểu Quốc hội tranh luận; trong đó, các ý kiến đại biểu cơ bản tán thành mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng như đề xuất tại dự thảo Nghị quyết. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung: mục đích thành lập chính quyền đô thị thành phố Hải Phòng; mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng; tên gọi của Thành phố; tổ chức bộ máy của thành phố Thủy Nguyên; cơ cấu tổ chức của UBND quận, phường; quy định chuyển tiếp.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ sáu, ngày 22/11/2024: (i) Buổi sáng: Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe các nội dung: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi); Dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); (ii) Buổi chiều: Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.