Thi đua giành nhiều thành tích tô thắm truyền thống Sư đoàn 325 anh hùng

Ngày 25/6, tại tỉnh Bắc Giang, Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024. Tới dự, có đại diện lãnh đạo Báo Nhân Dân; Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn.
Các đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Sư đoàn 325, Quân đoàn 12. (Ảnh: Ngô Thức)
Các đại biểu dự Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024 của Sư đoàn 325, Quân đoàn 12. (Ảnh: Ngô Thức)

Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn 325 giai đoạn 2019-2024; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029, do Đại tá Đoàn Văn Thể, Phó Chính ủy Sư đoàn trình bày tại đại hội cho biết: 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng được các cấp trong Sư đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, liên tục, có nhiều đổi mới, sáng tạo, hiệu quả.

Đại tá Đoàn Văn Thể, Phó Chính ủy Sư đoàn 325 trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn tại đại hội.

Đại tá Đoàn Văn Thể, Phó Chính ủy Sư đoàn 325 trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn tại đại hội.

Đặc biệt, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn cùng cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp đã quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, thông tư của Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng; thường xuyên cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu thi đua vào nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch hằng tháng và cả năm ở từng cấp; xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp tiến hành; phân công, gắn trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên, cán bộ chủ trì với kết quả thực hiện; tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ đăng ký thi đua phấn đấu các danh hiệu thi đua sát chức trách, nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu dự đại hội.

Các đại biểu dự đại hội.

Phong trào thi đua quyết thắng của Sư đoàn được triển khai toàn diện, đồng bộ, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động của các cấp, các ngành, tổ chức quần chúng. Quá trình triển khai thực hiện, luôn phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, hội đồng (tổ) thi đua-khen thưởng các cấp, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, lực lượng làm cho thi đua trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng, lan tỏa trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đại tá Nguyễn Hải Ngư, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 phát biểu tại đại hội.

Đại tá Nguyễn Hải Ngư, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 phát biểu tại đại hội.

Cùng với đó, các cấp trong Sư đoàn thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; kịp thời tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhất là trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, qua đó đã góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy truyền thống đơn vị anh hùng ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tình hình đơn vị ổn định, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất, có ý chí quyết tâm cao; chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có chuyển biến rõ nét; công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ; phong trào thi đua quyết thắng đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, Sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại đại hội.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân đoàn 12 phát biểu tại đại hội.

Phát biểu ý kiến tại đại hội, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 12, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng nhiệt liệt biểu dương những thành tích cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn đã đạt được trong 5 năm qua. Trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội, quân đoàn và sư đoàn có bước phát triển mới; nhất là việc tổ chức biên chế, lực lượng của quân đoàn, sư đoàn được điều chỉnh, xây dựng cơ bản theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Để tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công tác thi đua-khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng yêu cầu, Sư đoàn 325 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt bốn nội dung trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng.

Đại tá Phạm Hồng Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 325 phát biểu tại đại hội.

Đại tá Phạm Hồng Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 325 phát biểu tại đại hội.

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với 5 đặc trưng cơ bản của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới và cuộc vận động của các cấp, các ngành, tổ chức quần chúng. Hướng mục tiêu thi đua vào xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Sư đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”; tăng cường đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao, tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức thi đua và làm tốt công tác khen thưởng, xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến mới.

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 325 trao Giấy khen tặng 5 tập thể và 10 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. (Ảnh: NGÔ THỨC)

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 325 trao Giấy khen tặng 5 tập thể và 10 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024. (Ảnh: NGÔ THỨC)

Tại đại hội, đại diện lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 325 trao Giấy khen tặng 5 tập thể và 10 cá nhân, vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Phát biểu kết luận và bế mạc đại hội, Đại tá Phạm Hồng Doanh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 325 khẳng định: Với khí thế mới, quyết tâm mới, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng lên tầm cao mới, giành nhiều thành tích to lớn hơn nữa, tô thắm truyền thống vẻ vang “Đoàn kết-Kiên cường-Thần tốc-Táo bạo-Quyết thắng” của Sư đoàn 325, Đoàn Bình-Trị-Thiên anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.