Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ 31 thảo luận 9 nội dung trọng tâm

Sáng 13/6, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 31. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.
Quang cảnh buổi khai mạc hội nghị.
Quang cảnh buổi khai mạc hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị lần thứ 31 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI tập trung thảo luận và cho ý kiến về 9 nội dung.

Trong đó, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến các nội dung trọng tâm như: Dự thảo Báo cáo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2024; Dự thảo Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội thành phố 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến về Quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Đề án phát triển Hệ thống Đường sắt đô thị thành phố nhằm cụ thể hóa mục tiêu theo Kết luận số 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về định hướng phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Đề án xây dựng Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.

Ngoài ra, Hội nghị cũng thảo luận cho ý kiến về các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá trong 6 tháng đầu năm, GRDP của thành phố đạt khá, các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ trọng yếu phát triển đạt yêu cầu; hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc thu được nhiều kết quả; thu ngân sách tăng khá; nhiều công trình dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành; nhiều vướng mắc tồn động được tháo gỡ, giải quyết.

Các lĩnh vực: văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động-việc làm, an ninh-quốc phòng, trật tự-an toàn-xã hội được giữ vững, an toàn. Công tác chuyển đổi số và triển khai thực hiện Nghị quyết số 98 kịp thời, có một số hiệu quả; chỉnh trang đô thị gắn với xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và các hoạt động văn hóa, lễ hội, thể dục thể thao được tổ chức sôi động, phong phú, đa dạng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ tham gia của các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số chủ trương, nhiệm vụ quan trọng chưa đạt yêu cầu. Mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm chưa đạt như kế hoạch đề ra, tăng trưởng tín dụng thấp, khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp còn yếu, một số yếu tố cạnh tranh của thành phố cải thiện chậm, điều này tác động nhiều mặt đến quá trình đầu tư, phát triển thành phố.

Hoạt động văn hóa 6 tháng đầu năm 2024 ở Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức phong phú, đa dạng.

Hoạt động văn hóa 6 tháng đầu năm 2024 ở Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức phong phú, đa dạng.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, giải ngân vốn đầu tư công đạt tỷ lệ thấp; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư có bước tiến khá, đồng đều, nhiều chỉ số nâng lên nhưng vẫn còn một vài chỉ số quan trọng chưa chuyển biến.

Trong 6 tháng qua, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh và triển khai thực hiện đồng bộ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên địa bàn. Trước hết, đó là quán triệt, thực hiện nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp Trung ương; xây dựng và bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định có liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nâng cao trách nhiệm, cùng với đó là siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính để mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức nâng cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, ý thức tôn trọng và chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mỗi người đều có cam kết và làm đúng nhiệm vụ được giao trên từng cương vị.

Ngành Du lịch thành phố có nhiều khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2024.

Ngành Du lịch thành phố có nhiều khởi sắc trong 6 tháng đầu năm 2024.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu đánh giá bản chất vấn đề, tìm nguyên nhân những mặt làm được để tiếp tục phát huy. Đối với những mặt chưa làm được cần có giải pháp trên từng vấn đề cụ thể để khắc phục những hạn chế, yếu kém, hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 1,5 ngày.

Có thể bạn quan tâm

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Bài 2: Đưa hơi thở cuộc sống vào những quyết sách trúng, đúng

Một kỳ họp không thường lệ song mở ra nhiều cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp. Khi vấn đề cấp thiết được xử lý kịp thời, điểm nghẽn được nhận diện đúng và chính sách được bàn từ gốc, Quốc hội có thêm điều kiện để quyết định sát thực tiễn hơn.

Thành phố Quảng Ninh đẩy mạnh các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cao cấp, kinh tế đêm và liên kết các điểm đến. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 3: Mở rộng không gian, nâng cao chất lượng phát triển

Khẳng định quan điểm không ngừng bồi đắp năng lực quốc gia, trên cơ sở xác định những động lực mới của tăng trưởng, Trung ương đề ra yêu cầu tổ chức lại không gian phát triển quốc gia theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn. (Ảnh: VIẾT CHUNG)

Tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Panama

Chiều 6/10, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, cùng Phu nhân Tổng thống Panama, bà Maricel Cohen de Mulino, tham gia chương trình trải nghiệm văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại Hồ Văn, thuộc quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Bà Nubiela Ayala Modes, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Panama tại Việt Nam (thứ 3 từ phải sang), làm việc với các doanh nghiệp du lịch và công nghệ của Việt Nam.

Tăng cường quan hệ Việt Nam-Panama trong bối cảnh mới

Panama (tên chính thức là Cộng hòa Panama) là quốc gia nằm ở khu vực Trung Mỹ, giáp với biển Caribe, biển Thái Bình Dương, nằm giữa Costa Rica và Colombia. Vào năm 1999, Panama đã kiểm soát được Kênh đào Panama, nối Bắc Đại Tây Dương qua Biển Caribe với Bắc Thái Bình Dương. Đây là nguồn thu chính cho Panama.

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.