Thông cáo báo chí chung về Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 7

Nhân dịp Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Australia lần thứ 7, hai bên nhất trí ra Thông cáo báo chí chung về Hội nghị. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Thông cáo báo chí chung.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong. (Ảnh: TTXVN)

1. Ngày 20 tháng 8 năm 2025, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Australia, Thượng nghị sĩ Penny Wong đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao thường niên lần thứ 7 giữa Việt Nam và Australia tại Hà Nội.

2. Hai bên ghi nhận quan hệ hợp tác Việt Nam-Australia đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất, với sự tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định, các tranh chấp được giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Việc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2024 là một dấu mốc lịch sử. Hai bên hoan nghênh những tiến triển quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch Hành động triển khai Đối tác chiến lược toàn diện (giai đoạn 2024-2027).

3. Hai bên đánh giá cao việc duy trì tiếp xúc cấp cao thường xuyên, hoan nghênh việc tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam-Australia lần đầu tiên và mong muốn sớm tổ chức Diễn đàn Đối thoại Bộ trưởng về năng lượng và khoáng sản lần đầu tiên. Hai bên hoan nghênh việc mới thiết lập Tham vấn Chính sách đối ngoại Việt Nam-Australia.

4. Hai bên hoan nghênh quan hệ thương mại ngày càng mở rộng; cam kết tiếp tục làm sâu sắc quan hệ thương mại, đầu tư và tăng cường hợp tác kinh tế, trong đó có việc triển khai hiệu quả Chiến lược Tăng cường hợp tác kinh tế Việt Nam-Australia và các sáng kiến thiết thực được nêu trong Chiến lược Kinh tế Đông Nam Á đến năm 2040 của Australia, bao gồm Quỹ Tài trợ đầu tư Đông Nam Á trị giá 2 tỷ AUD.

5. Hai bên ghi nhận hợp tác chiến lược ngày càng sâu rộng trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, không gian mạng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và bao trùm số. Hai bên hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác về các vấn đề mạng và công nghệ trọng yếu và tái khẳng định sẽ sớm hoàn tất Bản ghi nhớ về kinh tế số. Australia hoan nghênh những đóng góp ngoại giao của Việt Nam đối với các nỗ lực quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng, trong đó có việc đăng cai Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

6. Hai bên ghi nhận giao lưu nhân dân ngày càng bền chặt, trong đó có hợp tác giáo dục sâu rộng với số lượng sinh viên Việt Nam sang học tập tại Australia ngày càng tăng. Hai bên tái khẳng định cùng hợp tác hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Việt Nam hoan nghênh cam kết của Australia dành 96,6 triệu AUD ODA cho tài khóa 2025-2026 và triển khai Kế hoạch Đối tác phát triển Việt Nam-Australia giai đoạn 2025-2030. Hai bên nhất trí duy trì trao đổi thẳng thắn, hợp tác và mang tính xây dựng, trong đó có Đối thoại nhân quyền thường niên, tăng cường và đóng góp vào hoạt động của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc và các cơ chế của Hội đồng.

7. Hai bên tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, coi đây là nền tảng của hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực cũng như toàn cầu. Hai bên cũng ghi nhận tầm quan trọng của nỗ lực tập thể trong ứng phó hiệu quả với những biến động và thách thức chung của khu vực.

8. Hai bên nhấn mạnh ủng hộ hệ thống thương mại đa phương có thể dự đoán, minh bạch, rộng mở, bao trùm, tự do, công bằng, bền vững và dựa trên luật lệ, với vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Hai bên cũng khẳng định cam kết củng cố cấu trúc kinh tế khu vực, trong đó có Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN-Australia-New Zealand (AANZFTA) và Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Australia tái khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam đăng cai APEC 2027. Hai bên sẽ cùng phối hợp chặt chẽ với các thành viên khác bảo đảm thành công của APEC 2027.

9. Hai bên tái khẳng định ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và cấu trúc khu vực do ASEAN dẫn dắt, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Australia, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 5 năm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2026. Việt Nam hoan nghênh cam kết của Australia, với tư cách là Đối tác đối thoại lâu đời nhất của ASEAN, trong việc hỗ trợ triển khai Tầm nhìn ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta thông qua các sáng kiến thiết thực và gia tăng hợp tác. Hai bên tái khẳng định cam kết trong triển khai Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP) thông qua hợp tác thực chất trên bốn lĩnh vực ưu tiên, cũng như duy trì cấu trúc khu vực rộng mở, bao trùm, minh bạch, linh hoạt và dựa trên luật lệ, với ASEAN là trung tâm, bảo đảm tuân thủ luật pháp quốc tế.

10. Hai bên nhất trí phối hợp thúc đẩy trao đổi và đối thoại trong khuôn khổ các cơ chế do ASEAN dẫn dắt và các thể chế khu vực, đa phương liên quan nhằm củng cố cấu trúc khu vực, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giảm nguy cơ xung đột, ngăn ngừa rủi ro và cùng ứng phó các thách thức. Hai bên khuyến khích các biện pháp xây dựng lòng tin cụ thể và ngoại giao phòng ngừa nhằm củng cố các tiến trình ngăn ngừa xung đột, bao gồm thông qua Thỏa thuận Hợp tác gìn giữ hòa bình, đồng thời củng cố ổn định chiến lược ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Hai bên hoan nghênh nỗ lực của ASEAN, cũng như vai trò lãnh đạo của Malaysia trên cương vị Chủ tịch ASEAN, trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan, bao gồm cả việc thiết lập cơ chế quan sát viên do ASEAN dẫn dắt. Về Myanmar, hai bên đánh giá cao những nỗ lực hiện nay của ASEAN, trong đó có vai trò của Đặc phái viên, nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình phù hợp với Đồng thuận 5 điểm của ASEAN.

11. Hai bên bày tỏ lo ngại về tình hình Biển Đông và tái khẳng định cam kết đối với hòa bình, an ninh, ổn định, và thượng tôn pháp luật, bao gồm tự do hàng hải và hàng không, thương mại hợp pháp không bị cản trở, tôn trọng đầy đủ tiến trình pháp lý và ngoại giao, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Trên tinh thần đó, hai bên nhấn mạnh cần thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 và ghi nhận tầm quan trọng của một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS, và không làm phương hại đến đến quyền của các quốc gia theo luật quốc tế. Hai bên tái khẳng định UNCLOS là khuôn khổ pháp lý toàn diện điều chỉnh tất cả các hoạt động trên biển và đại dương, và là cơ sở mang tầm quan trọng chiến lược cho hành động và hợp tác cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu trong lĩnh vực biển, và tính toàn vẹn của UNCLOS cần được duy trì và bảo vệ.

12. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác giữa Australia và tiểu vùng Mekong, coi đây là một khía cạnh quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia. Hai bên đánh giá cao cuộc họp Quan chức cấp cao Mekong-Australia lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2025 do hai nước đồng chủ trì, đồng thời hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam về xây dựng tài liệu định hướng quan hệ Đối tác Mekong-Australia nhằm giải quyết các vấn đề xuyên biên giới và các thách thức chung, thúc đẩy phát triển bền vững, gắn kết kinh tế, hợp tác và thịnh vượng chung của khu vực. Việt Nam hoan nghênh thông báo của Australia về gói hỗ trợ 50 triệu AUD cho 6 hoạt động mới, mở rộng các hoạt động chống chịu khí hậu tại các nước Mekong, và phát triển nguồn nhân lực thông qua học bổng Chính phủ Australia. Hai bên đánh giá cao sự hỗ trợ của Australia với Đồng bằng sông Cửu Long trong việc tăng cường chống chịu khí hậu, chuyển đổi nông nghiệp và sinh kế bền vững, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác về xây dựng năng lực, chuyển giao công nghệ và chia sẻ kiến thức. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết hợp tác trong các khuôn khổ khu vực và đa phương, trong đó có Ủy hội sông Mekong và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt.

13. Hai bên nhất trí hợp tác giải quyết các các vấn đề an ninh phi truyền thống cùng quan tâm. Hai bên ghi nhận những thách thức chung đối với Việt Nam và Australia trong ứng phó với biến đổi khí hậu; tầm quan trọng của việc khẩn trương hành động nhằm thực hiện mục tiêu của Thỏa thuận Paris, gắn với phát triển kinh tế và quá trình chuyển đổi kinh tế hướng tới mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Việt Nam hoan nghênh vai trò tích cực của Australia trong việc thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có việc ứng cử đăng cai COP31 cùng các quốc đảo Thái Bình Dương. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng công bằng và chuẩn bị, ứng phó với thiên tai.

14. Hai bên ghi nhận sự kiện sắp tới kỷ niệm 25 năm Nghị quyết 1325 mang tính dấu mốc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh trong năm 2025, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc triển khai Chương trình nghị sự về Phụ nữ, Hòa bình và An ninh.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh hội nghị.

Hưng Yên xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc: “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” cho một làn sóng hợp tác mới

Ngày 15/7, tại Thủ đô Seoul, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương Việt Nam), Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc,  Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại tỉnh Hưng Yên.

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Nhà máy Điện rác Bác La tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là dự án điển hình trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị kết hợp phát điện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, Trung Quốc ngày 3/7 công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ...