Thêm một cầu thủ ngoại nhận quốc tịch Việt Nam

Sáng 17/10, tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, tiền vệ Hêndrio Araújo Da Silva, hiện khoác áo Hà Nội FC, đã chính thức được trao quyết định nhập quốc tịch Việt Nam và mang tên tiếng Việt là Đỗ Hoàng Hên.

Cầu thủ Đỗ Hoàng Hên nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam.
Cầu thủ Đỗ Hoàng Hên nhận quyết định nhập quốc tịch Việt Nam.

Đây là dấu mốc đặc biệt, không chỉ với cá nhân cầu thủ gốc Brazil, mà còn phản ánh bước tiến trong chiến lược phát triển chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế của bóng đá Việt Nam.

Buổi lễ nhập tịch được tổ chức trang trọng với sự hiện diện của đại diện Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp), Sở Tư pháp Hà Nội, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Hà Nội và gia đình cầu thủ.

Trong trang phục áo dài truyền thống, Đỗ Hoàng Hên hát Quốc ca Việt Nam trọn vẹn trong lễ chào cờ, thể hiện sự tôn trọng và gắn bó với quốc tịch mới. Anh xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui, tự hào và biết ơn. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam và giờ đây tôi đã là một phần của nơi này. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam, và sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại niềm tin của mọi người”.

Ngay từ khi ký hợp đồng với câu lạc bộ Hà Nội hồi tháng 5/2025, cả hai bên đều thống nhất định hướng lâu dài, trong đó việc nhập tịch là bước đi mang tính chiến lược. Nhận thấy sự phù hợp cả về chuyên môn lẫn nhân cách, Ban lãnh đạo đội bóng Thủ đô đã đồng hành cùng Hêndrio trong toàn bộ quá trình học tiếng Việt, tìm hiểu văn hóa, pháp luật Việt Nam và hoàn tất các thủ tục pháp lý theo đúng quy định.

Quá trình này được tiến hành với sự phối hợp chặt chẽ giữa câu lạc bộ, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và các cơ quan chức năng, bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả và đúng trình tự pháp luật.

709c0525-0abd-493a-8818-1689027895c1.jpg
Các đại biểu cùng gia đình cầu thủ Đỗ Hoàng Hên tại buổi lễ.

Chính thức trở thành công dân Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên sẽ đủ điều kiện thi đấu tại V.League 2025/26 từ vòng 7, khi câu lạc bộ Hà Nội tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy vào ngày 18/10. Sự trở lại này được kỳ vọng sẽ tăng cường sức sáng tạo cho tuyến giữa đội bóng Thủ đô - nơi anh từng khẳng định đẳng cấp với những pha xử lý tinh tế, nhãn quan chiến thuật hiện đại và khả năng tạo đột biến cao.

Không chỉ ở cấp câu lạc bộ, Đỗ Hoàng Hên còn được kỳ vọng sẽ trở thành một lựa chọn chiến lược cho đội tuyển Việt Nam trong tương lai gần. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam thiếu hụt mẫu tiền vệ công “số 10” thực thụ, việc trao cơ hội cho một cầu thủ kỹ thuật, hiểu văn hóa Việt và có khát vọng cống hiến như Đỗ Hoàng Hên là hướng đi đáng cân nhắc.

Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam Nguyễn Minh Châu cũng bày tỏ kỳ vọng: “Chúng tôi rất phấn khởi khi có thêm một thành viên trong ngôi nhà bóng đá Việt Nam. Xin được chúc mừng Đỗ Hoàng Hên, với một cuộc sống mới, một tâm thế mới tại Việt Nam. Hy vọng rằng anh sẽ tiếp tục thể hiện tinh thần chuyên nghiệp, tận tâm và mang lại những đóng góp thiết thực cho bóng đá Việt Nam”.

Câu chuyện của Đỗ Hoàng Hên phản ánh một xu thế phát triển ngày càng rõ nét: bóng đá Việt Nam đang từng bước hội nhập và chuyên nghiệp hóa theo chuẩn quốc tế, giống như cách mà Thái Lan, Nhật Bản hay Hàn Quốc đã từng làm.

Sự thành công trong quá trình nhập tịch của anh có thể trở thành hình mẫu cho nhiều ngoại binh khác đang gắn bó lâu dài với V-League, khích lệ họ nâng cao ý thức, thái độ và khát vọng cống hiến vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.