Thắt chặt mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân

Chiều 18/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Dân vận Trung ương về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay và nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Đại hội XIV của Đảng. 
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Đăng Khoa
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo cuộc làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Đăng Khoa

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Theo Báo cáo, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, Ban Dân vận Trung ương đã tập trung nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư các chủ trương, định hướng và giải pháp lớn về công tác dân vận, trọng tâm là việc triển khai các nội dung về công tác dân vận được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với mục tiêu là thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân; khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đăng Khoa
Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Đăng Khoa

Tại buổi làm việc các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế, vướng mắc trong công tác dân vận; đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm cơ bản thống nhất với những đánh giá kết quả triển khai công tác dân vận do Ban Dân vận Trung ương tham mưu từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến nay. Tổng Bí thư nêu rõ: Công tác dân vận được thực hiện ngày càng hiệu quả đã góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả mà Ban Dân vận Trung ương đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đăng Khoa
Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Đăng Khoa

Về phương hướng công tác dân vận trong thời gian tới, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung làm tốt một số nội dung. Một là, thống nhất nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt và yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác dân vận ngang tầm nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới nhằm huy động sức mạnh vô địch của nhân dân, đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư chỉ rõ: Mục tiêu cao nhất của công tác dân vận trong giai đoạn cách mạng mới là vì dân; mang lại hiệu quả thiết thực cho dân; giải quyết nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đặt lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân lên trên hết, trước hết; thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. Đích đến của công tác dân vận trong giai đoạn mới đó là phải tập hợp “không sót một người dân nào” như lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Do vậy, nhiệm vụ của công tác dân vận phải thiết thực, cụ thể, hướng vào yên dân, an dân, chăm lo dân sinh, thực hiện an sinh xã hội, nhất là với bộ phận người dân còn đang nghèo đói, thiệt thòi, dễ bị tổn thương.

Hai là, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận là của toàn Đảng, toàn quân, cả hệ thống chính trị; đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp phải gương mẫu; phải phát huy trách nhiệm của Ban Dân vận Trung ương trong tham mưu điều phối, hướng dẫn thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về vấn đề này.

Tổng Bí thư cho rằng chúng ta không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội nếu không có dân chủ và sẽ không thể có dân chủ nếu không làm tốt công tác dân vận, không coi trọng việc dân vận. Dân vận không phải chỉ làm theo phong trào mà là công việc thường xuyên, thường trực; gắn với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị. Muốn làm dân vận tốt, đường lối, cơ chế, chính sách phải thực sự vì dân, do dân, khắc phục triệt để tính hình thức, lãng phí, tính hành chính quan liêu, xa dân; cán bộ, đảng viên phải hiểu dân, tin dân, nêu cao đức hy sinh, tính tiền phong, sự gương mẫu để nhân dân noi theo.

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại cuộc làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Đăng Khoa
Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu tại cuộc làm việc với Ban Dân vận Trung ương. Ảnh: Đăng Khoa

Ba là, đổi mới mạnh mẽ phương pháp vận động nhân dân, trong đó bảo đảm phù hợp với đặc điểm, điều kiện, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; trên cơ sở bám sát cơ sở, địa bàn, nắm chắc tình hình, gần dân, trọng dân; đi vào vấn đề cụ thể, rõ ràng, khúc chiết, có trọng tâm, trọng điểm, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ nói, dễ làm. Các phong trào thi đua vận động nhân dân tham gia cần thiết thực, phải gắn với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ sở. Chuyển mạnh công tác dân vận không chỉ ở không gian thực mà cả trên không gian mạng, thông qua Chính phủ điện tử, công dân số.

Bốn là, đổi mới mạnh mẽ tổ chức bộ máy làm công tác dân vận từ Trung ương đến cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn cách mạng mới. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh - gọn - mạnh - hiệu năng - hiệu lực - hiệu quả; tinh gọn bộ máy, tổ chức các cơ quan của Đảng, thực sự là hạt nhân trí tuệ, bộ “tổng tham mưu", đội tiên phong lãnh đạo cơ quan Nhà nước là yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền của Đảng, để Đảng thật sự trở thành người cầm lái vĩ đại, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua khó khăn thách thức mới, đạt được những mục tiêu chiến lược đã đề ra. Quá trình tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, để lựa chọn những người thật sự đủ đức, đủ tài cho công tác dân vận, những người “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm” như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư tin tưởng với quyết tâm đổi mới, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Dân vận Trung ương và toàn ngành, hệ thống những người làm công tác dân vận sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

[Video] Thời sự 24h ngày 28/1/2026: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt, nói chuyện với nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra các công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. (Ảnh: TTXVN)

Trân trọng lắng ý kiến đóng góp để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách trong giai đoạn phát triển mới

Chiều 28/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên: lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan của Quốc hội đã nghỉ hưu tại khu vực phía bắc.

Trung tướng Vũ Trung Kiên thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Biên phòng thành phố Hải Phòng

Sáng 28/1, Đoàn công tác của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Quốc hội tiếp tục đổi mới, tạo nền tảng thể chế đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững

Sáng 28/1, nhân dịp Đại hội XIV của Đảng vừa thành công tốt đẹp, kỷ niệm 96 năm thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Ngọ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó.

Tiếp nối mạch nguồn cách mạng Pác Bó

Pác Bó, xã Trường Hà (Cao Bằng) - mảnh đất địa đầu biên giới Tổ quốc, nơi in đậm dấu chân Bác Hồ kính yêu sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước trở về trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.