Thay đổi góc nhìn về vấn đề chăm sóc phục hồi sớm sau phẫu thuật

ERAS trong phẫu thuật đại trực tràng là chủ đề chính của hội thảo khoa học quốc tế diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh do Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức vào ngày 30/3. 
Các đại biểu tham gia hội thảo
Các đại biểu tham gia hội thảo

Phát biểu khai mạc chương trình, TS.BS chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hội thảo mang ý nghĩa rất đặc biệt trong việc thay đổi góc nhìn về vấn đề chăm sóc phục hồi sớm sau phẫu thuật (ERAS). Thực tế, ERAS trên thế giới đã được triển khai từ lâu, tuy nhiên, tại Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ mới thực hiện được vài năm gần đây.

Vì vậy, để thay đổi về tư duy cũng như suy nghĩ của một số nhân viên y tế đối với việc chăm sóc phục hồi sớm sau phẫu thuật không phải là điều dễ dàng.

Trước thực tiễn đó, để triển khai được mô hình này, mỗi cá nhân phẫu thuật viên, mỗi điều dưỡng hay mỗi bác sĩ gây mê không thể làm được mà cần có một chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các bộ phận với nhau. Muốn thực hiện hiệu quả chuỗi liên kết trên bệnh nhân cần phải chú trọng cả về khoa học quản lý chứ không chỉ đơn thuần về chuyên môn. Khoa học quản lý đòi hỏi phải có sự chú tâm, đặt mình vào bệnh nhân ở người lãnh đạo quản lý thì mới có thể “gắn kết sợi chỉ hồng” kết nối tất cả các bộ phận, tạo nên sức mạnh tập thể. Hết thảy những điều đó mới cấu thành nên sự thành công của ERAS.

TS.BS chuyên khoa II Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy

Với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo Chương trình ERAS Bệnh viện Chợ Rẫy, Chủ tịch Hội ASCS, PGS.TS BS Lâm Việt Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra không gian trao đổi, thảo luận, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, chất lượng điều trị trong phẫu thuật đại trực tràng nói riêng và trong tất cả các phẫu thuật nói chung, từ đó giúp nâng cao chất lượng phục vụ toàn diện tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều bài báo cáo xoay quanh chủ đề “ERAS trong phẫu thuật đại trực tràng, chúng ta có thể đi bao xa?” đã được trình bày như: Tổng quan về chương trình ERAS; Những lưu ý về dinh dưỡng trước và sau mổ trong thực hành ERAS; Cắt đại tràng nối trong cơ thể và không đặt sẵn lưu? Từ lý thuyết đến thực hành; Vai trò của dự phòng thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch trong phẫu thuật đại trực tràng; Vai trò và kết quả thực hiện giải giãn cơ trong phẫu thuật gây mê nội khí quản; Vai trò của điều dưỡng; Phục hồi chức năng trong thực hành ERAS.....

Quang cảnh hội thảo

Quang cảnh hội thảo

Với nội dung phong phú và các chủ đề mang tính thiết thực, hội thảo thu hút sự tham gia của hơn 350 người tham dự. Trong đó, bên cạnh các báo cáo viên đến từ nhiều chuyên khoa có liên quan của Bệnh viện Chợ Rẫy còn có sự góp mặt của 2 báo cáo viên nước ngoài là Dr. James Ngu, Trưởng Khoa Phẫu thuật đại trực tràng và Dr. Avinash Gobindram, bác sĩ gây mê, đến từ bệnh viện Changi, Singapore… tạo nên một không gian giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học hỏi kinh nghiệm, góp phần nâng cao chuyên môn cho các nhân viên y tế trong lĩnh vực ngoại khoa.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.