Thời báo Hoàn Cầu giải mã lý do Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc

Tờ Thời báo Hoàn Cầu, một ấn phẩm của Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mới đây đăng tải bài viết có nhan đề "Việt Nam dựa vào đâu để vượt qua Thái Lan, trở thành lựa chọn hàng đầu của khách du lịch Trung Quốc".

Đoàn khách du lịch Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân)
Đoàn khách du lịch Trung Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Quảng Ninh. (Ảnh minh họa: Báo Nhân Dân)

Theo bài báo, thời gian gần đây, truyền thông quốc tế dành sự quan tâm lớn về việc ngành du lịch Việt Nam đang bắt kịp Thái Lan, một cường quốc du lịch truyền thống ở khu vực Đông Nam Á, cũng như Việt Nam thay thế Thái Lan trở thành điểm đến yêu thích của thế hệ du khách Trung Quốc mới, với dự báo lượng du khách quốc tế vào Việt Nam sẽ lập kỷ lục trong năm nay...; đây được coi là "một bước ngoặt trong xu hướng du lịch của thị trường du lịch nước ngoài lớn nhất thế giới".

Theo tác giả bài báo, số liệu thống kê mới nhất của Ctrip - hãng du lịch trực tuyến hàng đầu Trung Quốc cho thấy trong nửa đầu năm 2025, tổng lượng đơn đặt hàng của khách du lịch Trung Quốc đại lục đến Việt Nam đã tăng hơn 40% so cùng kỳ năm trước, trong đó đơn đặt hàng vé tham quan các danh lam thắng cảnh tăng gần 100%.

Thông tin của hãng Bloomberg cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón gần 14 triệu khách du lịch quốc tế, trong đó có 3,53 triệu khách Trung Quốc, tăng 44% so cùng kỳ năm ngoái. Cùng với sự gia tăng lượng khách du lịch, chi tiêu du lịch ở Việt Nam cũng tăng lên đáng kể. Công ty nghiên cứu thị trường BMI cho biết, tính đến tháng 8/2025, doanh số bán lẻ liên quan đến du lịch của Việt Nam đã tăng 51% so cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, sức hút của du lịch Thái Lan với khách du lịch Trung Quốc có phần giảm sút. Bài báo dẫn các số liệu thống kê cho thấy, có 3,23 triệu lượt khách Trung Quốc từ đầu năm đến ngày 14/9, hiện mức độ phục hồi của ngành du lịch Thái Lan mới đạt 87,5% so với thời điểm trước dịch Covid-19. Trong khi đó, ngành du lịch Việt Nam đã khôi phục tới 98% so với thời điểm trước dịch Covid-19.

Phân tích lý do của cuộc hoán đổi vị trí nêu trên, bài báo dẫn ý kiến của ông Vương Tiếu Vũ, chuyên gia Hội liên hiệp các thành phố du lịch thế giới cho rằng, hiện nay, người tiêu dùng trẻ Trung Quốc đang có khuynh hướng ưa chuộng nhiều hơn đối với hình thức du lịch tự do và theo chủ đề, hơn là tham gia các tour du lịch giá rẻ. Yêu cầu thấp về thị thực của Việt Nam và số lượng chuyến bay trực tiếp giữa Trung Quốc và Việt Nam ngày càng tăng là những yếu tố chính thúc đẩy ngày càng nhiều khách du lịch tự do chọn Việt Nam.

Theo tạp chí Travel And Tour World, vị trí địa lý càng làm tăng thêm sức hấp dẫn của Việt Nam, với khoảng cách bay ngắn đến các thành phố lớn của Trung Quốc, các thành phố của Việt Nam như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đều có đường bay thẳng đến các trung tâm gửi khách du lịch lớn của Trung Quốc.

Số liệu mà Ctrip cung cấp cho Thời báo Hoàn Cầu cho thấy, tính đến thời điểm hiện tại, trong số khách du lịch Trung Quốc đại lục đến Việt Nam năm nay, thế hệ 8X chiếm tỷ lệ cao nhất với 44%; 9X chiếm 30%; nhóm gia đình có trẻ em chiếm 40%. Các thành phố là thị trường nguồn khách chính đến Việt Nam trong năm nay bao gồm: Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu, Bắc Kinh, Đông Quản, Tô Châu, Hàng Châu, Thành Đô, Ninh Ba và Phật Sơn.

Bài báo dẫn ý kiến bà Vương, người làm việc trong ngành truyền thông tại thành phố Bắc Kinh, đã từng đưa cả gia đình đi du lịch Việt Nam hai lần sau đại dịch, cho biết, lý do chủ yếu lựa chọn Việt Nam là điểm đến cho những chuyến đi gia đình là bởi vì chi phí hợp lý, nhiều đường bay và hãng hàng không với giá vé hợp lý; đặc biệt, nhiều khu nghỉ dưỡng được xây dựng ở Việt Nam những năm gần đây với hạ tầng đồng bộ, mức giá vừa phải, cộng thêm bờ biển dài, nguồn lực du lịch biển phong phú, phù hợp các chuyến đi cho gia đình.

Ngoài ra, văn hóa, thói quen ẩm thực của Việt Nam có nhiều điểm gần gũi, các món như phở, nem phù hợp khẩu vị của du khách Trung Quốc, nhất là người già và trẻ em trong các chuyến đi gia đình.

Còn theo ông Vương Tiếu Vũ, việc liên tục nâng cấp và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch của Việt Nam, cùng với các dịch vụ du lịch theo chủ đề phong phú và đa dạng, cũng là những yếu tố quan trọng thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế. Việt Nam cung cấp đa dạng các sản phẩm du lịch qua đêm và du lịch nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách du lịch khác nhau. Ngoài ra, một số cảnh quan nhân tạo và các công trình vui chơi giải trí theo chủ đề ở Việt Nam cũng được coi là điểm nhấn giúp phân biệt với các điểm đến khác trong khu vực.

Tạp chí Travel And Tour World nhận định, uy tín về an ninh, an toàn của Việt Nam là một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy sự tăng trưởng của khách du lịch Trung Quốc. Việt Nam được đánh giá là một điểm đến an toàn và ổn định. Khách du lịch Trung Quốc, đặc biệt là các gia đình và người cao tuổi, luôn ưu tiên sự an toàn khi lựa chọn điểm đến du lịch.

Bài báo của Thời báo Hoàn Cầu cho biết, hướng tới mục tiêu đón 25 triệu khách du lịch quốc tế trong năm 2025, Việt Nam đang tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến tại các thị trường khách chủ yếu, như tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc vào cuối tháng 10 vừa qua, với mục tiêu tăng cường hơn nữa sức hấp dẫn đối với các nhóm khách du lịch Trung Quốc thông qua các sản phẩm như du lịch golf, du lịch ẩm thực và du lịch MICE.

Tuy vậy, Việt Nam cũng cần thúc đẩy việc giải quyết những thách thức mà ngành du lịch đang gặp phải, như cải thiện điều kiện hạ tầng, nhất là sân bay ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; khắc phục tình trạng ngập lụt do hạ tầng thoát nước ở đô thị, mở cửa hơn nữa về chính sách thị thực, tiện lợi hóa cho xuất nhập cảnh, nâng tầm nhận diện thương hiệu toàn cầu...

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.