Thiết thực đưa tinh thần, quyết sách Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án

Sáng 22/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)
Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: TUẤN ANH)

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao đến các điểm cầu trong toàn hệ thống Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp.

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hải Trâm quán triệt những nội dung cốt lõi, những điểm mới và các yêu cầu đặt ra đối với Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân trong các văn kiện được Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thông qua.

Đại biểu nghe Thủ trưởng một số đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao giới thiệu các chuyên đề: Chuyên đề về triển khai thực hiện Quy định số 207-QĐ/TW, ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm trong Đảng bộ Tòa án nhân dân tối cao; Chuyên đề về triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan trong Tòa án nhân dân; Chuyên đề về triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong Tòa án nhân dân.

Phải gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực

Kết luận Hội nghị, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng khẳng định, Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV là một Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thành những chủ trương, quyết sách lớn về xây dựng đảng và hệ thống chính trị, đổi mới mô hình phát triển, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hoàn thiện thể chế, quản lý và sử dụng đất đai, hoàn thiện tổ chức bộ máy và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các nội dung của Hội nghị tuy thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng có mối quan hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp đến tổ chức và hoạt động của Nhà nước, đời sống Nhân dân và quá trình phát triển đất nước, trong đó có rất nhiều yêu cầu nhiệm vụ được đặt ra đối với ngành Tòa án.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát, Chánh án Nguyễn Văn Quảng yêu cầu cấp ủy các cấp phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và các kế hoạch của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, những đơn vị có nguy cơ chậm tiến độ.

Ủy ban Kiểm tra các cấp phải chủ động nắm tình hình, nhận diện nguy cơ, tăng cường giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; khi có dấu hiệu thì phải kiểm tra kịp thời, không chờ vi phạm xảy ra rõ ràng mới vào cuộc.

Phải kiểm tra cả quá trình tổ chức thực hiện, không chỉ kiểm tra văn bản. Phải xem xét việc phân công có rõ không, tiến độ có bảo đảm không, sản phẩm có thực chất không, khó khăn có được tháo gỡ kịp thời không và trách nhiệm của người đứng đầu được thực hiện như thế nào.

Phải gắn kiểm tra, giám sát với kiểm soát quyền lực. Phân cấp phải đi liền với trách nhiệm giải trình; giao quyền nhưng không buông lỏng kiểm tra; khuyến khích đổi mới nhưng không để lợi dụng đổi mới để vi phạm. Kết quả kiểm tra, giám sát phải được sử dụng thực chất trong đánh giá tổ chức đảng, cấp ủy, cán bộ và người đứng đầu.

Khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân, Chánh án Nguyễn Văn Quảng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, Chánh án Tòa án các cấp và các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động theo đúng yêu cầu; nhưng phải tránh hình thức, tránh việc học tập xong để đó.

Các cấp ủy phải rà soát lại chương trình công tác, nghị quyết, kế hoạch của đơn vị mình; đối chiếu với các nhiệm vụ được giao trong các kế hoạch của Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao để bổ sung, điều chỉnh những nội dung còn thiếu. Từng nhiệm vụ phải có người chịu trách nhiệm chính, có thời hạn, có sản phẩm và có cơ chế kiểm tra.

img-5236.jpg
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. (Ảnh: TUẤN ANH)

Học tập để nhận thức, nhận thức để hành động

Đối với một số nhiệm vụ cụ thể, Chánh án giao Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học nghiên cứu tham mưu chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan, kiểm tra rà soát thực tiễn xét xử, nhất là các lĩnh vực đất đai, môi trường, kinh tế, an ninh phi truyền thống và các quan hệ pháp lý mới phát sinh; chủ động hướng dẫn Tòa án các cấp tổng kết thực tiễn, đề xuất hoàn thiện pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ theo thẩm quyền.

Vụ Tổ chức-Cán bộ khẩn trương hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW; đồng thời rà soát toàn diện việc vận hành mô hình Tòa án 3 cấp, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế phối hợp, vị trí việc làm, biên chế và chất lượng đội ngũ; tham mưu giải quyết những điểm còn chồng chéo, bất cập, bỏ trống hoặc chưa phù hợp. Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo việc tăng cường năng lực của Tòa án các cấp trong việc giải quyết tranh chấp về đất đai.

Cục Công nghệ thông tin phối hợp các đơn vị, Tòa án đẩy nhanh số hóa, liên thông dữ liệu; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, giám sát; từng bước sử dụng dữ liệu để theo dõi tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì tham mưu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các văn kiện Hội nghị Trung ương 3 và các kế hoạch của Đảng ủy; lựa chọn những lĩnh vực, đơn vị, vị trí có nguy cơ cao để giám sát chuyên đề; kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý vi phạm; đồng thời theo dõi đến cùng việc khắc phục sau kiểm tra.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp cần nhận thức sâu sắc rằng Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV trong Tòa án nhân dân không chỉ là một đợt học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, mà quan trọng hơn là một yêu cầu chính trị đặt ra đối với ngành Tòa án trong việc tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện quyền tư pháp, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Với tinh thần đó, Chánh án đề nghị toàn ngành phải quán triệt nhận thức: Học tập để nhận thức; nhận thức để hành động; hành động phải có sản phẩm; sản phẩm phải được kiểm tra, đánh giá và chịu trách nhiệm đến cùng.

Đó cũng chính là cách thiết thực nhất để đưa tinh thần và các quyết sách của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV vào thực tiễn hoạt động của Tòa án nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

[Video] Thời sự 24h ngày 22/8/2026: Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận về định hướng sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản và cơ chế, chính sách đối với khu đô thị lấn biển; Bão số 4 gây mưa lớn ở miền bắc, Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng mạnh; Hơn 160 triệu bản ghi dữ liệu khách hàng của tổ chức tín dụng bị rao bán.

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân. (Ảnh: DUY LINH)

Trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về việc di chuyển 3 di tích trong phạm vi thực hiện 2 dự án trọng điểm quốc gia

Chiều 22/8, Quốc hội xem xét dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để di chuyển các di tích nằm trong phạm vi thực hiện tuyến đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và dự án xây dựng Doanh trại Trung đoàn không quân Công an nhân dân, nhằm bảo đảm tiến độ các dự án.

Các lực lượng chức năng đưa hài cốt liệt sĩ quy tập được tại thôn Phong Hậu, xã Tuy An Bắc theo thông tin từ bà Bùi Thị Kim Chuyên về nơi thờ cúng, bảo quản. (Ảnh: QUỐC KHÁNH)

Những liệt sĩ trở về từ nhân dân

Trong những ngày qua, từ những nguồn thông tin do người dân cung cấp đã giúp các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, quy tập được nhiều hài cốt liệt sĩ nằm lại giữa đại ngàn Tây Nguyên đưa về với gia đình, đồng đội, quê hương.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: PHẠM CƯỜNG)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tiếp Đoàn lãnh đạo trẻ ba Đảng Việt Nam-Lào-Campuchia

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng việc tổ chức chương trình dành cho lãnh đạo trẻ ba Đảng có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để cán bộ trẻ các bên trực tiếp trao đổi, tăng cường hiểu biết và xây dựng quan hệ gắn bó lâu dài.

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Tạo khuôn khổ pháp lý chung, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển

Theo đại biểu Quốc hội, việc phát triển các khu đô thị lấn biển không đơn thuần nhằm tạo thêm quỹ đất cho phát triển đô thị mà còn góp phần mở rộng không gian phát triển quốc gia ra biển, khai thác hiệu quả hơn nguồn lực biển, hình thành các cực tăng trưởng mới, đồng thời huy động nguồn lực lớn từ khu vực ngoài nhà nước.

Quang cảnh hội đàm. (Ảnh: Đình Phượng)

Tăng cường hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An với Bộ Chỉ huy Quân sự, Công an 3 tỉnh giáp biên của Lào

Sáng 22/8, tại Nghệ An, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tổ chức hội đàm trao đổi tình hình, đẩy mạnh công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm soát xuất, nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa Bộ Chỉ huy Quân sự, Ban giám đốc Công an các tỉnh: Houaphan, Xiengkhuang, Bolikhamsai.

Quang cảnh phiên họp của Quốc hội tại Hội trường Diên Hồng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Sửa đổi Luật Đất đai, Luật Nhà ở bảo đảm yêu cầu thực tế về an sinh xã hội

Ngày 21/8, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023,cho ý kiến ở tổ về một số nội dung khác. Các đại biểu cũng đã biểu quyết thông qua việc bổ sung chương trình kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

[Video] Thời sự 24h ngày 21/8/2026: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Quốc hội thảo luận ở hội trường về định hướng chính sách sửa đổi Luật Đất đai năm 2024; Chính thức trình Quốc hội giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp doanh thu không quá 10 tỷ đồng; Chuyến bay đặc biệt chở hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội giám định ADN.

Các đại biểu thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại khu vực tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại học Quảng Tây. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Thanh niên Việt-Trung theo dấu chân Bác Hồ, kế tục sự nghiệp hai Đảng, hai nước

Chương trình giao lưu thanh niên với chủ đề “Trở thành thế hệ kế thừa sự nghiệp hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc” diễn ra sáng 21/8 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, đã chính thức khởi đầu "Hành trình Đỏ" dành cho thanh niên Việt Nam sang Trung Quốc nghiên cứu và học tập năm 2026 với chủ đề “Theo dấu chân Bác Hồ”.