Thành phố Saintes, Pháp mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam

Ngày 4/2, tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Thị trưởng thành phố Saintes, ông Bruno Drapron, bày tỏ mong muốn thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như sản xuất nông nghiệp, môi trường, du lịch bền vững, chuyển đổi năng lượng cũng như giao lưu văn hóa với Việt Nam.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Thị trưởng Bruno Drapron trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa thành phố Saintes và Việt Nam.
Đại sứ Đinh Toàn Thắng và Thị trưởng Bruno Drapron trao đổi về tiềm năng hợp tác giữa thành phố Saintes và Việt Nam.

Chuyến thăm và làm việc tại thành phố Saintes của Đoàn Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp khởi đầu chuỗi hoạt động của năm 2023 nhằm mở rộng hợp tác với các địa phương tại Pháp và hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Saintes là một thành phố của tỉnh miền trung Charente-Maritime thuộc vùng Nouvelle-Aquitaine ở Tây Nam nước Pháp, có khoảng 26 nghìn dân. Không chỉ được biết đến là nơi có nhiều cơ sở sản xuất nông nghiệp và công nghiệp có tiếng, ở đây còn có nhiều gia đình người Việt sinh sống, tích cực quảng bá văn hóa của quê hương Việt Nam.

Thị trưởng Bruno Drapron đánh giá cao quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước. Trong mối quan hệ truyền thống đó, hợp tác phi tập trung giữa các địa phương Việt Nam và Pháp là một điểm sáng.

Trên tinh thần phát huy kết quả tốt đẹp trong quan hệ song phương cũng như hợp tác và hữu nghị giữa các địa phương của Pháp với Việt Nam, thành phố Saintes mong muốn xúc tiến thêm các dự án hợp tác mới, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nhân lực cho ngành nông nghiệp hay du lịch bền vững.

Trao tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng Bruno Drapron, Đại sứ Đinh Toàn Thắng mong rằng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác với thành phố Saintes tại Việt Nam.

Trao tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng Bruno Drapron, Đại sứ Đinh Toàn Thắng mong rằng sẽ có thêm nhiều dự án hợp tác với thành phố Saintes tại Việt Nam.

Tọa đàm kinh tế cũng được tổ chức để lãnh đạo và doanh nghiệp của thành phố giới thiệu về những kinh nghiệm và thế mạnh của địa phương này trong các lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, phát triển bền vững, phúc lợi cho người dân, nông nghiệp và môi trường đô thị, đồng thời tìm hiểu khả năng hợp tác với Việt Nam trong cả lĩnh vực khoa học công nghệ, đường sắt, hậu cần kỹ thuật.

Hai bên nhất trí cho rằng có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, du lịch, mà cả giao lưu văn hóa nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác và hữu nghị giữa hai nước.

Thị trưởng thành phố Saintes nhấn mạnh, cuộc trao đổi đã diễn ra rất sôi động, phong phú và bổ ích, gợi mở nhiều khả năng hợp tác giữa hai bên. Ông bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam và thành phố Saintes sẽ có nhiều bước tiến xa trong quan hệ kinh tế và hữu nghị.

Các doanh nghiệp Pháp cũng như đại diện các cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Pháp đều cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa hai nước cùng với Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầy tiềm năng cho hai bên.

Theo Đại sứ Đinh Toàn Thắng, Việt Nam và Pháp có mối quan hệ với bề dầy truyền thống và những gắn kết sâu sắc về lịch sử, văn hóa. Hợp tác phi tập trung đã trở thành nét đặc thù trong quan hệ giữa hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác song phương và tăng cường giao lưu nhân dân. Trong thời gian vừa qua, các địa phương của hai nước đã có nhiều cách tiếp cận mới trong mô hình hợp tác này nhằm đề cao trách nhiệm, chủ động hơn trong việc mở rộng hợp tác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện của cộng đồng người Việt tại Saintes.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện của cộng đồng người Việt tại Saintes.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng cho rằng, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU đang mở ra nhiều cơ hội cho các địa phương ở Pháp trong đó có thành phố Saintes và nhiều địa phương khác trong vùng để xúc tiến các dự án hợp tác với Việt Nam. Việt Nam mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế với các địa phương khác ở Pháp để có nhiều sản phẩm chất lượng cao phục vụ nhu cầu trong nước cũng như thị trường quốc tế.

Kết quả tích cực từ các dự án hợp tác với thành phố Saintes và cả vùng Nouvelle-Aquitaine, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ, du lịch và văn hóa là cơ sở để hai bên xúc tiến các dự án mới và có quy mô lớn hơn ngay từ năm 2023, thời điểm rất có ý nghĩa trong quan hệ giữa hai nước, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược.

Nhân dịp này, Thị trưởng TP Saintes ghi nhận hoạt động tích cực của cộng đồng người Việt không chỉ đóng góp vào sự phát triển của địa phương, mà còn nỗ lực gìn giữ, giao lưu và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của Việt Nam. Những hoạt động giao lưu như vậy đã góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.