Thành ủy Hà Nội tặng quà gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên

Sáng 25/4, tại trung tâm thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), đoàn công tác Thành ủy Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn, đã trao gần 7 tỷ đồng tặng gia đình chính sách, học nghèo hoàn cảnh khó khăn và các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Điện Biên.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội trao 3 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Điện Biên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội.

Trực tiếp trao kinh phí hỗ trợ Điện Biên thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; trao 170 suất quà tặng các gia đình chính sách, học sinh hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy cùng các đồng chí trong đoàn công tác Thành ủy Hà Nội bày tỏ vui mừng khi chứng kiến đổi thay của Điện Biên sau 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn điểm lại mối quan hệ gắn bó, tình đoàn kết, sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Hà Nội đã luôn dõi theo, dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Điện Biên suốt thời gian qua.

Trước đó, vào các dịp kỷ niệm 50 năm, 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đã hướng về Điện Biên, tri ân mảnh đất lịch sử và những con người trên mảnh đất ấy bằng việc làm, hành động cụ thể, ý nghĩa.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong đoàn công tác Thành ủy Hà Nội trao quà tặng các gia đình chính sách tỉnh Điện Biên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong đoàn công tác Thành ủy Hà Nội trao quà tặng các gia đình chính sách tỉnh Điện Biên.

Trong chuyến về thăm Điện Biên dịp này, khi cả nước đang hướng về Điện Biên, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các thành viên đoàn công tác và nhân dân thành phố Hà Nội đem theo niềm tin, sự kỳ vọng Điện Biên sẽ ngày càng phát triển, chăm lo toàn diện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các dân tộc, các gia đình chính sách và thực hiện tốt hơn các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh-quốc phòng và bảo đảm an toàn đường biên mốc giới.

Nhân chuyến về thăm Điện Biên dịp này, đại diện lãnh đạo Quận ủy Hoàn Kiếm, Nam Từ Liêm, Hoàng Mai đã trao 3 tỷ đồng tặng hai huyện (Tuần Giáo và Điện Biên) để làm ba công trình nhà nội trú dân nuôi cho học sinh con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn hai huyện.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các thành viên đoàn công tác trao 1 tỷ đồng hỗ trợ huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) làm nhà bán trú dân nuôi cho học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng các thành viên đoàn công tác trao 1 tỷ đồng hỗ trợ huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) làm nhà bán trú dân nuôi cho học sinh con em đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cảm ơn tình cảm, tấm lòng của các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân và nhân dân thành phố Hà Nội đã dành tặng nhân dân, học sinh Điện Biên trong dịp này, đồng chí Lê Thành Đô, khẳng định, Điện Biên sẽ sử dụng nguồn kinh phí hiệu quả, thiết thực vì mục tiêu chăm lo đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hợp tác, hỗ trợ giữa Đảng bộ, chính quyền và các ngành thuộc thành phố Hà Nội với tỉnh Điện Biên thời gian qua, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên cho biết nhiều kết quả nổi bật, được thực hiện đồng bộ trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, trong thực hiện xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khai thác tiềm năng thế mạnh của hai địa phương, trong 5 năm qua, ngành nông nghiệp Điện Biên đã đẩy mạnh các hoạt động quản lý, liên kết cung cấp hàng hóa, nông sản theo chuỗi an toàn của Điện Biên tại thành phố Hà Nội.

Hiện tại, trung bình mỗi ngày Điện Biên có hàng chục tấn nông sản (chủ yếu rau, củ, gạo…) được vận chuyển về Hà Nội. Điện Biên hiện có hơn 20 nhà cung cấp đã kết nối trực tiếp, đưa các sản phẩm từ Điện Biên, gồm: gạo Tâm Sáng, chè Phan Nhất, cà-phê Hồng Kỳ, mắc-ca Điện Biên về Hà Nội tiêu thụ qua các hệ thống siêu thị bán lẻ hiện đại.

Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, Điện Biên và Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã thiết kế, sản xuất ấn phẩm giới thiệu tuyến du lịch Luang Prabang - Udomxay - Điện Biên - Sa Pa - Hà Nội; ngành du lịch Hà Nội, Điện Biên đã phối hợp tổ chức Tuần Văn hóa, du lịch tại Điện Biên, Hà Nội nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng, nổi bật của hai địa phương đến đông đảo nhân dân, du khách.

Các đồng chí thành viên đoàn công tác Thành ủy Hà Nội trao quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.

Các đồng chí thành viên đoàn công tác Thành ủy Hà Nội trao quà tặng học sinh hoàn cảnh khó khăn tỉnh Điện Biên.

Riêng lĩnh vực an sinh, xã hội, từ năm 2019 đến nay dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, các bệnh viện, doanh nghiệp, các sở, ngành Hà Nội đã hỗ trợ đào tạo nghề, khám chữa bệnh miễn phí cho gần chục nghìn người dân, trẻ em, học sinh.

Riêng năm 2023, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 15 tỷ đồng xây dựng 300 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Điện Biên. Kết quả đó góp phần quan trọng giúp Điện Biên hoàn thành mục tiêu làm mới 5.000 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong chương trình "Mái ấm nghĩa tình" hướng về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các đồng chí trong đoàn công tác Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Các đồng chí trong đoàn công tác Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo tỉnh Điện Biên viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ A1.

Trước đó, vào chiều 24/4, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn và các thành viên đoàn công tác đã dâng hương tri ân anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ A1; tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và một số di tích thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.

Các đồng chí trong đoàn công tác Thành ủy Hà Nội tham quan tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Các đồng chí trong đoàn công tác Thành ủy Hà Nội tham quan tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. (Ảnh: CTV)

Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên

Chiều 13/9, tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 225 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Chú trọng phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số tại Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Sơn La được chú trọng theo hướng vừa mở rộng nguồn, vừa nâng cao chất lượng, gắn công tác kết nạp Đảng với nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và đào tạo, bồi dưỡng.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Kè thông tin đến người dân bản Nậm Kè quy định Luật Hôn nhân và Gia đình.

Chung sức, đồng lòng với người dân biên giới

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trên tuyến Việt Nam - Lào; thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Kè (Điện Biên) luôn chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong tuyên truyền pháp luật, vận động người dân vùng biên giới xây dựng nếp sống mới, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.

Tỉnh Cao Bằng tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Xác định “Cán bộ là cái gốc của công việc”, là nhân tố quyết định tạo nên những thành tựu trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh; những năm qua, tỉnh Cao Bằng quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Người dân thôn Bình Minh phơi miến dong.

Đổi thay trên Côn Minh

Ở vùng phía bắc của tỉnh Thái Nguyên, Côn Minh là xã có nhiều chuyển biến trong phát triển kinh tế. Nhờ các nghị quyết chuyên đề gắn chặt với phát triển nghề truyền thống cũng như tiềm năng, lợi thế của địa phương, Côn Minh đang có những bước tiến mới.

Khoảnh khắc đất trời giao hòa.

Đón bình minh giữa biển mây Pà Cò

Nằm ở giữa vùng núi cao, xã Pà Cò (Phú Thọ) là điểm đến hấp dẫn với du khách yêu thiên nhiên, ưa trải nghiệm săn mây. Nơi đây, đẹp nhất là vào lúc sớm mai, khi nắng chưa xuyên qua núi rừng, biển mây trắng bồng bềnh phủ kín thung lũng, ôm lấy bản làng, tạo nên bức tranh hùng vĩ, thơ mộng.

Mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà giúp nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế bền vững.

Tạo sinh kế bền vững cho đồng bào miền núi

Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ tích cực hỗ trợ việc làm, thúc đẩy sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, các hộ gia đình có thêm điều kiện chủ động phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.

Trung tâm hành chính công xã Nậm Có phục vụ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Khởi sắc trên miền cao Nậm Có

Nậm Có (tỉnh Lào Cai) là xã đặc biệt khó khăn, hơn 90% dân số là đồng bào H'Mông, sinh sống tại 10 thôn vùng cao, có thôn cách trung tâm xã gần 30 km. Thời gian qua, xã đã chủ động, tích cực khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Người dân xã Thuận Hòa đến lựa chọn món đồ cần dùng tại “Gian hàng không đồng” do Công an xã Thuận Hòa tổ chức.

Lan tỏa những mô hình thiết thực

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an tỉnh Tuyên Quang, Công an xã Thuận Hòa đã cụ thể hóa bằng nhiều mô hình phù hợp theo phương châm “gần dân nhất, sát dân nhất, vì nhân dân phục vụ”.

Cơ sở nuôi cá của bà Trần Thị Tình tại hồ Đoàn Ủy, xã Đại Từ mỗi năm cung cấp hàng tấn cá cho thị trường.

Phát huy lợi thế, tăng thu nhập từ nuôi trồng thủy sản

Với tổng diện tích mặt nước hơn 9.000 ha, bao gồm hồ chứa thủy lợi, hồ tự nhiên, ao, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước khai thác tiềm năng mặt nước để nuôi trồng thủy sản nhằm phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động.

Người dân thôn Phú Lương, xã Bình Ca thu hoạch chanh.

Mở hướng, nâng tầm giá trị nông sản

Với gần 2.000 ha, sản lượng đạt từ 35.000-40.000 tấn mỗi năm, chanh đang trở thành một trong những cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao tại nhiều địa phương của tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên, sản xuất phân tán, tiêu thụ chủ yếu qua thương lái là điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Thọ trao giải tặng các thí sinh tham gia Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh.

Ứng dụng công nghệ số trong công tác tuyên giáo

Tại tỉnh Phú Thọ, công tác tuyên giáo đang chuyển mạnh từ cách làm truyền thống sang ứng dụng công nghệ số và truyền thông đa phương tiện, gần cơ sở, hiểu người dân hơn, phản ứng nhanh hơn, hiệu quả tốt hơn.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực xã hội thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát cho người dân. (Ảnh: CTV)

Thái Nguyên dự kiến cơ bản xóa hết nhà tạm vào năm 2030

Rà soát của chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh còn 5.891 hộ có nhà tạm, nhà dột nát hoặc chưa có nhà ở. Tỉnh Thái Nguyên đang xây dựng Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát trình cấp thẩm quyền phê duyệt, mục tiêu đến năm 2030 cơ bản hết nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng chí Giàng Quốc Hưng (mặc áo đen) trao đổi với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: HỮU HUỲNH)

Lào Cai phát hiện 19 mộ có hài cốt liệt sĩ

Ngày 11/9, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai đã kiểm tra, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Đá Vôi, Tổ 39, phường Cam Đường.