Thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa thiếu nhi hai nước Việt-Trung

Chiều 6/8, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã tổ chức buổi giao lưu với đoàn thiếu nhi đến từ nhiều địa phương của Trung Quốc thăm Đại sứ quán trong khuôn khổ chương trình “Chứng nhân của tình hữu nghị” do Thông tấn xã Trung Ngoại (Hong Kong, Trung Quốc) tổ chức.

Đại sứ Phạm Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu nhi tham dự buổi giao lưu tại tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.
Đại sứ Phạm Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu nhi tham dự buổi giao lưu tại tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán.

Cùng tham gia chương trình còn có các bạn thiếu nhi Việt Nam là con em cán bộ Đại sứ quán và cơ quan báo chí Việt Nam tại Trung Quốc.

Phát biểu với các em thiếu nhi đến từ Bắc Kinh, Thượng Hải, Hà Bắc, Sơn Đông, Quảng Đông, Quảng Tây (Trung Quốc), cũng là các “phóng viên nhí” đang được đào tạo, tập sự tác nghiệp báo chí đối ngoại nhân dịp hè, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc Phạm Thanh Bình giới thiệu về đất nước Việt Nam thân thiện, phát triển năng động, điểm đến an toàn, hấp dẫn, là thành viên tích cực, chủ động trên trường quốc tế.

Về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân gây dựng là tài sản chung quý báu mà thế hệ sau cần tiếp tục vun đắp, phát triển lên tầm cao mới.

Trong năm nay, khi hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và là Năm giao lưu nhân văn Việt Nam-Trung Quốc, bên cạnh các sự kiện chính trị lớn, các chuyến thăm lẫn nhau và hoạt động tiếp xúc song phương ở cấp cao và các cấp, những cuộc giao lưu như chương trình hôm nay là rất có ý nghĩa, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc bồi đắp tình hữu nghị giữa hai nước.

ndo_bl_a02-2p2257809.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình phát biểu tại buổi giao lưu.

Trong khuôn khổ chương trình, các “phóng viên nhí” Trung Quốc đã đặt những câu hỏi đa dạng, sinh động cho Đại sứ Phạm Thanh Bình như: phương hướng để thế hệ trẻ hai nước kế thừa tình hữu nghị quý báu, đóng góp trí và lực cho sự phát triển lành mạnh của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, sự tương đồng giữa văn hóa-văn học-nghệ thuật giữa hai nước, những cách thức để thiếu nhi hai bên kết bạn, học hỏi lẫn nhau và những địa điểm du lịch hấp dẫn ở Việt Nam mà các bạn thiếu nhi cùng gia đình mong muốn được đến thăm…

ndo_br_a07-untitled-1.jpg
Các em thiếu nhi hai nước đặt câu hỏi cho Đại sứ Phạm Thanh Bình và giao lưu trao đổi với nhau.

Chia sẻ với các bạn nhỏ, Đại sứ Phạm Thanh Bình nhấn mạnh, lãnh đạo hai nước đặt rất nhiều kỳ vọng vào thế hệ trẻ hai nước. Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu rằng một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc là “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn” mà thế hệ trẻ hai nước là lực lượng nòng cốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh “gốc rễ của tình hữu nghị Trung-Việt nằm ở nhân dân và tương lai là ở thế hệ trẻ”.

ndo_br_a05-1p2257992.jpg
Thiếu nhi Việt Nam tham dự buổi giao lưu.
ndo_bl_a06-p2247527.jpg
Thiếu nhi Trung Quốc tham dự buổi giao lưu.

Đại sứ khẳng định, thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc là những sứ giả nhỏ, là “chứng nhân của tình hữu nghị”, sẽ tiếp nối hành trình của các thế hệ cha ông; khuyến khích thiếu niên, nhi đồng hai nước ra sức học tập, rèn luyện những đức tính tốt đẹp, tìm hiểu những sự tương đồng cũng như đặc trưng trong văn hóa, ngôn ngữ của nước mình và nước bạn để quen nhau, hiểu nhau, quý nhau, tin tưởng lẫn nhau và thân thiết với nhau.

Có như vậy, trong tương lai, dù trở thành nhà báo, nhà ngoại giao hay bất cứ nghề nghiệp nào khác, thiếu nhi hai nước đều có thể đóng góp trí tuệ và sức lực của mình, trở thành những nhịp cầu hữu nghị và hợp tác, kể tiếp những câu chuyện tốt đẹp về tình hữu nghị Việt-Trung.

ndo_bl_a13-p2247574.jpg
Toàn cảnh buổi giao lưu với đoàn thiếu nhi Trung Quốc.

Khuyến khích thiếu nhi hai nước tham gia các chương trình trao đổi, trại hè hữu nghị, thư từ kết bạn, tham gia giao lưu văn hóa-nghệ thuật, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ, kết nối để các trường học, tổ chức thanh thiếu niên hai nước triển khai các hoạt động giao lưu, hợp tác này.

ndo_bl_a03-p2247536.jpg
Đại diện các phòng, bộ phận chức năng của Đại sứ quán tham dự buổi giao lưu.

Đại diện cho đoàn, bà Vi Yến, Giám đốc Thông tấn xã Trung Ngoại, bày tỏ cảm kích trước sự tiếp đón nồng hậu của Đại sứ, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các thiếu nhi Việt Nam; coi đây là nguồn động viên để tiếp tục tổ chức thêm hoạt động giao lưu ý nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu niên, nhi đồng cũng như nhân dân hai nước.

ndo_br_a04-p2247759.jpg
Bà Vi Yến, Giám đốc Thông tấn xã Trung Ngoại, phát biểu tại buổi giao lưu.

Nhân dịp này, các bạn nhỏ Việt Nam và Trung Quốc đã cùng giao lưu, chia sẻ những ấn tượng sâu sắc nhất của mình về hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

ndo_bl_a18-p2258469.jpg
Thiếu nhi hai nước gửi gắm thông điệp trên tranh chữ.
ndo_br_a12-p2258370.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình ký tặng thiếu nhi Trung Quốc.
ndo_br_a16-p2258190.jpg
Thiếu nhi Trung Quốc tặng quà Đại sứ Phạm Thanh Bình.
ndo_bl_a20-p2258585.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình tặng quà các em thiếu Trung Quốc.
ndo_br_a08-p2258628.jpg
Đại sứ Phạm Thanh Bình chụp ảnh lưu niệm với các em thiếu nhi Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới 2026 tại Cầu Cảng Sydney, Australia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Australia

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 238 của Australia (26/01/1788-26/01/2026), Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Toàn quyền Sam Mostyn.

Ông Khúc Cường, giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyên gia Trung Quốc: Đại hội XIV thành công trên 6 phương diện

Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa bế mạc và thành công rất tốt đẹp. Trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc, ông Khúc Cường, Giáo sư Đại học Dân tộc Trung ương, chuyên gia bình luận của CGTN đã chia sẻ quan điểm về những thành công nổi bật của Đại hội lần này trên 6 phương diện.

Các cựu chiến binh Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước chụp ảnh lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh.

Nhân sĩ Trung Quốc gửi thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV

Hôm nay kỷ niệm tròn 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2026). Là những cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị và hợp tác song phương, các nhân sĩ Trung Quốc, thông qua phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại địa bàn, gửi những thông điệp đoàn kết, hữu nghị đến Đại hội XIV.

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Điện mừng lãnh đạo Tonga

Nhân dịp Ngài Lord Fatafehi Fakafanua được bầu làm Thủ tướng và Ngài Lord Vaea được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Tonga, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện chúc mừng.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae trước cuộc gặp bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg, Nam Phi, hồi tháng 11/2025. Ảnh: Yonhap

Tổng thống Hàn Quốc sắp thăm Nhật Bản: Vượt qua rạn nứt trong quá khứ

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ có chuyến thăm hai ngày tới tỉnh Nara của Nhật Bản vào đầu tuần tới để hội đàm với Thủ tướng nước chủ nhà Takaichi Sanae về tăng cường quan hệ song phương. Chuyến thăm này đang thu hút nhiều sự chú ý, nhất là trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động.