Thiếu đá xây dựng đường liên kết vùng Thái Nguyên

Đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng, là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh Thái Nguyên đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Tuy nhiên, việc xây dựng tuyến đường đang gặp khó khăn rất lớn, đó là thiếu đá làm nền, giá tăng cao làm các nhà thầu lo lắng.
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc dài gần 40km đang thiếu đá xây dựng.
Tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc dài gần 40km đang thiếu đá xây dựng.

Đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc dài gần 40km, kết nối 3 tỉnh có công nghiệp phát triển, do tỉnh Thái Nguyên làm chủ đầu tư. Sau 18 tháng triển khai xây dựng, hình hài tuyến đường đã định hình, mặt đường rộng 22,5 mét với 4 làn xe.

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang khẩn trương, tập trung nhân lực, thiết bị thi công trên tất cả các mũi, mặt đường toàn tuyến cơ bản đã được đào đắp xong, một số đoạn đã bắt đầu rải đá dăm, thi công lớp bây thứ nhất.

Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thái Nguyên, Ngô Mạnh Cường, cho biết: Thời gian vừa qua, trong bối cảnh rất nhiều khó khăn về thời tiết, giá cả vật liệu biến động mạnh, nhưng việc thi công tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên vẫn đạt tiến độ đề ra, giải ngân hết số vốn được giao năm 2023.

Đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát thường xuyên bám sát công trường để đôn đốc, tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, quản lý chặt chẽ chất lượng. Tuy nhiên, tuyến đường đang phải đối mặt với khó khăn lớn, tiến độ có thể sẽ bị chậm do thiếu đá xây dựng nền và cấp phối mặt đường.

Đoạn tuyến từ km22+25 đến km32+44 dài khoảng 10km, do Công ty cổ phần Đầu tư Năng lượng-Xây dựng-Thương mại Hoàng Sơn thi công, đến nay cơ bản đã đào đắp xong nền đường, đang vượt tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Thế Cường, đại diện nhà thầu chia sẻ: Địa hình thi công phức tạp, khối lượng đất đào và đắp rất lớn, đoạn cần đào thì không có chỗ đổ, đoạn cần đắp thì không có đường vào, mưa kéo dài nên thi công gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Cường, với sự sát cánh của chủ đầu tư và chính quyền thành phố Phổ Yên, hầu hết các khó khăn về mặt bằng đã được tháo gỡ. Tuy nhiên, từ nay cần khối lượng đá rất lớn để làm nền và cấp phối mặt đường, nhưng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không đáp ứng đủ, phải lên tận tỉnh Bắc Kạn, sang tỉnh Tuyên Quang mua vận chuyển về nên chi phí tăng cao, khối lượng không đủ nên có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ toàn tuyến.

Tương tự như vậy, Đội trưởng thi công của Tổng Công ty 319 Đỗ Đình Đại, lo lắng: Hiện nay nhiều đoạn trên tuyến bước vào giai đoạn thi công nền và mặt đường, cần lượng đá tiêu chuẩn rất lớn nhưng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên không đáp ứng, phải mua ở tỉnh ngoài, vận chuyển rất xa nên giá đá cao hơn từ 60-70 nghìn đồng mỗi khối so với dự toán được duyệt. Đá xây dựng khan hiếm, không chỉ giá tăng cao gây thiệt hại cho nhà thầu mà tiến độ công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Nhiều dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên được triển khai, nhu cầu đá lớn, các mỏ đá trên địa bàn không đáp ứng dẫn đến khan hiếm, giá tăng cao, không chỉ làm cho nhà thầu bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Không thể chờ đợi, một số nhà thầu xây dựng tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc mua đá tận tỉnh Hà Nam chở về để thi công cầu. Điều này cho thấy, các nhà thầu đang nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tuyến đường đúng tiến độ đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".