Cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh chính thức trở thành công dân Việt Nam

Sáng 28/3, tại trụ sở Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam đối với cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh - cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Công an Hà Nội.
Đại diện Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trao quyết định nhập quốc tịch cho cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh.
Đại diện Sở Tư pháp thành phố Hà Nội trao quyết định nhập quốc tịch cho cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, với sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, câu lạc bộ Công an Hà Nội, gia đình cầu thủ cùng đông đảo đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Thay mặt Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, ông Lã Hoàng Hưng - Trưởng phòng Hành chính đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước và gửi lời chúc mừng tới cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh, đồng thời bày tỏ kỳ vọng rằng tân công dân Việt Nam sẽ có nhiều đóng góp thiết thực cho bóng đá nước nhà, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, trong khoảnh khắc xúc động khi cất cao lời Quốc ca Việt Nam, cầu thủ Cao Pendant Quang Vinh chia sẻ: “Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi, ngày tôi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Dù sinh ra tại Pháp, nhưng trong tôi luôn cháy bỏng tình yêu với quê hương, nơi tôi mang trong mình dòng máu Việt. Đây không chỉ là niềm vinh dự, mà còn là trách nhiệm lớn lao. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để góp sức cho màu cờ sắc áo, để từng đường bóng, mỗi bàn thắng đều mang theo niềm tự hào dân tộc”.

Cầu thủ gốc Việt cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chủ tịch nước, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội và câu lạc bộ Công an Hà Nội đã đồng hành, hỗ trợ anh trong suốt quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý để chính thức khoác lên mình quốc tịch Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú gửi lời chúc mừng tới Quang Vinh và gia đình, đồng thời khẳng định: “Con đường phía trước còn rất dài và rộng mở với tài năng của Quang Vinh. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục theo dõi, tạo điều kiện và mong rằng cậu ấy sẽ đóng góp tích cực cho đội tuyển quốc gia cũng như phát triển sự nghiệp ở cấp độ câu lạc bộ. Câu lạc bộ Công an Hà Nội từ nay có thêm một nhân tố quan trọng mang quốc tịch Việt Nam trong đội hình”.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng bày tỏ niềm vui khi Cao Pendant Quang Vinh chính thức là cầu thủ nội trong danh sách đăng ký thi đấu. Đây được xem là sự bổ sung quan trọng cho lực lượng của đội bóng, nhất là trong bối cảnh câu lạc bộ chuẩn bị bước vào trận bán kết lượt đi Giải câu lạc bộ Đông Nam Á - Shopee Cup 2024/25 gặp câu lạc bộ PSM Makassar (Indonesia) vào ngày 2/4 tới.

Sự kiện Cao Pendant Quang Vinh chính thức trở thành công dân Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa về mặt pháp lý, mà còn là cột mốc quan trọng trong hành trình trở về cống hiến cho quê hương, nơi anh sẽ tiếp tục phát triển sự nghiệp và hiện thực hóa khát vọng góp sức vào sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và quà lưu niệm tặng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Giang)

[Ảnh] Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam

Chiều 29/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, chúc mừng đội tuyển bóng đá nam U17 quốc gia Việt Nam nhân dịp đội vừa xuất sắc giành chức vô địch Giải bóng đá U17 Đông Nam Á 2026 ở Indonesia. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu trình bày tại Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031).

Bóng chuyền Việt Nam bước vào nhiệm kỳ mới với nhiều mục tiêu trọng tâm

Ngày 28/4, Đại hội Đại biểu Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2026-2031) đã diễn ra, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện hoạt động của Liên đoàn trong nhiệm kỳ VII (2021-2026), đồng thời đề ra phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ mới theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển thể dục, thể thao.

Nguyễn Đình Bắc (thứ hai từ phải sang) ăn mừng bàn thắng cùng các đồng đội. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đình Bắc lập hat-trick, Công an Hà Nội củng cố ngôi đầu

Tối 26/4, câu lạc bộ Công an Hà Nội giành chiến thắng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy tại vòng 20 V-League 2025/2026, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch. Dấu ấn nổi bật của trận đấu thuộc về tiền đạo Nguyễn Đình Bắc với cú hat-trick ấn tượng.

Bơi Việt Nam đã giành được 3 huy chương tại Đại hội.

Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng, tạm xếp tốp đầu tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Ngày 26/4, Đoàn Thể thao Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á lần thứ 6 năm 2026, diễn ra tại thành phố Tam Á (tỉnh Hải Nam, Trung Quốc), khi giành được 2 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng, tạm thời xếp thứ tư trên bảng tổng sắp huy chương sau ba ngày tranh tài.

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Bản quyền trong lĩnh vực thể thao: Bài 3 - Khai phóng giá trị vô hình thành lợi nhuận bền vững

Ở Việt Nam, thể thao vẫn thường được nhìn như hoạt động phục vụ miễn phí, thay vì một ngành công nghiệp sở hữu trí tuệ trị giá hàng triệu USD. Điều này đặt ra vô vàn bài toán khó cho các đơn vị vận hành thể thao chuyên nghiệp: Vừa nâng cao chuyên môn, vừa tiên phong định hướng, thay đổi nhận thức thị trường.

Các tuyển thủ U17 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: VFF)

U17 Việt Nam vô địch Đông Nam Á lần thứ 4

Tối 24/4, đội tuyển U17 Việt Nam giành chiến thắng 3-0 trước U17 Malaysia trong trận chung kết Giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026, qua đó lần thứ 4 bước lên ngôi vô địch khu vực, đồng thời xác lập kỷ lục là đội tuyển giàu thành tích nhất giải đấu.