Thầy thuốc là nguồn nhân lực quý giá của Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 26/2, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024)
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt
Đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt

Đến dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố…

Phó giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tổng kết 10 thành tựu tiêu biểu của ngành y tế thành phố đạt được tính đến hết năm 2023.

Tại buổi họp mặt, các bác sĩ đã thảo luận về nhiều vấn đề liên quan đến ngành y tế của thành phố. Bác sĩ Phan Thanh Tâm, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 10 cho rằng, ngành y tế thành phố muốn thu hút và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thì cần xây dựng mức tiêu chí cao hơn đối với chức danh nghề nghiệp tại trạm y tế.

Bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp bày tỏ sự vui mừng khi các nhân viên y tế cộng đồng sẽ được hỗ trợ ngân sách để hoạt động....

Bác sĩ Nguyễn Trung Hòa, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp bày tỏ sự vui mừng khi các nhân viên y tế cộng đồng sẽ được hỗ trợ ngân sách để hoạt động....

Cũng tại buổi họp mặt, lãnh đạo các viện, trường, trung tâm y tế trên địa bàn đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác đào tạo, đào tạo chuyên sâu, xây dựng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, tiệm cận với trình độ y tế thế giới; triển khai các tuyến chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cấp cứu bằng đường hàng không…

Các đại biểu tham dự tin tưởng, với sự quan tâm đặc biệt của thành phố, những kế hoạch, dự án trên sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thay mặt lãnh đạo và nhân dân thành phố, trân trọng gửi lời cảm ơn các thầy thuốc trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chúc các thầy thuốc sức khỏe và nhấn mạnh thầy thuốc là nguồn nhân lực quý giá của Thành phố, mong muốn các thầy thuốc không chỉ góp ý về chuyên môn mà còn trên các phương diện rộng hơn cho sự phát triển của thành phố.

52 đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế đã được tặng quà tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

52 đại diện các bệnh viện, cơ sở y tế đã được tặng quà tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, các y bác sĩ cần được quan tâm xuyên suốt cả về đời sống lẫn tinh thần, nhất là những thầy thuốc đã về hưu chứ không phải chỉ vinh danh họ vào những ngày lễ.

Đồng thời. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng dặn dò ngành y tế về các trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024, đặc biệt nhấn mạnh phải tập trung phát triển chuyên môn liên quan tới công nghệ. Nguồn nhân lực của ngành y nhất định phải biết sử dụng công nghệ…

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.