Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 325

Những ngày đầu tháng 3, trên thao trường, bãi tập ở Sư đoàn bộ binh 325 (Quân đoàn 2) diễn ra sôi động, khẩn trương. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao ngay từ những ngày đầu, tuần đầu huấn luyện, hướng tới chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Sư đoàn 325 Anh hùng (11/3/1951-11/3/2023).
Chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.
Chiến sĩ Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 biểu diễn võ thuật tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

Truyền thống anh hùng trong đánh giặc của Sư đoàn 325 rất đỗi hào hùng, chỉ riêng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Sư đoàn 325 đã đánh hơn 400 trận lớn nhỏ. Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Sư đoàn vang danh trong chiến đấu chốt giữ Thành cổ Quảng Trị năm 1972, cùng các đơn vị bạn tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, góp phần giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Sư đoàn vinh dự được Ðảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 325 đã không ngừng phấn đấu, luôn là đơn vị điển hình của Quân đoàn 2 về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Nổi bật là, đơn vị thường xuyên tổ chức và tham gia các cuộc diễn tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đặc biệt là các cuộc diễn tập chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng năm 2017, diễn tập đối kháng năm 2018, diễn tập thực nghiệm năm 2020; đăng cai tập huấn quân sự toàn quân năm 2019; tham gia hội thi, hội thao, kiểm tra, phúc tra của các cấp đều đạt thành tích tốt, được lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Ðể đạt được thành tích nêu trên, quan điểm xuyên suốt luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ đơn vị, đó là thực hiện nghiêm các chỉ lệnh, mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Ðại tá Nguyễn Hải Ngư, Phó Sư đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn cho biết: Sư đoàn chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch điều hành tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo đảm khoa học, thống nhất, chặt chẽ, đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm an toàn. Trong huấn luyện, ngoài chất lượng, trình độ của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, công tác bảo đảm an toàn phải được chú trọng và thực hiện nghiêm túc. Cùng với đó, đơn vị coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp thông qua tập huấn, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến để lựa chọn, bồi dưỡng bảo đảm tính vững chắc, thống nhất và hiệu quả; tích cực củng cố, làm mới mô hình học cụ, thao trường, bãi tập; thực hiện tốt ba thực chất trong huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; kết hợp tốt giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao thể lực, sức cơ động của bộ đội trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết; cán bộ, chiến sĩ sử dụng thành thạo vũ khí trang bị trong biên chế và vũ khí trang bị mới; đổi mới phương pháp, tổ chức huấn luyện theo tình huống, huấn luyện đối kháng để tạo sự linh hoạt cho người chỉ huy và hành động của phân đội.

Có thể thấy, các biện pháp nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu ở Sư đoàn 325 được triển khai toàn diện, đồng bộ và thống nhất trên các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật. Mỗi năm ở Sư đoàn 325, cán bộ, chiến sĩ đã sáng tạo hàng trăm sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Dẫn chúng tôi đi thăm khu trưng bày trang bị học cụ huấn luyện, Thiếu tá Ðỗ Năng Thiệp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 95, anh cũng là một trong những "cây sáng kiến" của Sư đoàn giới thiệu về các sáng kiến của bản thân và đơn vị mình. Thiếu tá Thiệp cho biết, nhờ áp dụng khoa học-công nghệ hiện đại và các vật liệu mới sẵn có nên phần lớn các sáng kiến của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều dễ chế tạo, áp dụng rất hiệu quả trong thực tiễn huấn luyện. Ðơn cử như sáng kiến hộp tạo khói, tạo âm thanh, ánh sáng mô phỏng vị trí cứ điểm của địch. Nếu trước đây phải dùng một chiến sĩ làm quân xanh cho việc này, nhưng nay người chỉ huy có thể dùng điều khiển từ xa để mô phỏng các hoạt động chống trả của địch ở vị trí cứ điểm một cách sinh động và chính xác. Ðơn giản hơn nữa là sáng kiến "đường ngắm laser". Cán bộ huấn luyện chỉ cần gắn thiết bị laser to bằng ngón tay cái vào nòng súng là có thể kiểm tra độ chính xác của đường ngắm khi bắn súng một cách nhanh và chuẩn xác, từ đó giúp bộ đội ngắm bắn sớm nhận ra sai sót của mình để tự điều chỉnh đường ngắm cho phù hợp.

Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hằng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Sư đoàn 325 đều tổ chức hội thi nhằm khơi dậy khả năng sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ để công tác huấn luyện sát với thực tế. Ðồng thời, đơn vị thường xuyên tổ chức các cuộc học tập, kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong Sư đoàn, giữa các trung đoàn, các tiểu đoàn để cán bộ rút kinh nghiệm.

Những nỗ lực toàn diện đó đã và đang giúp Sư đoàn bộ binh 325 ngày càng nâng cao được chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững và phát huy tốt vai trò là đơn vị điểm trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của Quân đoàn 2. Còn nhớ cách đây gần hai năm, khi tỉnh Bắc Giang trở thành tâm dịch Covid-19 của cả nước. Nhận được mệnh lệnh của cấp trên, chỉ trong một đêm gần ba nghìn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 325 đã hành quân di chuyển lên rừng tổ chức đóng quân bằng lều bạt để nhường lại doanh trại cho người dân đến thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19. Sau gần hai tháng đóng quân trong điều kiện dã ngoại, cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị trong Sư đoàn đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ; được cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đánh giá cao. Ðiều đó cũng cho thấy, cho dù trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 325 vẫn luôn xác định nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là hàng đầu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Có thể bạn quan tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam cung cấp)

Nâng tầm toàn diện quan hệ giữa Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời phỏng vấn báo chí về ý nghĩa, mục đích của chuyến thăm, quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác và những kỳ vọng đối với chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Đan Mạch, thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Cán bộ xã Mường Mùn (tỉnh Điện Biên) tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày cho người dân trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Điện Biên đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tạo thuận lợi cho cơ sở hoạt động

Tạo sự chủ động cho cơ sở là chính quyền cấp xã và các ngành chuyên môn trong thực hiện thủ tục hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thời gian qua, tỉnh Điện Biên đã đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm, đề cao sự chủ động của cá nhân người đứng đầu mỗi cấp, mỗi ngành…

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Sáng 16/10, tại Hội trường Diên Hồng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Ngày 16/10, tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại sự kiện này.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Ban Bí thư ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ký ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác và Quy chế làm việc mẫu của Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố (Quy định số 223-QĐ/TW, ngày 12/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Tạo thêm xung lực, đưa hợp tác Việt Nam-Đan Mạch phát triển lên tầm cao mới

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng trong quan hệ hai nước, thể hiện tầm nhìn chiến lược, quyết tâm chính trị và sự tin cậy giữa lãnh đạo hai nước, đồng thời tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Đan Mạch lên tầm cao mới.

 Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Việt Nam-Thụy Sĩ hướng tới một giai đoạn hợp tác mới

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ Guy Parmelin mang ý nghĩa quan trọng, vừa góp phần củng cố tin cậy chính trị, vừa thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Thụy Sĩ phát triển sâu rộng và hiệu quả, là dịp để hai nước cùng nhìn lại chặng đường đã qua và hướng tới một giai đoạn hợp tác mới.

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận Hội nghị Trung ương 4 về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 (Kết luận số 106-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Học viên Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát tham quan Phòng truyền thống tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. (Ảnh: MINH NGỌC)

Bước chuyển chiến lược, nâng tầm đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng

Trở về đơn vị, địa phương sau các khóa bồi dưỡng do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, nhiều học viên đến từ các tỉnh, thành phố, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa không chỉ được tiếp thụ kiến thức nền tảng về nghiệp vụ, chuyên môn mà còn được tiếp thêm động lực từ truyền thống vẻ vang của ngành Kiểm tra Đảng.

Phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp tại sự kiện đối ngoại quốc phòng. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Tự do ngôn luận phải đi cùng trách nhiệm

Nghị định số 367/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí có hiệu lực từ ngày 26/9/2026. Ngay sau khi được ban hành, văn bản này trở thành mục tiêu công kích của một số tổ chức, cá nhân cực đoan, thiếu thiện chí. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. 

Quang cảnh phiên bế mạc Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Kết luận về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững (Kết luận số 105-KL/TW, ngày 15/10/2026).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp và đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. (Ảnh: ĐĂNG KHOA)

Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong kỷ nguyên mới (Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 15/10/2026).